Điểm danh những ‘chiến mã’ khủng trong Fast and Furious 7

06/04/2015 10:54 AM | Sống

Điều làm nên sức hút của 'Fast & Furious 7' không chỉ bởi dàn diễn viên đình đám, những pha hành động mãn nhãn mà còn là bởi sự xuất hiện của những chiếc xe đua “hàng hiếm”.

Nối tiếp thành công từ các phần trước, một loạt những chiếc xế hộp “khủng” đã được sử dụng trong Fast and Furious 7.

Số lượng xe tham gia trong quá trình ghi hình phần 7 của series phim bom tấn Fast and Furious là 340. Ít hơn so với số lượng 400 chiếc xe ở phần 6. Tuy nhiên những chiếc xe được sử dụng đều thuộc hàng “khủng” và là niềm mơ ước của dân độ xe cả nghiệp dư và chuyên nghiệp.

1. Dòng xe đua thể thao siêu sang Lykan HyperSport

"Fast and Furious 7" sở hữu một một loạt siêu xe từ Bugatti Veyron 16.4 tới Ferrari 458 Berlinetta, McLaren MP4-12C  và Dodge Charge R / T Hemi. Tuy nhiên, điều gây ngac nhiên cho khán giả chính là một siêu xe hoàn toàn mới và ít được biết đến đã được xuất hiện cuối của bộ phim - siêu xe đầu tiên được sản xuất tại Trung Đông- Lykan Hypersport. Đây được coi là chiếc siêu xe đắt giá nhất của bộ phim khi có giá thành lên tới 3.4 triệu USD (71 tỉ đồng).

Với thiết kế sang trọng và xa xỉ, hệ thống đèn làm từ vàng trắng, kim cương và sapphire xanh (ngọc bích), chiếc Lykan Hypersport chính là niềm tự hào của hãng Dubai W Motors.

Lykan HyperSport được thiết kế có 6 xy lanh nằm phẳng với dung tích 3 lít, tăng áp kép và sản sinh công suất 770 mã lực, 1.000 vòng tua máy, chính vì vậy xe có thể tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 395km/h. Chiếc siêu xe này đang trở thành dòng xe có vận tốc nhanh nhất thế giới và là dòng xe đắt giá thứ 3 trên thế giới. Hiện tại toàn thế giới hiện chỉ có 7 mô hình chiếc xe này.

Với sự góp mặt của Lykan Hyper Sport trong phim, Dom (Van Diesel) đã thực hiện một cảnh quay vô cùng nguy hiểm khi phi thân qua ba tòa nhà chọc trời ở Dubai. Để phục vụ cho phân cảnh quay này, nhà sản xuất đã phải chế tạo ra 5 bản sao của chiếc Lykan HyperSport để phục vụ cho việc quay phim. Trong khi phiên bản "xịn" chỉ được sử dụng cho các pha quay cận cảnh.

2. Dodge Charger 1970

Dodge Charger sản xuất năm 1970 là chiếc xe quen thuộc của Dominic Toretto (Vin Diesel) và còn có chữ ký của anh. Chiếc xe này đã xuất hiện cùng Dom từ phần phim đầu tiên. Trong phần 7, Dominic sẽ tiếp tục sử dụng chiếc Charger màu đen cổ điển của mình.

Dodge Charger R / T sử dụng động cơ truyền động 4 bánh nhanh và mạnh, thích hợp cho những cảnh rượt đuổi hay đi trên những địa hình khó khăn.

Trong phần 7 này, chiếc “xế” quen thuộc của Dome sẽ là một trong năm chiếc xe bị rơi ra khỏi chiếc may bay Lockheed C-130 Hercules, trong một phân cảnh quay vô cùng nguy hiểm – đấu súng trên sa mạc Arizona.

Trong phân cảnh này, chiếc xe được thả từ độ cao 12 nghìn feet. Ê kip làm phim đã phải sử dụng tới 3 người nhảy skydiver cùng lúc với chiếc xe rơi xuống để quay được những phân cảnh đắt giá nhất.

Ngoài ra, đoàn làm phim còn bố trí một chiếc camera trên trực thắng và một camera mặt đất. Được biết, đoàn làm phim đã phải sử dụng tới 9 mô hình của chiếc xe này khi thực hiện cảnh quay này. Cho dù là mô hình nhưng hầu hết những chiếc xe được “độ” lại mô phỏng theo con chiến mã Dodge Charger đều “sốt sót” sau cảnh quay, chứng tỏ độ “lỳ” của dòng xe này.

3. Maximus Ultra-Charger

Đây là con xe được Dom độ lại từ chiếc Dodge Charger phiên bản năm 1968. Chiếc xe có động cơ 2000 mã lực, và có thể đạt vận tốc 260 dặm trên giờ.

4. 1970 Plymouth Barracuda

Chiếc Plymouth này đã từng xuất hiện trong phần 6 của bộ phim. Đây từng là dòng xe yêu thích của những anh chàng thập niên 70.

5. Bugatti Veyron

Chiếc xe thể thao màu trắng đẹp tuyệt này là phiên bản siêu thể thao được sách kỉ lục Guinness xác nhận là chiếc xe đua hợp pháp nhanh nhất thế giới khi có thể đạt vận tốc 267 dặm trên giờ.

Ngoài những con “xế” khủng kể trên, trong phim còn xuất hiện thêm một số phiên bản xe đua “hầm hố”

Như Jeep Wrangler

Plymouth Road Runner

>> Những siêu xe 'chất' gắn mác James Bond

Thụy Dương

CTV Thuỵ Dương

Cùng chuyên mục
XEM