Bạn tự tin đã hiểu quá rõ cơ thể của mình, bài viết này sẽ khiến bạn phải nghĩ lại

16/01/2016 09:44 AM | Sống

Chúng ta vẫn thường nói và nhiều lần nghe câu “Ồ, tôi biết nơi này như lòng bàn tay rồi!”. Câu nói này muốn nói rằng bạn biết một khu vực nào đó nhiều như bạn hiểu về cơ thể của chính mình vậy. Nhưng nếu bạn cho rằng đã hiểu quá rõ về cơ thể của mình rồi thì chắc chắn bạn sẽ muốn nghĩ lại sau khi đọc những điều dưới đây!

Các chị em: hình dáng cơ thể bạn có thể không giống những gì bạn vẫn nghĩ !

Trải qua nhiều thời kỳ tiến hoá, loài người đã có nhiều thay đổi để đạt được những hình dạng và kích thước như ngày nay.

Bạn có thể có hình dáng cơ thể của một trái bóng chuyền bãi biển, một trái lê, một chữ V nam tính, thậm chí như một chiếc đồng hồ cát mà các chị em vẫn ao ước hay bất cứ một thứ gì đó khác.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của trường Đại học Manchester Metropolitan (MMU ) vào năm 2014, chỉ 10% phụ nữ Anh có thể xác định đúng hình dạng cơ thể của mình.

Cơ thể phụ nữ có thể được phân thành 5 hình dạng phổ biến nhất: Hình trái lê (vòng ba nở nang, ngực nhỏ), hình thìa (ngực lớn và vòng ba nhỏ), hình chữ nhật ( rộng ngực, eo và vai tương đối bằng nhau), hình tam giác xuôi và cuối cùng là hình tam giác ngược.

Cũng có những cơ thể có hình dạng đồng hồ cát như Jessica Rabbit- một trong những nhân vật hoạt hình có thân hình nóng bỏng nhất mọi thời đại – hay đủ các nhân vật tưởng tượng tuổi teen khác.

Theo kết quả khảo sát của nghiên cứu tại trường MMU, rất nhiều phụ nữ cho rằng mình có hình dạng cơ thể của một chiếc đồng hồ cát hơn là những hình dạng khác.

Nhưng trong số phụ nữ ở độ tuổi từ 18-35, chỉ có 30% số người có hình dạng cơ thể đồng hồ cát. Những phụ nữ trên 35 tuổi, thì con số này chỉ là 4%.

Một cách tổng thể, trên thực tế chỉ có khoảng 13% phụ nữ có hình dạng cơ thể đồng hồ cát mà thôi.

Trong tổng số khoảng 3.000 phụ nữ được khảo sát, có tới 63% người có hình dáng cơ thể là hình chữ nhật. Với những người ở độ tuổi trên 56 tuổi, thì tỷ lệ này chiếm hơn 80%. Mặc dù không được xem là biểu tượng của sự nữ tính cổ điển, xong nó lại là hình dạng cơ thể phổ biến nhất của các chị em.

Các quý ông: "Cậu nhỏ" của bạn có thể không nhỏ như bạn nghĩ đâu!

Khi còn là những cậu bé, hẳn các bạn đã dành không ít năm tháng tuổi teen để suy nghĩ về “cậu nhỏ” của mình. Nhiều khi còn tự làm mình đau đầu bằng như câu hỏi kiểu như “hình dáng và kích cỡ cậu bé” của mình thế này có bình thường không nhỉ?

Những lo âu này làm các quý ông trăn trở nhiều đến mức cụm từ “penis anxiety” đã được công nhận là “một thuật ngữ y khoa”.

Nhưng giờ thì các chàng trai đã có thể thở phào nhẹ nhõm! Đầu năm 2015, Viện Tâm thần học, Tâm lý học và Khoa học thần kinh tại Anh đã cho công bố kết quả sau cuộc nghiên cứu đột phá mang tính toàn cầu của mình về kích thước của dương vật.

Họ đã phát hiện ra rằng nếu “cậu bé” của bạn có kích thước 13cm thì nghĩa là bạn nằm trong số những người đàn ông có kích thước lớn hơn gần 50% những người đàn ông khác trên thế giới.

Tiến sĩ David cho biết “Chúng tôi tin rằng biểu đồ mà chúng tôi đã đưa ra sẽ giúp các bác sĩ trấn an phần lớn nam giới rằng, kích thước cậu bé của họ không có gì đáng lo ngại cả và nó hoàn toàn ở mức bình thường” .

Chiều cao có thể tiên đoán tuổi thọ của bạn

Cái chết là một thực tế đáng sợ mà con người phải đối mặt trong cuộc đời của mình. Nhưng hãy thử tưởng tượng bạn có thể tiên đoán ngày tận số sẽ đến. Chắc chắn là khó tin, nhưng có lẽ là bạn có thể đấy!

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học, chiều cao cũng là một trong những nhân tố cho biết tuổi thọ của bạn.

Bạn có thể đã nghe đến ngôi làng Villagrande Strisaili ở Sardinia Italia – một nơi nổi tiếng với tỷ lệ người sống trên 100 tuổi lớn nhất tại Châu Âu và cũng là nơi có nhiều người có chiều cao khiêm tốn.

Chiều cao trung bình của nam giới của thế hệ già nhất sống tại đây là 160cm. Mỗi khi có một người nào đó cao hơn được sinh ra tại Villagrande Strisaili, các nhà nghiên cứu nói họ sẽ có xu hướng chết sớm 2 năm so với những người có chiều cao trung bình 160cm.

Villagrande Strisaili không chỉ là ví dụ điển hình duy nhất cho nhận định này của các nhà nghiên cứu. Những nghiên cứu khác cũng đã cho thấy mối liên kết giữa chiều cao và tuổi thọ của 1.3 triệu người Tây Ban Nha.

Họ phát hiện ra rằng, mỗi cm chiều cao tăng thêm có thể giảm bớt 0.7 năm tuổi thọ của một người.

Say cũng phải có “văn hoá say”

Theo số liệu chính thức của Mỹ, con số người Mỹ tiêu thụ rượu ít nhất là một lần trong một năm ở người trưởng thành là 70%. Với rất nhiều triệu người choáng váng hơi men và lang thang xung quanh, có lẽ bạn sẽ nghĩ triệu người thì cũng triệu kiểu say khác nhau. Nhưng các nhà khoa học thì không đồng ý với ý kiến đó.

Theo một nghiên cứu tại Mỹ trong năm 2015, hành vi của bạn khi say rượu có thể nằm trong 4 loại khác nhau mà các nhà nghiên cứu đã đặt cho chúng với 4 cái tên theo phong cách văn hoá POP đầy “hấp dẫn”.

Ernest Hemingway: kiểu nhà văn, vẫn giữ được trí năng nên thường hành động giống nhau cả khi say lẫn không say.

Mary Poppins, bỗng trở nên sảng khoái, dễ chịu hơn sau khi say mà vẫn đủ tỉnh thể nhận thức được về hành vi của mình trong khi tiệc tùng.

The Nutty Professor, người hướng nội nhưng đột nhiên trở thành những “kẻ tiệc tùng”, thậm chí còn có chút nguy hiểm sau vài cốc bia.

Mr Hyde, là những người càng uống, càng trở nên hung hăng, mất dần nhận thức và thiếu trách nhiệm.

Đặt tên nhóm một cách rất hài hước như vậy, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phần nào giúp các bác sĩ cũng như người uống nhận định được gốc rễ của vấn đề uống rượu và hành vi của con người khi uống rượu.

Khuôn mặt có thể phản ánh tính cách của bạn

Khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta đều được dạy rằng, chúng ta không nên phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Ngay cả khi đã trưởng thành chúng ta vẫn được nhắc nhở về điều này.

Vào năm 2011, báo chí Anh đã sai lầm cáo buộc ông Christopher Jefferies- một giáo viên về hưu- về tội giết người với căn cứ là nhìn ông có vẻ kỳ quặc. Tuy nhiên, sau đó, ông đã được minh oan và kẻ có tội đã ra đầu thú trước pháp luật.

Khi nói rằng, khuôn mặt hay vẻ bề ngoài có thể phản ánh tính cách con người bạn, chúng ta không hề tuyệt đối hoá nhận định đó. Tuy nhiên, có những bằng chứng cho thấy, khi bạn già đi, khuôn mặt của bạn sẽ phản bội lại những khía cạnh hay những điều bạn ẩn giấu khi còn trẻ. Đó gọi là hiệu ứng Dorian Gray.

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học lưu ý rằng, khuôn mặt phụ nữ phát triển để phù hợp với tính cách mà họ đã từng muốn có trong cuộc sống khi còn trẻ. Vẻ hấp dẫn và tính cách hoà đồng có thể được nhận thấy rõ khi họ khoảng 50 tuổi, thậm chí còn dễ nhìn hơn là những phụ nữ vốn sinh ra đẹp đẽ, hoà đồng .

Theo các nhà nghiên cứu, điều này xảy ra là bởi phụ nữ dễ hoà đồng hơn sẽ trở nên dễ ưa hơn nhờ chải chuốt hay sử dụng mỹ phẩm, đồ trang điểm để che giấu những khuyết điểm hay những ảnh hưởng của sự lão hoá từ bên trong.

Điều kỳ lạ này cũng có thể thấy ở đấng mày râu nhưng theo một hướng khác. Thay vì trở nên dễ nhìn hơn, đàn ông có vẻ đẹp và hoà đồng bẩm sinh sẽ trở nên dễ nhìn và dễ ưa hơn khi họ già đi.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM