Một cựu cầu thủ tử vong sau khi tham gia thử thách dội nước đá

11/09/2014 11:11 AM | Sống

Một người đàn ông Đức sau khi tham gia thử thách dội nước đá (Ice Bucket Challenge) đã có triệu chứng đau cổ, và tử vong do xuất huyết não chỉ sau 4 ngày đó.

Theo tờ Bild, nạn nhân được xác định là Steffen Klemm, một cựu cầu thủ bóng đá. Người đàn ông 48 tuổi này đã hứng trọn 4 xô nước đá từ các cầu thủ của câu lạc bộ cũ hôm 26/8. Đến ngày 30/8 thì Klemm được phát hiện đã chết ở nơi làm việc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và nguyên nhân tử vong được xác định là do Klemm đã chơi trò dội nước đá. Bác sĩ cho biết một động mạch ở não bộ bị tắc nghẽn, gây nên vụ việc đáng tiếc này. 

Một đồng đội cũ của Klemm tiết lộ với tờ Bild rằng sau khi dội nước đá, Klemm nói anh bị đau ở cổ và lưng, cảm thấy không khỏe. 

Trào lưu đổ nước đá nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về chứng xơ cứng teo cơ một bên ALS khiến dây thần kinh vận động bị tê liệt. Theo các bác sĩ, khi dội nước đá lên đầu thì dây thần kinh của con người cũng phản ứng tương tự như khi dây thần kinh vận động tê liệt. 

Trong trò chơi, người chơi sẽ bị dội một xô nước đá lạnh lên đầu, ghi hình rồi tung đoạn video lên mạng xã hội rồi thách thức người khác làm việc này.

Trong vòng 24 giờ, người bị thách thức cũng phải làm theo, nếu không sẽ phải quyên góp 100 USD cho Quỹ ALS Association.

>> Tiền từ 'thử thách xô nước đá' được tiêu như thế nào?

Theo Lâm Anh

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM