Ngỡ ngàng vẻ đẹp ‘người đẹp ngủ’ Sri Lanka

11/12/2013 09:18 AM | Sống

Do chưa được đầu tư đủ, Galle dù đẹp vẫn chỉ như thiếu nữ còn đang say giấc.

Là “nạn nhân” của nội chiến và mâu thuẫn, ngành du lịch của hòn đảo Tích Lan (Sri Lanka) chưa được hưởng những vinh quang mà nó xứng đáng có được. Một trong những thành phố đẹp và thanh bình nhất ở Sri Lanka, được mệnh danh là “người đẹp ngủ” chính là Galle, thành phố nằm ở phía Tây Nam đất nước Sri Lanka, cách thủ đô Colombo 119 km. 

Nhà thờ lớn ở Galle xây theo phong cách châu Âu.

Được tái thiết vào thế kỷ 16 bởi người Bồ Đào Nha, thành phố Galle đạt tới đỉnh cao của sự thịnh vượng vào thế kỷ 18. Các công trình kiến trúc tại đây là ví dụ điển hình cho nét pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp văn hóa phương Tây và vùng Nam Á. Dù ít người biết đến nhưng khu phố cổ ở Galle đã được xếp vào hàng các di sản thế giới của UNESCO vào năm 1988. 

Khu phố cổ nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Đông và Tây.

Các công trình nổi tiếng nhất do người Bồ Đào Nha để lại không chỉ có khu thành cổ mà còn có ngọn hải đăng trắng muốt bên bờ biển và bến cảng từng một thời nhộn nhịp thương lái. 


Tuy nhiên, nhắc đến Galle, người ta không thể bỏ qua pháo đài Galle, do người Hà Lan xây dựng tại vùng đất này, có tuổi đời lên tới hơn 400 năm. Vào thế kỷ 17 khi đặt chân tới hòn đảo hình viên ngọc trai này, người Hà Lan đã quyết định xây dựng pháo đài để chống lại người bản địa cũng như sự tranh chấp của các đoàn thực dân Pháp, Bồ Đào Nha. 

Một cổng vào pháo đài Galle.


Pháo đài được xây dựng bằng đá granit và những rặng đá ngầm dưới biển do san hô tạo nên, vô cùng kiên cố và chắc chắn. Điểm đặc biệt khiến pháo đài luôn thu hút du khách gần xa là nét kiến trúc rất Âu, rất Hà Lan giữa lòng hòn đảo Nam Á. Bên trong pháo đài là vô vàn ngôi nhà gỗ, mái lợp ngói đỏ, với vườn hồng và có tầm nhìn ra bờ vịnh Galle. 


Mặc dù vậy, các yếu tố về kích thước, các tầng bên trong pháo đài đều dựa trên tiêu chuẩn của Nam Á. Pháo đài có ba tầng, tượng trưng cho ba yếu tố quan trọng trong thái dương hệ của người phương Đông là mặt trăng, mặt trời và những vì sao. 


Ngoài khu phố cổ, pháo đài kiên cố, nếu muốn tìm hiểu về lịch sử của Galle qua các thời đại, du khách có thể ghé thăm bảo tàng thành phố. 


Nằm bên bờ biển, Galle được tạo hóa ưu ái với những bãi bờ xanh sóng vỗ, phía xa là những dãy núi, rừng làm nền. Nét đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, cùng với sự phát triển từng bước của ngành du lịch hứa hẹn sẽ đánh thức được “người đẹp” này khỏi giấc ngủ triền miên, trở thành một điểm du lịch tiềm năng của đảo quốc.
Chợ cá bên bến cảng luôn tấp nập khách tới mua.

      
Supertramp

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM