Kỳ nghỉ cuối năm hơn 4 triệu USD của gia đình Obama

12/01/2014 08:25 AM | Sống

Sau một năm làm việc mệt mỏi, Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình đã đến thành phố Honolulu, bang Hawaii với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài 2 tuần.

Nội dung nổi bật:

- Kỳ nghỉ 4 triệu USD của gia đình Tổng thống Obama kéo dài 2 tuần từ ngày 20.12. Địa điểm được lựa chọn là một ngôi nhà sang trọng được thuê sẵn tại Kailua trên đảo Oahu, Honolulu. Tổng thống Obama sinh ra ở Honolulu nên có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu tại đây.

- An ninh tại Honolulu được thắt chặt. Công tác an ninh đã được triển khai cả trên biển, trên bộ, trên không. Ông Obama không tham dự sự kiện chính thức nào trong thời gian này.

Trong chuyến đi nghỉ tiền thuê nhà cho tổng thống và gia đình do tổng thống thanh toán, còn tất cả các khoản khác như chi phí chuyên chở, tiền ăn ở cho đội ngũ nhân viên phục vụ, lực lượng bảo vệ là Nhà Trắng trả. 



Theo Reuters, sau chuyến bay dài 9 tiếng rưỡi, Tổng thống Obama, đệ nhất phu nhân Michelle Obama, hai cô con gái Malia và Sasha cùng với mẹ vợ Marian Robinson đã đáp xuống Honolulu vào đêm 20.12. Trên máy bay Air Force One, còn có hai chú chó Bo và Sunny của gia đình cũng đi cùng.

Tại căn cứ không quân Hickam ở Honolulu, gia đình ông Obama được nhiều quan chức cấp cao đón tiếp, trong đó có Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và Thống đốc Hawaii Neil Abercrombie. Trước đó, Tổng thống Obama đã khẳng định kỳ nghỉ là cơ hội để ông được tắm nắng và thư giãn sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi và căng thẳng ở Washington.

An ninh thắt chặt

Trong kỳ nghỉ, Tổng thống Obama đã ở trong một ngôi nhà sang trọng được thuê sẵn tại Kailua trên đảo Oahu và ông không tham dự sự kiện chính thức nào trong thời gian này. Tổng thống Obama sinh ra ở Honolulu nên có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu tại đây và gia đình ông trở về Washington vào ngày 5.1.

TheoThe Huffington Post,Tổng thống Obama đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của nhiều người dân, họ reo hò, vỗ tay, chụp ảnh khi đoàn xe của ông đến Honolulu. Bên cạnh đó, các biện pháp an ninh được tăng cường xung quanh nơi ông Obama nghỉ Giáng sinh và cơ quan mật vụ Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho tổng thống cùng gia đình. Công tác an ninh đã được triển khai cả trên biển, trên bộ, trên không.

Theo đó, lực lượng tuần duyên đã thiết lập một khu vực an ninh tạm thời trên vịnh Kailua, gần ngôi nhà ông Obama ở từ 6 giờ ngày 20.12.2013 đến 20 giờ ngày 5.1.2014. Giới chức đã liên lạc với các chủ tàu trong vùng và nhắc nhở họ hạn chế sử dụng đoạn kênh và các điểm trượt ván đối diện với ngôi nhà. Tàu tuần duyên thường xuyên tuần tra đoạn kênh gần ngôi nhà trên để đảm bảo an toàn. Bất kỳ người nào đi vào vùng an ninh tạm thời mà không được cho phép sẽ bị phạt 40.000 USD hoặc bị tù tới 10 năm.

Kỳ nghỉ cuối năm hơn 4 triệu USD của gia đình Obama 1
Tổng thống Obama chúc các binh sĩ vui vẻ Giáng sinh - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chốt kiểm soát, hàng rào an ninh được dựng lên tại lối vào nơi gia đình Tổng thống Obama ở và những biển báo “cấm đậu xe” được đặt ở khắp nơi. Ngôi nhà ông Obama ở được lắp hệ thống kính chống đạn và cài đặt đường dây điện thoại an toàn. Như thường lệ, đoàn xe hộ tống tổng thống khoảng từ 20-30 chiếc và điều này đã gây căng thẳng cho giao thông tại Honolulu. Vì thế, em gái cùng mẹ khác cha của ông Obama, bà Maya Soetoro-Ng sống tại đây đã xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của người dân về vấn đề ùn tắc giao thông do kỳ nghỉ này gây ra.

Ngoài ra, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã thông báo trong kỳ nghỉ của Tổng thống Obama các phi cơ bay trên vùng trời đảo Oahu, phải có giấy phép bay đặc biệt của cơ quan này. FAA cũng có những quy định nghiêm ngặt tại khu vực trọng tâm có bán kính 16 km và tại đây chỉ cho phép các máy bay quân sự hoạt động cho công tác bảo vệ an ninh, cứu hộ cứu nạn. Nếu máy bay lạ vi phạm không phận trên, hai chiến đấu cơ F-16 sẽ được lệnh xuất kích, bao vây và bay hộ tống phi cơ này hạ cánh.

Kỳ nghỉ hơn 4 triệu USD

Trong chuyến đi nghỉ tiền thuê nhà cho tổng thống và gia đình do tổng thống thanh toán, còn tất cả các khoản khác như chi phí chuyên chở, tiền ăn ở cho đội ngũ nhân viên phục vụ, lực lượng bảo vệ là Nhà Trắng trả. Theo Hawaii Reporter, ước tính tổng chi phí cho chuyến đi là hơn 4 triệu USD, trong đó, chỉ riêng 2 chuyến bay bằng chuyên cơ Air Force One đã tốn hơn 3,2 triệu USD. Còn các khoản khác gồm 250.000 USD chi cho lực lượng cảnh sát địa phương làm ngoài giờ, 10.000 USD cho xe cứu thương túc trực suốt kỳ nghỉ, hơn 100.000 USD thanh toán tiền khách sạn cho khoảng 20 nhân viên Nhà Trắng...

Trong kỳ nghỉ, tổng thống và đệ nhất phu nhân Michelle Obama tới căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii, nơi gần 600 binh sĩ cùng gia đình đã tập trung trong một hội trường lớn. Tại đây, ông Obama không có bài phát biểu chính thức mà chỉ chúc mừng các binh sĩ vui vẻ Giáng sinh và cảm ơn những đóng góp của họ. Sau đó, vợ chồng tổng thống đã bắt tay và chụp ảnh với các quân nhân.

Theo tờ The Washington Post, ông Obama và gia đình đã đến bãi biển Waimanalo, rồi ăn trưa tại nhà hàng Nobu vốn nổi tiếng về ẩm thực Nhật Bản. Sau đó, Tổng thống Obama đã gọi điện cho 2 thượng nghị sĩ để thảo luận về các khoản trợ cấp thất nghiệp mà hơn 1 triệu người dân Mỹ có thể bị mất vì thời hạn trợ cấp kết thúc vào ngày 28.12.

Cũng trong ngày 28.12, gia đình Tổng thống Obama đang đi nghỉ thì bị hàng chục người biểu tình bao vây. Những người biểu tình đã đứng dọc theo các con đường gần ngôi nhà thuê của gia đình ông Obama và giơ cao các biểu ngữ với những dòng chữ: “Máy bay không người lái: vô nhân đạo và bất hợp pháp”, “Hãy đóng cửa nhà tù Guantanamo”. Trước đó 1 ngày, khoảng 27 người cũng đã biểu tình phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vì cho rằng nó chỉ mang lại lợi ích cho các tập đoàn đa quốc gia.

Theo Reuters, sau một năm đầy trắc trở của chương trình cải tổ y tế đã khiến tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Mỹ Obama bị sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, chương trình do thám bí mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và cách thức xử lý cuộc khủng hoảng Syria cũng là những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ ông Obama xuống mức thấp. Ngoài ra, trong kỳ nghỉ, các tài liệu mà tổng thống phải đọc là báo cáo dài 300 trang về cách thức cơ quan tình báo Mỹ thu thập tin tức và đề nghị của một ủy ban cố vấn về những thay đổi trong chương trình giám sát của NSA.

Kỳ Giáng sinh của lãnh đạo ở châu Âu

Thủ tướng Anh David Cameron (phải) đi thị sát tại làng Yalding

Thanh Niên 4
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) hội đàm với Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah

Trong khi Tổng thống Mỹ Obama đi nghỉ cuối năm thì văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo nhà lãnh đạo vẫn làm việc trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Theo AFP, Tổng thống Pháp đi thăm nhiều nơi trong nước và ngày 29.12, ông Hollande đã công du tới Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy các hợp đồng quân sự.

Còn Thủ tướng Anh David Cameron cũng tất bật do bão lớn gây ngập lụt đổ bộ vào nhiều khu vực của nước này đúng dịp Giáng sinh, khiến hàng chục ngàn hộ gia đình bị mất điện và làm gián đoạn các hoạt động giao thông.

Theo tờDaily Mail, ngày 27.12, Thủ tướng Cameron đã đi thị sát khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão tại làng Yalding, hạt Kent. Tại đây, ông Cameroon khẳng định ưu tiên hiện nay là giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão và khôi phục mạng lưới điện.

Theo Lê Loan

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM