Bạn muốn làm gì trong 10 năm tới?

28/11/2014 11:24 AM | Sống

Khi bạn xem xét về bước đi sự nghiệp của mình, hãy nghĩ tới những điều bản thân muốn hoặc ghét làm, thay vì chọn một chức danh..

Những năm qua tôi đã tự hỏi bản thân mình một câu rất đơn giản để định hướng nghề nghiệp: Tôi muốn làm gì trong 10 năm tới?

Câu trả lời luôn là: Tôi muốn trở thành trưởng phòng truyền thông tại một công ty lớn.

Tuần trước, một người quen đã hỏi tôi một câu tương tự. Dĩ nhiên tôi đã không ngần ngại trả lời rằng: “Tôi muốn trở thành trưởng phòng truyền thông tại một công ty lớn.”

“Quá sai lầm!”, ông đáp lại ngay lập tức. 

"Làm gì có câu trả lời sai cho loại câu hỏi này nhỉ?", tôi tự hỏi.

Ông liền giải thích sự sai lầm của tôi, và tôi nghĩ điều này đáng được chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết.

Ông nói: “Tôi đâu hỏi vị trí công việc anh muốn trong 10 năm tới. Tôi hỏi anh muốn làm gì cơ mà? Anh yêu thích hay ghét làm điều gì?"

Tôi liệt kê một danh sách dài, rồi ông lại hỏi, “Có công việc nào ngoài truyền thông doanh nghiệp mà có thể khiến anh tiếp tục làm những gì mình ưa thích không? Ví dụ như quản lí dự án, sản xuất video, v.v…?". Có, chắc chắn là có rồi.

Vậy lần tới khi bạn xem xét về bước đi sự nghiệp của mình, hãy nghĩ tới những điều bản thân muốn hoặc ghét làm, thay vì chọn một chức danh để trưng lên hồ sơ, bàn làm việc hay cửa phòng trong 10 năm tới.

>> 15 câu hỏi nghề nghiệp không thể bỏ qua khi hết năm 2014

Vương Nguyên

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM