Nếu bạn đang sống vì đám đông quá nhiều, hãy thực hiện 30 điều sau

24/12/2015 15:14 PM | Sống

Có thể một vài người sẽ nhận ra rằng mình đã sống vì đám đông quá nhiều. Đi Paris thì phải đến Eiffel, trời mưa thì phải uống cafe ấm, tuổi 20 là phải bay nhảy, tuổi 25 là phải thành công.

Cột mốc 30 cột mốc quan trọng của đời người, nó dường như đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn trưởng thành. Với nhiều người tuổi 30 sẽ không còn các buổi tiệc tùng thâu đêm, các quyết định luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, cuộc sống, cảm xúc sẽ không còn hừng hực, khát khao như tuổi thanh xuân nữa. Bởi lẽ tới tuổi này có thể, Thượng đế đã lấy đi của bạn một vài giấc mơ, một vài người bạn.

Có thể một vài người sẽ nhận ra rằng mình đã sống vì đám đông quá nhiều. Đi Paris thì phải đến Eiffel, trời mưa thì phải uống cafe ấm, tuổi 20 là phải bay nhảy, tuổi 25 là phải thành công … Chỉ duy nhất hành động đứng lại và tự hỏi bản thân cần gì thì tuyệt nhiên không ai làm, hoặc không thể làm, hoặc quá mệt mỏi để làm.

Có người lại dần nhận ra những điều mình đang theo đuổi hoàn toàn khác với người xung quanh, đôi khi sẽ có những suy nghĩ mà không ai hiểu được ai, giống như không đứng cùng một bậc thang, cũng không cùng điểm xuất phát.

Nhưng, ai cũng có một thời thanh xuân rực lửa, để thỏa sức đam mê và khát khao. Trước khi bạn vươn tới cột mốc 30 hoặc thậm chí bạn đã tới, hãy làm 30 điều dưới đây nó sẽ khiến bạn tràn đầy năng lượng và kinh nghiệm để sẵn sàng cho một hành trình mới của đời người:

1. Đi du lịch ở đâu đó thật kỳ lạ - bất cứ nơi nào mà bạn cảm thấy đó là tận cùng của trái đất.

2. Chạy một marathon – nếu không đủ sức bạn có thể đi bộ, nhưng nhớ là phải đến đích.

3. Mua vé cho một lễ hội âm nhạc và cháy hết mình ở đó.

4. Bơi tại một dòng sông, hồ nước, bãi biển…trong tình trạng khỏa thân để thực sự đắm mình vào thiên nhiên.

5. Phung phí vào một bữa ăn một lần-trong-một-đời tại một nhà hàng sang chảnh mà bạn đã luôn luôn muốn thử.

6. Tìm hiểu để nấu một món ăn đặc trưng, và gây ấn tượng với bạn bè và gia đình của bạn khi bạn phục vụ nó.

7. Lái thử một chiếc xe mà bạn vẫn hằng mơ ước.

8. Tham gia một bữa tiệc đêm trong một thành phố nước ngoài, và sẽ không ngừng nhảy múa cho đến khi mặt trời đi lên.

9. Đi nhảy bungee hay nhảy dù – hãy trải nghiệm cảm giác siêu mạo hiểm đầy kích thích này.

10. Khám phá tổ tiên gia đình của bạn. Có thể bạn sẽ tìm thấy vài điều bất ngờ thú vị trong các mối quan hệ.

11. Đọc tất cả các cuốn sách của tác giả bạn yêu thích

12. Leo núi, tất nhiên không bắt buộc là Everest.

13. Có một tài khoản cá nhân và bắt đầu gửi một khoản hàng tháng. Và tìm ra cách thông minh nhất để tiết kiệm.

14. Học pha chế đồ uống.

15. Đi lặn hoặc ít nhất cố chìm cả người xuống nước và ngắm nhìn thế giới dưới đó.

16. Thử cầm micro và biểu diễn tại một quán bar, café trước nhiều người, dù bạn rất sợ sân khấu.

17. Đi du lịch đâu đó một mình.

18. Học một ngôn ngữ mới.

19. Cắm trại ngoài trời, một đêm hoặc hai.

20. Lấy lại vóc dáng sau khi tự cho phép mình ăn uống chơi bời một thời gian. Nó thực sự khó khăn khi bạn già đi đấy.

21. Chi tiêu vào một thứ đồ xa xỉ mà có thể dùng được nhiều năm.

22. Tham gia một nhóm thể thao, dù bạn không phải vận động viên.

23. Bị lạc trong ở nước ngoài. Đôi khi, đó là phần tốt nhất của chuyến đi.

24. Đăng ký để trở thành một người cố vấn, hoặc dành một chút thời gian cho các hoạt động tình nguyện.

25. Ứng tuyển công việc trong mơ của bạn, dù không trúng tuyển, nhưng phải thử một lần trong đời.

26. Đi một chuyến xuyên Việt, hãy nhớ rằng không phải là đi tất cả các tỉnh, nhưng phải đặt chân đến cả ba miền.

27. Tham dự một sự kiện thể thao lớn.

28. Đi du lịch và đăng kí ở Guest house và tìm kiếm một người bạn mới.

29. Tham gia một lớp học mà bạn chưa bao giờ biết về nó.

30. Bỏ tất cả các thiết bị điện tử trong một ngày, thậm chí một tuần.

Yên Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM