[Chart] Lương bao nhiêu đủ khiến bạn giàu có?

03/11/2014 11:14 AM | Sống

Để nằm trong top 1% người giàu có, một người ở tuổi 30 kiếm được 130.000 USD trong năm 2010 sẽ phải nâng mức lương của cô ấy (anh ấy) thêm 80.000 USD khi 35 tuổi và sau đó tiếp tục nâng thêm 70.000 USD trước khi 45 tuổi.

Những người giàu nhất tại Mỹ thường kiếm được hàng trăm nghìn USD một năm. Vậy liệu mức lương 135.000 USD có thể khiến bạn gia nhập được tầng lớp siêu giàu này hay không? Nếu 31 tuổi, hoặc trẻ hơn, câu trả lời là có. Con số này sẽ khiến bạn vượt lên trên so với 99% số người trong cùng độ tuổi với bạn.

Để xác định được mức lương bao nhiêu phải kiếm tại mỗi giai đoạn tuổi có thể giúp bạn đứng trong hàng ngũ 1% giàu có hoặc 0,1% siêu giàu, bạn có thể tham khảo biểu đồ dưới đây. Dữ liệu được chia sẻ trên tờ The Atlantic. (Những người trong nhóm 1% và 0,1% đều có độ tuổi trung bình trên 40).

Biểu đồ này có thể giải thích tại sao nhóm 1% người giàu có nhất là một câu lạc bộ hay thay đổi (khoảng một nửa số lượng người trong nhóm 1% bị loại khỏi danh sách mỗi năm). Để giữ nguyên vị trí hàng đầu, một người ở tuổi 30 kiếm được 130.000 trong năm 2010 sẽ phải nâng mức lương của cô ấy (anh ấy) thêm 80.000 USD khi 35 tuổi và sau đó tiếp tục nâng thêm 70.000 USD trước khi 45 tuổi.

Khoảng cách giữa nhóm 1% và 0,1% gia tăng hơn tại mỗi mức tuổi khác nhau kể từ năm 1983, ở mức 16% những người trong tuổi 20 và 25% trong độ tuổi 50. Khoảng cách giữa người trẻ và già ở top 1% cũng tăng, theo như biểu đồ dưới đây.

Mức lương gia tăng qua các năm của nhóm 1%.

Mức lương gia tăng qua các năm của nhóm 1%.

Mức lương gia tăng qua các năm của nhóm 0,1%.

Mức lương gia tăng qua các năm của nhóm 0,1%.

Có một điểm đáng lưu ý là mức thu nhập gần như là một đường thẳng đối với nhóm nằm trong top 0,1%. Tại sao vậy? Ai cũng biết đến câu nói người giàu càng ngày càng giàu hơn, thậm chí giàu hơn nữa.

Điều này không sai. Tuy nhiên, dữ liệu kể trên xem xét tới mức lương và thu nhập từ lương. Trong khi đó, những người Mỹ giàu có thường kiếm tiền nhờ vào các khoản đầu tư. Đối với nhóm người thuộc top 1%, 0,1% và 0,01%, lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản chiếm lần lượt 22, 33 và 42% thu nhập trung bình của họ. Lương, như đề cập ở trên chỉ dành cho những người bình thường. Đầu tư là cho người giàu.

>> Muốn giàu có: Hãy nhớ 3 nguyên tắc HÀNG ĐẦU sau!

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM