Những điều ít ai biết về thành phố Tokyo

05/04/2015 09:42 AM | Sống

Tokyo không phải thành phố lớn nhất thế giới và từng được biết đến với tên gọi khác.

Nội dung nổi bật:

- Tokyo là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới, nhưng không phải ai cũng nhìn nhận đúng về nơi này.

- Tokyo không phải thành phố lớn nhất thế giới và từng được biết đến với tên gọi khác. Tokyo có riêng một khu vực dành cho game và anime. Chi phí tại đây không quá đắt đỏ và ngoài Tokyo, Nhật Bản còn rất nhiều địa điểm thú vị khác.


Bên cạnh London, New York và Paris, Tokyo chắc chắn là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới. Thường xuyên góp mặt trong các danh sách trung tâm kinh doanh quốc tế hay thành phố dân cư đông đúc, Tokyo trở thành cái tên quá quen thuộc ngay cả khi bạn chưa từng đặt chân đến đây.

Thậm chí dù đã từng ghé thăm Tokyo, có thể bạn vẫn còn nhiều điều cần học hỏi về thành phố tuyệt vời này. Đôi khi những gì bạn biết lại hoàn toàn sai!

Tokyo không phải thành phố lớn nhất thế giới

Vùng đô thị Tokyo (gồm đại đô thị và các vùng phụ cận) với tổng dân số hơn 35 triệu người là vùng đô thị đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, bản thân thành phố Tokyo chỉ có khoảng 13 triệu người sinh sống, xếp sau nhiều thành phố khác như Thượng Hải, Dhaka hay Karachi. Đây cũng không phải thành phố lớn nhất xét về diện tích. Tokyo chỉ đứng ở vị trí 45 trong danh sách này.

Tokyo không phải lúc nào cũng có tên “Tokyo”

Ngày nay cái tên “Tokyo” đã ăn sâu vào trí nhớ của mỗi người. Tuy nhiên, khoảng 150 năm trước, thành phố này lại được biết đến với tên gọi “Edo”. Cái tên Tokyo mang nghĩa “Kinh đô phía Đông” và bắt đầu được sử dụng từ năm 1869, khi Thiên Hoàng Minh Trị chính thức rời đô từ Kyoto về Edo. 

Phần lớn những gì tồn tại ở Tokyo thời kỳ đầu đã bị phá hủy bởi trận động đất năm 1923 và đợt ném bom năm 1945.

Có riêng một khu vực dành cho anime tại Tokyo

“Manga” nghĩa là truyện tranh còn “anime” là hoạt hình của Nhật Bản. Đa phần khách du lịch tới Tokyo đều “thẳng tiến” đến Shinjuku, Shibuya hoặc Harajuku, nhưng nếu thuộc tuýp người yêu game hay anime, bạn sẽ không thể bỏ qua khu phố điện tử Akihabara. Akihabara tràn ngập các thiết bị điện tử và linh kiện máy tính rẻ. Băng đĩa, truyện tranh và game cũng được bày bán rất phổ biến, trong đó có cả nhân vật nổi tiếng Pikachu.

Tokyo không nhất thiết phải đắt đỏ

Ngoài việc bị nhiều người lầm tưởng là thành phố lớn nhất thế giới, Tokyo còn “mang tiếng” đắt đỏ nhất. Dù không thể nói chi phí sinh hoạt của Tokyo là rẻ, nhưng vẫn có nhiều hoạt động tại đây giúp bạn tránh phải tiêu tốn hàng núi tiền.

Đến với Tokyo, bạn có thể ở trong những khách sạn “con nhộng” giá rẻ , thưởng thức sushi băng chuyền, dùng phương tiện giao thông công cộng thay vì taxi và tận dụng các hoạt động miễn phí như ngắm hoa anh đào. Tokyo hoàn toàn nằm trong tầm với của những khách du lịch kinh phí eo hẹp.

Tokyo không phải tất cả của Nhật

Không thành phố nào tại Nhật được vinh danh nhiều như Tokyo trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa điểm thú vị khác bạn có thể ghé thăm để hiểu biết toàn diện và cân bằng hơn về tổng thể quốc gia này.

Bạn có thể kể ra rất nhiều cái tên nổi tiếng tại Nhật, từ những thành phố lớn như Osaka hay Sendai, đến những trung tâm văn hóa như Kyoto, Nikko và các kỳ quan thiên nhiên như cồn cát Tottori, hòn đảo cận nhiệt Yakushima, bộ ba dãy núi Alps Nhật Bản. Chắc chắn, những tinh hoa của nước Nhật không chỉ tập trung hết tại Tokyo.

>> Du ngoạn Tokyo qua những hình ảnh tí hon

Thu Thảo

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM