Giải cứu thú quý hiếm trong trang trại của "quan"
Sáng 3/7, cán bộ phòng 3 thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường phía Nam, Bộ Công an cùng đoàn liên ngành tỉnh Bình Dương giải thoát nhiều thú rừng quý hiếm được nuôi trong hai trang trại ở huyện Bến Cát.
Sáng 3/7, hơn chục cảnh sát môi trường thuộc C49 và cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương, các cán bộ kiểm lâm tỉnh, cán bộ Viện Sinh thái học miền Nam và Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) ập vào
Đoàn phát hiện năm con vượn đều thuộc nhóm IB (loài động vật rừng
Đoàn cán bộ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc nuôi nhốt động vật hoang dã, đồng thời thu giữ sáu con vượn, một con công cùng một mẫu vật vượn nhồi bông. Đến hơn 12h, đoàn liên ngành huy động lực lượng đến bắn thuốc mê để thu giữ số thú
Tiến sĩ Hoàng Minh Đức (Phó viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam) có mặt tại hiện trường, cho hay: “Vượn Pilê là một loài thú
Khi cán bộ C49 hỏi về nguồn gốc của số thú này, bà Hồng thừa nhận: “Người ta cho hay mua gì đó chứ không có giấy phép. Đây là số thú được một người thân đưa về từ Bình Phước và nuôi nhốt tại đây mấy năm nay rồi”. Bà Hồng nói thêm: “Cũng có đi xin giấy phép nhưng người ta nói động vật hoang dã nên không cấp phép”. Trình bày với đoàn kiểm tra, bà Hồng cho biết đây là
Sau đó, bà Hồng liên tục đi vào nhà gọi điện thoại rồi ra xin đoàn liên ngành được giữ lại con công để nuôi làm cảnh nhưng các cán bộ trong đoàn không chấp thuận. Trong biên bản vi phạm hành chính, đoàn yêu cầu bà Hồng đình chỉ ngay hành vi nuôi nhốt động vật
“Không xuất trình được giấy tờ”
Hai trong số sáu con vượn tại trang trại do bà Hồng quản lý. |
10h cùng ngày, đoàn tiếp tục kiểm tra
Ông Nguyễn Huê - người có mặt tại
Ông Nguyễn Huê và những người làm tại đây xác nhận trước đây
Theo biên bản do đoàn cán bộ liên ngành lập,
Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ liên ngành kiểm tra quán ăn Hương Đồng (thường gọi Cu Chì) thuộc xã Tương Bình Hiệp. Một số động vật quý hiếm trước đây không còn. Ngay tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện và lập biên bản vi phạm pháp luật trong việc nuôi nhốt một số động vật hoang dã và tịch thu số lượng thú gồm một diều hoa 2 Miến Điện (có tên trong sách đỏ Việt Nam), hai cò lạo Ấn Độ nhóm IIB, một diều núi (nằm trong sách đỏ Việt Nam). Đại diện tổ công tác C49 cho biết toàn bộ số động vật hoang dã nuôi nhốt vi phạm sẽ bị thu giữ và giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương xử lý theo đúng pháp luật.
Một năm trước, khi chúng tôi vào
Thời điểm này, cán bộ địa phương cho biết ông Long và bà Hồng là những người thân của một cán bộ làm trong HĐND tỉnh Bình Dương. Theo tìm hiểu, ông Long từng là đại biểu HĐND huyện Bến Cát nhiệm kỳ trước.
Khi mới đến gần cổng biệt thự, mọi người đã nghe rõ tiếng vượn hú inh ỏi. Trong
Nằm đấu lưng với
Khu nuôi thú rừng của gia đình ông Lợi rộng hơn 1.000m2, ở đó có nuôi hươu, heo rừng, ngựa vàng, đà điểu... Phía góc phải của khu nuôi thú là một chuồng sắt nhốt đôi chim công trống mái khá lớn. Xa xa phía tít bên trong là khu chuồng được xây lửng và quây lưới sắt kiên cố, lúc đó không rõ nuôi con gì.
Ông Trần Văn Lợi nói gì? Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Lợi - bí thư kiêm chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một - cho biết: - - Người quản lý ở đây khăng khăng khẳng định là của ông Trần Văn Lợi, lãnh đạo TP Thủ Dầu Một? - Tôi chỉ trồng cao su, cây hoa màu, cây trái vậy thôi. Do anh rể không tới thường xuyên, ông giao tôi tới lui, giấy tờ trang trại tôi giữ. |