Người giàu Ấn Độ thích tiêu tiền vào đâu?

31/07/2014 19:00 PM | Sống

“Người giàu Ấn Độ đang vượt ra xa khỏi ranh giới an toàn để đến với vùng nguy hiểm. Họ đang ném tiền qua cửa sổ với những thú vui, đồ ăn đắt đỏ”.

Công ty tư vấn Kotak Wealth Management mới đưa ra báo cáo về thói quen tiêu tiền của những người giàu Ấn Độ. 

Theo đó, những người giàu với tổng tài sản hơn 4 triệu USD đang vung tiền cho những cuộc ăn chơi bù khú thay vì đầu tư và tiết kiệm.

Hầu hết 150 người được hỏi đều cho rằng họ đang ngày càng tăng chi tiêu thay vì tiết kiệm và đầu tư. Trong khi đó, tỷ lệ này vào năm 2013 chỉ là 30%.

C. Jayaram, giám đốc quản lý của KWM cho biết: “Người giàu Ấn Độ đang vượt ra xa khỏi ranh giới an toàn để đến với vùng nguy hiểm. Họ đang ném tiền qua cửa sổ với những thú vui, đồ ăn đắt đỏ”.

Trong mặt hàng tiêu dùng, trang sức là thứ được giới nhà giàu Ấn Độ tiêu tốn nhiều nhất, kế tiếp là quần áo, đồng hồ, rượu…

Trong khi đó, thói quen chi tiêu trong ngày nghỉ của những người này là mua sắm:


 

Trà My

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM