Bán đấu giá chiếc bánh quy giá trị nhất thế giới

26/10/2015 11:23 AM | Sống

Một chiếc bánh cuối cùng còn sót lại trong thảm kịch chìm tàu Titanic năm 1912 trở thành miếng bánh đắt nhất thế giới khi được bán với giá 23.000 USD.

Chiếc bánh quy này được cất giữ như vật kỷ niệm bởi James Fenwick, một hành khách trên con tàu đến cứu hộ cho Titanic. Ông đặt chiếc bánh vào một phong bì đựng ảnh.

Nhà đấu giá Andrew Aldridge bình luận: “Đây là chiếc bánh giá trị nhất thế giới. Nó được bán cho một khách hàng ở Hy Lạp. Tôi là người chuyên bán các món đồ của Titanic hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ vật nào giống như chiếc bánh quy kia. Chiếc bánh này đặc biệt hiếm và cũng rất kỳ lạ”.

“Chúng tôi không rõ thực chất nó đến từ tàu cứu hộ nào nhưng theo tôi biết không có chiếc bánh nào như vậy còn sót lại. Chẳng ai có thể tin được một chiếc bánh quy có thể tồn tại được trong một sự kiện kinh hoàng như vậy”, ông nói.

Tàu Titanic chìm sau khi đâm vào núi băng trôi ngày 14-4-1912 trong hành trình từ Southamptonm, Anh tới New York, Mỹ và cướp đi 1.500 sinh mạng.

 

Theo Ngọc Như

Cùng chuyên mục
XEM