Đại gia bỏ nghìn tỉ mua 2 viên kim cương đắt nhất thế giới là ai?

15/11/2015 17:07 PM | Sống

Nhân vật nào chịu chơi tới mức mua trọn 2 viên kim cương với giá gần 80 triệu USD chỉ trong 24 giờ? Ông mua nó để tặng cho ai, và ông giàu như thế nào?

Hôm 12.11, dân chơi kim cương thế giới đã đón nhận một lúc hai kỷ lục mới. Viên kim cương xanh Blue Moon được chốt giá 48,6 triệu USD trong phiên đấu giá của công ty đấu giá quốc tế Sotheby’s. Trước đó một ngày, viên kim cương hồng trong cuộc đấu giá của hãng Christie cũng “ra đi” với mức giá 28,55 triệu USD.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục

Người ta còn sốc hơn khi biết rằng “vị doanh nhân Hồng Kông” ở phiên đấu giá của Sotheby’s và “doanh nhân Trung Quốc đang sống ở Hồng Kông” của Christie là một. Và đó chính là tỉ phú Joseph Lau, một ông trùm bất động sản, theo Bloomberg.

Chưa dừng lại ở đó, tên tuổi của Joseph Lau tiếp tục xuất hiện đình đám trong một bản tin kinh tế khác. Công ty Chinese Estates Holdings của ông Lau thực hiện phi vụ bán cao ốc Mass Mutual Tower cho tập đoàn khổng lồ Evergrande Real Estate Group của Trung Quốc với giá 1,6 tỉ USD.

Theo các nhà phân tích thị trường từ JPMorgan Chase&Co., đó là một mức giá quá cao, Bloomberg cho biết. Trước đó, giao dịch đắt tiền nhất cho một cao ốc văn phòng tại Hồng Kông là vụ Citigroup trả cho Wheelock năm 2014 với giá khoảng 700 triệu USD.

Vụ bán Mass Mutual Tower là giao dịch thứ 3 trong năm nay giữa Công ty Chinese Estates Holding của ông Lau và “gã khổng lồ” Evergrande Real Estate Group.


Tỉ phú Joseph Lau tiếp tục hành trình chinh phục những viên đá quý thế giới với Blue Moon - Ảnh: AFP

Mua kim cương tặng con gái

Các viên Blue Moon và kim cương hồng vừa qua đều được ông Joseph Lau mua về với mục đích tặng cho một nhân vật tên “Josephine”. Không đâu xa, người có tên “Josephine” chính là cô con gái 7 tuổi của ông, Bloomberg cho biết.

Theo thông tin từ tạp chí Forbes, ông Joseph Lau năm nay 62 tuổi, đã ly dị vợ và hiện có 5 người con. Tài sản của ông vào khoảng 10,2 tỉ USD theo thống kê tính tới ngày 13.11.2015, và xếp thứ 5 trong danh sách 50 người giàu nhất Hồng Kông năm 2015.

Năm ngoái, ông đã mua cho cô con gái 13 tuổi Zoe một viên “Zoe Diamond” 9,75 carat với giá 32,6 triệu USD tại phiên đấu giá của Sotheby’s ở New York (Mỹ). Bên cạnh đó, Zoe cũng nhận viên ngọc “Zoe Red” ​10,1 carat với giá khoảng 8,5 triệu USD.

 


Ông Lau từng bị cáo buộc hối lộ, rửa tiền ở Macau năm 2014 - Ảnh: Reuters

Ông Lau từng bị cáo buộc hối lộ, rửa tiền ở Macau năm 2014 - Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, mức độ “chịu chơi” của ông Joseph Lau cũng được thể hiện qua các sản phẩm nghệ thuật. Ngày 12.5 năm nay ông mua bức tranh “The Ring (Engagement)” của Roy Lichtenstein tại Sotheby’s ở New York giá 41,7 triệu USD. Trước đó một ngày ông cũng đã kịp trở thành người sở hữu bức “Buste de femme” Picasso tại hãng đấu giá Christie với giá 67,4 triệu USD.

Không phải tất cả những tin tức xung quanh ông Joseph Lau đều tốt đẹp. Hồi năm 2014, ông đã rời chức chủ tịch Chinese Estates Holdings sau cáo buộc hối lộ, rửa tiền ở Macau. Tuy nhiên do Macau và Hồng Kông không có hiệp ước dẫn độ nên ông vẫn đang tự do.

Theo Nhật Đăng

Cùng chuyên mục
XEM