Hình ảnh huy hoàng tại Lễ hội đấu bò tót truyền thống Tây Ban Nha

12/07/2013 21:00 PM | Sống

Lễ hội đấu bò tót truyền thống San Fermin được tổ chức ở Pamplona của Tây Ba Nha đã chính thức khai mạc vào ngày 6/7 và sẽ kéo dài trong 9 ngày.

Hàng năm cứ vào khoảng đầu tháng 7, lễ hội nổi tiếng San Fermin với sự tham gia của hàng ngàn người sẽ được khai mạc trong tiếng reo hò và bữa tiệc rượu vang.


Đây là một trong những lễ hội nguy hiểm nhất, lễ phục đẹp nhất và mới đây còn được bình chọn là lễ hội... dã man nhất.

Quần áo trắng và khăn đỏ được coi là "lễ phục"

Tên của lễ hội được đặt theo tên vị thần bảo hộ San Fermin của thành phố Pamplona thuộc vùng tự trị Navarra, Tây Ban Nha.

Các đấu sĩ được chọn để đấu bò trên đấu trường phải trải qua những khóa huấn luyện cực kì nghiêm ngặt.

Họ sẽ cầm tấm vải đỏ và không ngừng nhử cho con bò lao tới, ngoài việc chú ý tới kĩ thuật, an toàn, các động tác phải đảm bảo đẹp mắt.

Đến khi con bò kiệt sức, đấu sĩ sẽ chọn thời cơ để đâm thẳng mũi kiếm kết liễu con bò.
Năm nào cũng có nhiều người chết vì "tai nạn trong khi chạy thi với đàn bò" nhưng không vì thế mà lễ hội kém hấp dẫn.

 Hoàng Dũng

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM