CEO Google: Luật chơi bóng 'thật phức tạp'

19/07/2014 09:52 AM | Sống

Là một trong số những bộ óc sáng suốt nhất làng công nghệ, Larry Page lại không thể hiểu được luật chơi bóng.

Mới đây, 21st Century Fox đã đề nghị mua lại tập đoàn truyền thông Time Warner với giá 80 triệu USD. Nhưng khi Time Warner từ chối lời đề nghị này, ta có thể đoán rằng Google có lẽ sẽ muốn mua lại nó.

Peter Kafka của trang Re/code cho biết, mặc dù CEO của Google, Larry Page trước đây không hứng thú lắm, nhưng thời gian gần đây ông lại bày tỏ mong muốn sở hữu toàn bộ chúng. Nhưng Time Warner nắm giữ phần lớn cổ phần liên quan tới lĩnh vực thể thao. Và Larry Page lại không quan tâm, hoặc không hiểu gì, về thể thao cả, hay chí ít là môn đá bóng Mỹ (bầu dục).

Dave Girouard, một cựu nhân viên của Google, giờ đã thành lập công ty riêng tên Upstart, cho biết anh từng theo dõi siêu cúp bóng đá Mỹ Superbowl 2010 với Larry Page, và đã phải giải thích những luật chơi cơ bản nhất.

Là một trong số những bộ óc sáng suốt nhất làng công nghệ, Larry Page thấy môn thể thao này “thật phức tạp”:

Twitter Conversation

- Amir Efrati: “Larry Page không xem truyền hình cáp cũng như thể thao đâu.”

- Peter Kafka: "Đúng rồi đấy! Năm ngoái họ đã phải giải thích giải bóng quốc gia cho ông ấy.”

- Dave Girouard: "Tôi có xem siêu cúp Superbowl 2010 với ông ấy và phải giải thích những điều cơ bản nhất. Ông ấy nói “nó rắc rối quá.”

- Amir Efrati trả lời: “Những điều khoản về TV còn rắc rối hơn cái môn thể thao này ý chứ.”

>> Vì sao Google ngừng phỏng vấn những câu 'hại não'?

Vương Nguyên

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM