Bí quyết mặc đồ công sở sang trọng mà thoáng mát

05/06/2015 15:08 PM | Sống

Chuẩn bị trang phục phù hợp với nơi làm việc đã khó, mặc sao cho thể hiện đẳng cấp doanh nhân lại càng khó hơn. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nóng bức như hiện nay, việc đó dường như bất khả thi.

Tuy nhiên, chỉ với một vài chuẩn bị nho nhỏ, bạn có thể trông sang trọng và lịch lãm ngay cả vào những ngày hè oi ả. Hãy tham khảo một vài chỉ dẫn dưới đây và lựa chọn cho mình trang phục phù hợp nhất.

1. Phụ nữ: Chọn váy dáng ôm suông

Với phụ nữ, quần suông, sơ mi lụa phối với chân váy hoặc váy ôm suông là những cách đơn giản giúp hạ nhiệt cả khi đi đường lẫn lúc ngồi trong văn phòng.

Váy ôm suông rất lý tưởng cho công sở vì chúng khá linh hoạt, kín đáo và nhất là ít phải chăm sóc. Chúng cũng phù hợp với hầu hết các môi trường làm việc. Bạn có thể dễ dàng kết hợp kiểu váy này với giày cao gót pump cho những công ty yêu cầu khắt khe về trang phục, hoặc mặc thoải mái hơn khi phối với sandal dây đế bệt.

Chân váy bút chì là một lựa chọn tuyệt vời khác, đặc biệt khi mặc cùng áo blouse thoáng mát. Việc chọn váy và áo có thể khiến bạn mất thêm một chút thời gian mỗi sáng, nhưng khả năng phối hợp linh hoạt để tạo ra trang phục mới sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và tận dụng được tủ quần áo mùa hè của mình.

Blog thời trang Corporette gợi ý bạn nên thử diện những chiếc quần thoáng mát nhưng vẫn phù hợp với phong cách công sở, chẳng hạn như quần vải sọc nhăn, quần lanh rộng hoặc quần suông bằng vải cotton pique. Nguyên nhân là vải cotton pique không chỉ nhẹ mà còn giữ dáng tốt hơn cotton thường.

2. Nam giới: Điều chỉnh suit và cà vạt

Đôi khi bạn buộc phải diện suit và cà vạt dù trời nắng nóng đến đâu. Nhưng may thay, vẫn có những cách giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn dù mặc suit suốt cả ngày. Gợi ý đầu tiên là mặc áo khoác blazer.

Những màu sáng như nâu nhạt, đối lập với xanh hải quân và đen, sẽ hiệu quả hơn trong thời tiết oi bức. Bạn nên chọn trang phục rộng một chút để đem lại cảm giác thanh lịch và thoải mái.

Nếu bạn không bị ràng buộc nghiêm ngặt về trang phục, hãy chọn quần vải kaki nhẹ và thoải mái. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị cho mình một chiếc áo lót undershirt. Dù không làm bạn mát hơn là bao nhưng undershirt lại giúp giữ mồ hôi không thấm ra áo sơ mi.

3. Chọn vải một cách thông minh

Cotton và lanh là lựa chọn tốt nhất giúp bạn thoải mái trong thời tiết nồm ẩm và nóng. Ngoài ra, bạn nên tránh những chất liệu như lụa hay polyester.

Lụa dù thoáng nhưng không thấm hút tốt, do đó áo dễ lộ vết mồ hôi khi bạn ra ngoài đường dưới thời tiết 40 độ C như thế này.

Bạn cũng nên thay polyester bằng loại vải khác vì chúng giữ lại chất ẩm trên da chứ không thấm hút như cotton.

4. Chọn giày phù hợp

Trong khi tỉ mỉ chọn những bộ suit thoáng mát, bạn đừng quên chú ý đến cả giày nữa. Bàn chân đổ mồ hôi hoặc gây mùi có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái và mất tự tin.

Với phái đẹp, cách dễ nhất để tránh tình trạng này là chọn những đôi giày hở mũi thoải mái nhưng phải thanh lịch. Nếu bạn không muốn lộ phần bàn chân quá nhiều trong văn phòng, hãy sử dụng giày hở ngón (peep toe) hoặc giày hở gót (backless).

Khi đi giày bít mũi, bạn hãy dùng tất cotton để tránh tạo mùi hôi chân. Nhưng dù tất bằng vải cotton nhẹ và thoáng mát, bạn vẫn nên hạn chế sử dụng chúng. Không nhất thiết phải đi tất nếu giày của bạn bằng vải, da hoặc da sơn thay vì các chất liệu nóng như da lộn.

5. Thích ứng với nhiệt độ thấp trong văn phòng

Bạn đã bao giờ phàn nàn rằng phòng làm việc quá lạnh chưa? Đó là cảm nhận chung của nhiều người khi ngồi trong văn phòng lắp điều hòa. Theo khảo sát do Cục Quản lý Dịch vụ Mỹ thực hiện, có tới 40% văn phòng Nhà nước lạnh hơn nhiệt độ khuyến cáo vào mùa hè. Tính tổng cộng, có gần 60% nhân viên không hài lòng với nhiệt độ tại nơi làm việc.

Nếu bên ngoài nóng nực nhưng trong phòng lại quá lạnh, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc áo len ở bàn làm việc để mặc. Khi bước ra ngoài, bạn chỉ cần cởi áo ra là lại sẵn sàng đối đầu với thời tiết nóng bức.

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM