Chiêm ngưỡng ‘Cung điện bay’ của hoàng tử xứ Trung Đông

26/12/2012 00:05 AM | Sống

Ngoài việc có 3 tầng, chiếc Airbus A380 này còn có một dãy phòng sang trọng cùng một phòng cầu nguyện với thảm điện tự động.


Hoàng tử Alwaleed bin Talal al-Saud sở hữu một chiếc máy bay riêng dòng Airbus A380 lớn nhất thế giới có sức chứa 800 hành khách và bay được 8.000 dặm trước khi phải tiếp nhiên liệu. Tuy vậy, hoàng tử Talal al-Saud đã thay toàn bộ nội thất bên trong máy bay bằng những bồn tắm đá hoa cương Thổ Nhĩ Kì lung linh và trang thiết bị cực tối tân phục vụ cho công việc cũng như đời sống xa hoa của mình.

Chiếc siêu máy bay này mang những đặc điểm không thể tìm thấy ở bất kì một chiếc máy bay nào khác, ví như nó có hẳn một phòng cầu nguyện đặc biệt cho chủ nhân được trải thảm tự động vận hành qua máy tính.

Một cầu thang chính hình xoắn ốc lượn quanh thang máy chuyển động lên xuống 3 tầng, và sẽ “hạ cánh” xuống đường băng mỗi khi chủ nhân của nó muốn thoát ra ngoài bằng lối riêng.

Một phòng hòa nhạc, bên trong đặt một chiếc piano lớn, có sức chứa khoảng 10 khán giả. Những tên tuổi giải trí lớn chắc chắc sẽ có cơ hội được biểu diễn ở đây.

Một phòng xông hơi kiểu Thổ Nhĩ Kì được lát đá hoa cương dày 2mm cũng được sử dụng như một phòng trị liệu. 

Một “Phòng thịnh vượng” nguy nga tráng lệ dành riêng cho khách mời được trang bị những màn hình lớn trên sàn để khách có thể theo dõi chặng đường máy bay đi qua.

Hãng Design Q chuyên thiết kế nội thất nói rằng, về bản chất, A380 không chỉ là chiếc máy bay sang trọng nhất mà nó còn phản ánh giá trị văn hóa và địa vị của chủ nhân. 

Máy bay có diện tích tương đương với 3 sân tennis. Một cầu thang xoắn ốc rộng rãi chào đón khách mời ở ngay sảnh ra vào. 

Khi chiếc cung điện đáp xuống đường băng, lúc đó thảm đỏ sẽ tư động trải ra với đèn rọi xuống sẽ mang lại cảm giác như bạn đang đến dự giải Oscar vậy. 

Cổ đông lớn nhất của tập đoàn truyền thông News Corporation đã được phỏng vấn ngay trên chiếc du thuyền của mình ở liên hoan phim Cannes bởi hãng BBC sau vụ bê bối nghe lén điện thoại trong nội bộ News Corporation. Nhìn khá thảnh thơi trong chiếc quần đùi và cặp kính râm, ông tuyên bố rằng giám đốc điều hành Rebekah Brooks của tập đoàn sẽ phải cuốn gói ra đi, và nhiều người cũng tin là sự nghiệp của Brooks ở News Corporation cũng đã đến hồi chấm dứt. 

Vị hoàng tử 57 tuổi lớn lên trong nền giáo dục của phương Tây này được biết đến  như là Warren Buffett của Trung Đông qua tiếng tăm lẫy lừng của ông trong sự nghiệp đầu tư “khủng”. Ông cũng nắm  giữ 7% cổ phiếu trong tập đoàn truyền thông News Coporation có Rupert Murdoch làm CEO. Ngoài ra, ông trùm kinh doanh Ả Rập này còn sở hữu một siêu du thuyền 5KR mà trước đó là thuộc sở hữu của Donald Trump. 

Hình ảnh bên trong của chiếc phản lực khổng lồ cùng với nội thất xa xỉ.

Trong máy bay có cả một phòng họp của ban giám đốc được lắp đặt những màn hình cảm ứng lớn, và một cầu thang xoắn ốc lượn quanh thang máy chuyển động lên xuống 3 tầng. 
Phòng họp tiện nghi.

 Phòng khách bên trong máy bay.
Máy bay Airbus A380 là chiếc máy bay dân dụng lớn nhất trên thế giới được thiết kế để chuyên chở hơn 600 hành khách. Giá cơ bản là 135 triệu bảng nhưng sau khi được tu sửa và cải tạo, máy bay của hoàng tử Alwaleed lại có giá đến 300 triệu bảng.

Vị hoàng tử 57 tuổi lớn lên trong nền giáo dục của phương Tây này được biết đến  như là Warren Buffett của Trung Đông qua tiếng tăm lẫy lừng của ông trong sự nghiệp đầu tư “khủng”.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM