Lối sống xa xỉ

11/01/2013 22:14 PM | Sống

Những dịp lễ 8-3; 20-10; 20-11, có nhiều lẵng hoa giá tới tiền triệu, sau khi làm trọn nghĩa vụ tôn vinh phái đẹp, thầy cô đã được vứt không thương tiếc lên xe rác, người nghèo nhìn mà xót của. Khi dòng điện thoại iPhone 5 xuất hiện thì nó được bán “chạy như tôm tươi” ở Việt Nam, cho dù giá của nó lên tới hơn chục triệu đồng.

Ở nông thôn, nhìn mấy thanh niên mới lớn, nhà chỉ cặm cụi làm ruộng, ấy thế mà cũng bỏ cả chục triệu bạc để xài cái iPhone nhưng giá bằng vài tấn lúa mà cha mẹ tần tảo sớm hôm. Các số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu điện thoại và linh kiện luôn tăng rất cao, phản ánh một nhu cầu đa dạng đông đảo. Đấy là chưa kể nhiều điện thoại giá cao được nhập trốn thuế bằng các đường tiểu ngạch như du lịch, xách tay. Thế mới biết, nhu cầu tiêu dùng những hàng công nghệ đắt đỏ này ở nước ta lớn đến mức nào.

Mốt hâm mộ thần tượng báo chí đã nói nhiều, nhưng khía cạnh xa xỉ của nó mới là góc khuất ít ai để ý. Có những thanh niên đòi tự tử, tuyệt thực khi bố mẹ không cho tiền xem mấy minh tinh xứ Hàn đến biểu diễn trên đất Việt.
Điều đáng nói là mọi chuyện chi cho thú vui, đời sống văn hóa hay những vật dụng xa xỉ đó diễn ra một cách bình thường, như cơm bữa ở một nền kinh tế đang bị chậm tăng trưởng, luôn phải xóa đói giảm nghèo; không ít bệnh nhân phải nằm ở hành lang của bệnh viện vì thiếu giường; đạp đổ cổng trường công để nộp đơn xin học cho con cái; nhiều người phải tìm cách đua chen nơi thành phố để thụ hưởng chút lợi thế tự nhiên về giáo dục, việc làm.

Tại sao lối sống thụ hưởng lại lên ngôi trước rất nhiều cuộc định hướng đạo đức và cải cách nền giáo dục?

Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, nợ công, nợ xấu, sự "nhảy múa" của giá vàng và ảm đạm của thị trường bất động sản, vẫn có một bộ phận người “giàu lên đột xuất”, họ cho con cái và người thân thụ hưởng những thứ xa xỉ mà nhẹ nhàng như uống một ly cà phê sáng. Câu hỏi đặt ra: Tiền đó ở đâu ra?

Chúng ta cũng thấy, những cảnh cướp của giết người ngoài xã hội có một nguyên nhân là lối sống đua đòi, thực dụng. Lối sống này đang là một “căn bệnh” làm thụt lùi bước sáng tạo của con người, sự phát triển của xã hội.

Theo Ngô Quốc Đông
Hải Quan

duchai

Từ khóa:  xa xỉ , iPhone 5
Cùng chuyên mục
XEM