Người đẹp - Doanh nhân Thu Hương ra tranh cử Đại sứ du lịch

02/04/2013 16:42 PM | Sống

Vị trí Đại sứ du lịch VN chưa bao giờ ồn ào như hiện tại. Thế nhưng, kết quả cuộc họp của Bộ VH-TT-DL vào chiều tối qua thật bất ngờ: Sẽ không có Đại sứ du lịch VN nào trong năm 2013!

Hoa khôi Thu Hương có ý định nộp hồ sơ ứng cử ĐSDL

Trước khi hết hạn nộp hồ sơ ứng cử vào đầu năm 2013, Hoa khôi Thu Hương từng đánh tiếng sẽ ra ứng cử. 

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, từng đoạt giải Hoa khôi Thể thao năm 1995 khi cô đang là sinh viên Khoa Báo chí, trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội. Thu Hương còn được biết đến là gương mặt dẫn chương trình truyền hình trên VTV3 qua các chương trình “Phụ nữ thế kỷ 21” (2006), “Làm giàu không khó”.

Từ một MC truyền hình, Thu Hương quyết định mở công ty, đóng phim. Hiện tại, chị có một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng là một doanh nhân, 2 đứa con khỏe mạnh. Hiện, chị là bà chủ 6 đầu tạp chí với hơn 100 nhân viên.

Như vậy, sau khi Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi vị trí này, danh sách ứng cử ĐSDL đến nay đã có: người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân, cô giáo Đỗ Thị Hồng Thuận - 2 ứng viên từ trước, Hoa khôi Thu Hương, diễn viên Lan Phương, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân, Á hậu châu Á tại Mỹ Châu Mộng Như, Hoa hậu Jennifer Phạm.

Không bổ nhiệm ai

Chiều 1.4, sau buổi họp kéo dài đến 18 giờ giữa lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và lãnh đạo các cục, trung tâm... về những việc xoay quanh bổ nhiệm Đại sứ du lịch (ĐSDL), kết quả được quyết định thống nhất là: Sẽ không có ĐSDL VN trong năm 2013 và Bộ đồng ý đơn rút lui của Lý Nhã Kỳ đồng nghĩa với nhiệm kỳ của cô Kỳ đã hết hạn.

Sở dĩ không có ĐSDL trong năm 2013 là vì, Bộ cho biết sẽ kéo dài thời gian nhận hồ sơ ứng cử cho tất cả mọi công dân là người Việt hoặc gốc Việt sinh sống trên toàn cầu, hạn cuối là đến ngày 31.10 rồi mới xem xét, bởi nhu cầu làm ĐSDL hiện giờ... quá đông, quá nhiều cá nhân đã liên hệ để mong muốn được nộp hồ sơ.

Tự dưng mà vị trí ĐSDL VN những năm qua không mấy ai quan tâm, giờ lại trở nên ồn ào khi ĐS năm ngoái thì xin rút vì lý do tổn thương cá nhân còn danh sách hoa hậu, á hậu tự ứng cử ngày một dài ra, nay lại thêm chuyện lùm xùm về người đẹp đang ứng cử bị tố không xứng đáng vì quỵt nợ!

Ồn ào không đáng

Mấu chốt của sự ồn ào này chính là việc ĐSDL 2012 Lý Nhã Kỳ viết thư gửi báo chí vào trung tuần tháng 3 nói xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐSDL 2013 với lý do sức khỏe không đảm bảo và “những ồn ào, thị phi mà tôi phải gánh chịu đã ảnh hưởng lớn đến gia đình”. 

Tuy nhiên, tình thế lại xảy ra theo một chiều hướng khác khi ngoài hai ứng viên còn lại “rất khao khát được cống hiến” thì nhiều diễn viên, hoa hậu lại đăng đàn cho biết sẽ nộp hồ sơ xin ứng cử vị trí này. 

Hồ sơ, bản kế hoạch ứng cử sẽ làm gì cho du lịch VN với vai trò là ĐS chưa thấy đâu (mới có 2 người nộp hồ sơ là Châu Mộng Như và Diệu Hân), nhưng các cô “đại sứ tương lai” này đã “nổi như cồn”, xuất hiện dày đặc trên truyền thông để trả lời về việc ứng cử của mình. Thế nên mới có chuyện, vì thông tin ứng cử này mà người đẹp Châu Mộng Như bị đạo diễn Hùng Phương tố cô quỵt nợ khi làm phó giám đốc cho một công ty tổ chức sự kiện, còn cô cho rằng việc cô ứng cử là chuyện cá nhân, không liên quan đến công ty.

Đến mức này thì dù chưa có ai là gương mặt ĐSDL VN thì du lịch VN đã bị dính tai tiếng không đáng có. Lý do ồn ào thì những ai quan tâm, theo dõi câu chuyện này cũng có thể nhận ra. Là bởi cơ quan có thẩm quyền muốn chọn ĐSDL là “người có tiếng tăm, có ngoại hình, có tiềm lực kinh tế” (lời của một vị trong ban tuyển chọn). 

Ai cũng hiểu, không nhất thiết ĐSDL VN phải là người nổi tiếng, diễn viên, hoa hậu hay chân dài, bởi bất kể công dân nào có lòng, có tâm, có sức khỏe, có kiến thức về lịch sử, văn hóa sâu rộng, muốn cống hiến công sức của mình cho việc xúc tiến du lịch VN ngày một phát triển thì đều có thể trở thành một vị ĐS của du lịch VN.

Tiêu chuẩn đối với Đại sứ Du lịch Việt Nam

1. Đối với công dân Việt Nam

1.1. Là công dân Việt Nam, có lòng yêu nước, lý lịch nhân thân tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước.

1.3. Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội.

1.4. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp và xã hội, có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.

1.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

1.6. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

1.7. Có uy tín và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

1.8. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài

2.1. Là công dân nước sở tại, có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, lý lịch nhân thân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và những quy định của nước sở tại.

2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe.

2.3. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội tại nước sở tại, có đóng góp tích cực cho Việt Nam.

2.4. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

2.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

2.6. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.


Theo Thanh niên/Đất Việt

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM