Đại gia hồi xuân nhờ tế bào gốc: Chi 2 tỷ, trẻ ra 20 tuổi?

12/04/2013 15:20 PM | Sống

Nhiều người có tiền đang đổ ra nước ngoài tìm kiếm các liệu pháp tăng cường sức khỏe. Không ít người chấp nhận bỏ tiền tỷ để cấy tế bào gốc và có vẻ như họ rất hào hứng khi được phục hồi sinh lực để hưởng các thú vui trước đây mơ cũng không dám.

Những ngày đầu tháng 4, theo chân một bác sỹ dinh dưỡng để "diện kiến" ông L. V. K, một đại gia buôn hàng công nghệ khu vực phía Nam vừa có chuyến kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm tế bào gốc tại Hàn Quốc trở về.

Ngồi tại một khách sạn trên đường Giảng Võ - Hà Nội, trong cái rét nàng Bân cộng với mưa rả rích nhưng ông vẫn mặc chiếc áo cộc tay. Ông K đang ở tuổi 67 hào hứng: "Thấy sức khỏe của anh khác trước chưa? Bây giờ trong người như đang ở tuổi hồi xuân, hơn 40 là cùng. Anh cảm thấy lúc nào cũng rạo rực và ham làm việc".

Khi vừa trao quyền để nghỉ ngơi, tiền nhiều, thời gian lắm thì sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm. Ngoài căn bệnh tiểu đường, gần một năm trở lại đây, ông lại bị đau khớp gối và tay phải hơi run... khiến ông phiền muộn

Được một doanh nhân người Hàn là đối tác tư vấn, ông K đã ôm hơn 100 ngàn USD sang Hàn Quốc tìm thuốc hồi xuân.

Ông K bật mí: Lần đầu sang Hàn Quốc, họ làm các xét nghiệm, chỉ số... rồi lấy tế bào gốc từ mỡ bụng cho mình. Hơn 3 tháng sau thì có một nữ y tá xinh đẹp và 1 bác sĩ người Hàn sang tận Việt Nam để "trả hàng" ngay tại nhà riêng. Bây giờ, sau 5 tháng dùng tế bào gốc, tôi quay lại Hàn Quốc để kiểm tra các chỉ số, các bác sĩ cho biết, tôi đang hồi sinh ở tuổi 50. Da dẻ tôi bây giờ sáng láng hơn, khớp gối không còn đau nữa, trong người thấy rạo rực lắm.

Không chỉ có các quý ông, nhiều quý bà người Việt cũng đã tìm tới một số trung tâm nghiên cứu tế bào gốc ở nước ngoài để được "hoàn đồng". Vợ của một Ceo cấp cao cũng vừa thực hiện liệu pháp này vào dịp tết Dương lịch.

Bà tâm sự: "Chồng hơn tôi có 2 tuổi nhưng ông ấy vẫn còn trẻ trung, sung sức. Mỗi lần tiếp khách cần đi cùng, không biết chồng tôi nghĩ sao nhưng tôi thì thấy quá lệch. Vì thế mà trước tết Dương lịch ông ấy đã hoàn tất hồ sơ cho tôi đi du lịch Hàn Quốc để tiêm tế bào gốc".

Ca tiêm tế bào gốc 35.000 USD được thực hiện sau 2 lần sang Hàn, mỗi lần mất vài chục phút. Vợ của quan chức này cho biết thêm: đợt vừa rồi chỉ đã đưa vợ sếp lớn làm ngành quản lý nhân sự đi hồi xuân.

Quay lại câu chuyện của ông K, sau khi hồi xuân, ông quay lại thực hiện nhiều ước mơ của mình. Việc đầu tiên là tiếp tục các đợt nhậu vì còn sức để uống. Nhưng điều mà nhiều người cười thầm là ông có cô bồ 25 tuổi. Ông K thì vẫn khăng khăng là "đảm bảo hạnh phúc" cho cô bồ bé nhỏ, còn nhiều người lại băn khoăn về tác dụng của tế bào gốc.

Tiêm tế bào gốc được 4 tháng, vợ quan chức chính phủ cho biết, chưa thấy tóc xanh lại nhưng ăn thấy ngon hơn, da dẻ tốt hơn nên rất nhiều các bạn cùng Spa hỏi han cách đi, phương thức tiến hành, thủ tục như thế nào?. Bà cũng bật mí: dù tiền tỉ nhưng sang tháng 5 sẽ có 3 "quý bà" sẽ lên đường sang Nhật và Hàn để tiêm tế bào gốc".

Theo một chuyên gia nghiên cứu về tế bào gốc tại Việt Nam cho biết: Hiện, giá thực của 1 chu trình lấy, cấy tế bào gốc chỉ khoảng 2.000 USD, nhưng khi trở thành một ngành công nghiệp có tính kinh tế cao, hiện đại thì người tiêu dùng phải trả gấp gần 20 lần so với giá thực.

Ông này cũng khuyến cáo: Công nghệ, dù thành công đến thế nào đi chăng nữa thì cũng có hai mặt của nó. Dù 1% rủi ro cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Không ai dám đảm bảo

Trao đổi bên lề cuộc hội thảo về tế bào gốc mới đây, một chuyên gia ngiên cứu về tế bao gốc cho biết cho biết, bất cứ một phương pháp nào đều có rủi ro. Tế bào gốc là công nghệ mới và rất tinh vi nên có những rủi ro mà chính chúng ta chưa lường tới. Tôi thấy tất cả đều quảng cáo tốt nhưng không ai dám cam kết đảm bảo 100% an toàn.

Vị chuyên gia còn tiết lộ, tại Việt Nam, các đơn vị thường sử dụng các công nghệ có quy trình nhập ngoại. Các dây truyền, quy trình tế bào gốc máu để truyền cho bệnh nhân đã được áp dụng khá phổ biến ở Việt Nam. 

Quy trình ghép biểu mô cho bệnh nhân bị bỏng cũng được nhập quy trình và ứng dụng trên người Việt. Tương tự như vậy với quy trình ghép giác mạc. Nhiều mô hình nước ngoài đang thử nghiệm Việt Nam đã sử dụng. Ví dụ việc tách tế bào gốc trung mô từ tế bào mỡ, Việt Nam đã ứng dụng để chữa cho các bệnh nhân viêm khớp, thoái hóa khớp...

Tuy nhiên, còn những vấn đề khác còn đang tranh cãi bắt buộc phải tiếp tục nghiên cứu, phải chờ tính an toàn được khẳng định mới được sử dụng...

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, vấn đề pháp lý đang là một rào cản lớn nhất hiện nay. Đây là vấn đề cần thiết vì ngoài khía cạnh tế bào này gần giống tế bào ung thư có thể gây ra những biến chứng, rủi ro nó còn liên quan đến vấn đề đạo đức. 

Nếu nó được tách từ cơ thể trưởng thành thì nó dễ dàng được chấp nhận. Nhưng nếu nó được lấy từ các nguồn không phải cơ thể trưởng thành, được sử dụng từ các nhũ nhi, thai, thậm chí từ phôi... đó là cơ thể rất non, có khả năng thành cơ thể bình thường... điều đó sẽ liên quan đến vấn đề đạo đức.

Vị chuyên gia này nhắc lại, thực tế, với nhiều người bệnh, việc chữa trị bằng tế bào gốc đã đem lại cho họ một cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đấy là trong trường hợp bất khả kháng, còn với một người bình thường, không nên mạo hiểm với rủi ro.

Thực tế, việc sử dụng nguyên dạng của tế bào gốc trong trị liệu cho sức khỏe vẫn chưa thực sự được nhiều như kì vọng của giới khoa học. Vì thế, cho đến nay, những ứng dụng trên thực tế với cơ thể người chưa phải là nhiều bởi những hạn chế và lo ngại rủi ro.

Theo Hải Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM