Bầu Trường: 'Khi bị phản bội bạn nghĩ gì?'

17/04/2014 16:04 PM | Sống

Xung quanh vụ bán độ gây xôn xao dư luận những ngày qua, cùng với đó là những kế hoạch sắp tới của đội bóng Ninh Bình, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mạnh Trường

Sau những sự việc xảy ra, có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ tiêu cực ở CLB Ninh Bình. Cá nhân ông suy nghĩ gì về vấn đề này?

Ông Hoàng Mạnh Trường: – Trước hết, tôi xin được thay mặt toàn bộ lãnh đạo CLB Xin lỗi tới khán giả, những người hâm mộ đội bóng Ninh Bình. Chúng tôi thấy rất đau xót khi vụ việc đã ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của những người con Ninh Bình.


Ông có phải suy nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định điều tra tận cùng vụ bán độ?

- Tôi luôn có ý nghĩ bóng đá là phải trung thực. Vụ án như thế này không thể không đưa ra ánh sáng được.


Chính ông đã đề xuất mời cơ quan công an cũng như các bên liên quan điều tra và xử thật nặng những cầu thủ trong đội. Cảm giác của ông thế nào khi đang xử lý chính những cầu thủ của mình?

- Tôi hay đặt ngược câu hỏi với báo chí, rằng chúng ta có tình yêu, chúng ta có niềm tin thì khi bạn bị phản bội sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng ai cũng có câu trả lời giống tôi.


Xin ông có thể tiết lộ những bằng chứng hay biểu hiện như nào để kết tội những cầu thủ liên quan đến bán độ?

- Đó là cả một quá trình dài, có sự vào cuộc của Bộ công an và đặc biệt là công an tỉnh Ninh Bình. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy.


Ninh Bình đã chính thức bỏ V.League, nhưng AFC Cup thì chưa. Nhiều người cho rằng ông đang sợ một án phạt nặng của AFC?

- Chúng tôi không sợ phạt. Đó là chuyện bình thường. Việc hiện tại Ninh Bình chưa bỏ AFC Cup là do chúng tôi nhận được sự ủng hộ, động viên của lãnh đạo các cấp, của VFF, VPF…Hơn nữa, việc tham dự AFC Cup cũng là màu cờ sắc áo Việt Nam nên chúng tôi phải tham gia trên tinh thần thượng võ.


Nhiều người nói ông đã chán bóng đá?

- Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, tôi xin không bình luận về vấn đề này.


Xin ông cho biết tương lai của đội bóng Ninh Bình sẽ ra sao?

- Đến thời điểm này tôi chưa thể trả lời được. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra để là rõ những nghi án tiêu cực.


Xin cảm ơn ông!


>> Bóng đá Việt: Bầu "vỡ”, giải loạn, cầu thủ nằm nhà

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM