Giới siêu giàu Trung Quốc đua nhau chơi mã cầu

18/03/2015 14:12 PM | Sống

Giới siêu giàu Trung Quốc giờ đây không những dành cả núi tiền cho các món đồ xa xỉ, xe hơi mà còn tiêu tốn vào một thú chơi thuộc hàng xa xỉ trên thế giới – thể thao cưỡi ngựa.

Nội dung nổi bật:

- Mã cầu (Polo) đang là môn thể thao cưỡi ngựa được giới siêu giàu Trung Quốc yêu thích. Với sự gia tăng cả về cơ sở hạ tầng lẫn mức độ quan tâm dành cho thể thao cưỡi ngựa tại Trung Quốc, một thị trường màu mỡ đang mở ra trước mắt những người chăn nuôi ngựa trên thế giới.

- Tuy các “giao dịch xấu” giữa thương nhân châu Âu và người mua Trung Quốc gây ảnh hưởng đến thương mại hai bên nhưng nhiều nhà buôn ngựa lớn vẫn nhìn thấy cơ hội vô tận ở nước này.


Ở Trung Quốc, năm ngọ vừa trôi qua và chỉ còn là quá khứ. Tuy nhiên, với những người buôn ngựa phục vụ cho môn thể thao cưỡi ngựa, năm ngọ mới chỉ bắt đầu.

Giới siêu giàu Trung Quốc giờ đây không những dành hàng núi tiền cho các món đồ xa xỉ, xe hơi, bất động sản quốc tế hay cho việc chăm sóc sức khỏe, mà còn ngày càng tiêu tốn vào một thú chơi thuộc hàng xa xỉ trên thế giới – thể thao cưỡi ngựa.

Mã cầu (Polo) là môn thể thao đòi hỏi người chơi vừa cưỡi ngựa, vừa phải dùng gậy đánh bóng vào cầu môn. Bộ môn này không còn quá xa lạ ở Trung Quốc nữa do các câu lạc bộ mã cầu và trường đua ngựa đã được dựng lên từ hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, mã cầu lại khởi đầu khá chậm chạp vì nó đòi hỏi nhiều thời gian phát triển và công sức tập luyện. Bất chấp điều đó, người trong ngành vẫn lạc quan về triển vọng của mã cầu nhờ sự nổi lên của giới trung lưu Trung Quốc.

Theo báo cáo mới đây của Đài phát thanh Mỹ (VoA), hiện Trung Quốc có khoảng 300 câu lạc bộ cưỡi ngựa và 25 trường đua, trong đó có dự án ở Thiên Tân trị giá 2 tỷ USD “Equine Culture City” (Thành phố văn hóa ngựa) đang xây dựng. Ngoài trường đua, địa điểm mới này còn có tới 4.000 chuồng ngựa, bãi huấn luyện, trụ sở câu lạc bộ và một học viện quốc tế về cưỡi ngựa.

Một tác nhân lớn giúp đẩy nhanh sự phát triển của thể thao cưỡi ngựa tại Trung Quốc là bất động sản. Nhiều chủ đầu tư giàu có đã bổ sung thêm sân golf và sân chơi mã cầu vào các dự án mới. Ngoài việc làm đẹp về mặt hình ảnh, các sân chơi này còn giúp cơ ngơi của họ nổi bật giữa thị trường đầy rẫy “thành phố ma” (Trung Quốc có những thành phố xây dựng rất nhiều chung cư, nhà riêng nhưng bỏ hoang vì không ai ở).

Với sự gia tăng cả về cơ sở hạ tầng lẫn mức độ quan tâm dành cho thể thao cưỡi ngựa tại Trung Quốc, một thị trường màu mỡ đang mở ra trước mắt những người chăn nuôi ngựa trên thế giới. Giới buôn ngựa nhận thấy doanh thu tại Trung Quốc tăng trong vài năm gần đây, nhưng vẫn còn một số trở ngại nhất định.

Cụ thể, các “giao dịch xấu” giữa thương nhân châu Âu và người mua Trung Quốc gây ảnh hưởng đến thương mại hai bên. Một chuyên gia Trung Quốc chia sẻ trên VoA những trường hợp như vậy về người mua nước này: “Ra sức mặc cả giá ngựa, hủy bỏ các giao dịch và hợp đồng vào phút chót, thậm chí biến mất khi ngựa đang trên đường được gửi đến Trung Quốc dù người bán đã phải tốn hàng nghìn USD trong quá trình vận chuyển”.

Bất chấp những điểm trừ đó, các thương gia buôn ngựa lớn vẫn nhìn thấy cơ hội vô tận ở Trung Quốc vì họ đã chú trọng phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng về thể thao cưỡi ngựa. Một nhà buôn ngựa Mỹ phát biểu trên VoA: “Chúng tôi thấy doanh thu ở Trung Quốc tăng trưởng ổn định trong 3, 4 năm gần đây".

Nói chung, chúng tôi tin rằng thị trường sẽ không phát triển nếu chúng tôi không đào tạo và hỗ trợ nhiều hơn cho các câu lạc bộ và tổ chức thêm nhiều cuộc thi. Đó là điều chúng tôi chú trọng suốt hai năm qua. Chúng tôi đang mở thêm nhiều buổi biểu diễn ngựa, cố gắng cho mọi người thấy việc tham gia không có gì khó khăn cả, nó rất vui và không phải lúc nào cũng vì tiền”.

Ngành công nghiệp thể thao ngựa trên thế giới rất hy vọng vào thị trường Trung Quốc do cơ sở hạ tầng và mức độ yêu thích dành cho bộ môn này đang ngày càng tăng tại đây.

Tương tự những thú chơi xa xỉ và đòi hỏi tập luyện nhiều như trượt tuyết hay du thuyền, cơ sở hạ tầng cho mã cầu đang phát triển nhanh chóng với thị trường người mua tiềm năng. Vấn đề chính hiện giờ là tập trung thuyết phục giới nhà giàu Trung Quốc rằng các môn thể thao này đáng để họ dành nhiều thời gian và công sức.

>> Vì sao golf là môn thể thao dành riêng cho giới siêu giàu?

Thu Thảo

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM