Ai cũng thích một đám cưới xa hoa, nhưng đừng để chiếc nhẫn kim cương đánh lừa bạn

26/12/2015 19:30 PM | Sống

Cô ca sĩ nổi tiếng Jennifer Lopez từng trải qua ba lần ly hôn có đúc kết ra rằng “ Đừng để chiếc nhẫn kim cương đánh lừa bạn”. Có lẽ cô nói đến chiếc nhẫn 6.1 carat trị giá 1.2 triệu USD từng giữ kỷ lục chiếc nhẫn đính hôn đắt đỏ nhất.

Theo nghiên cứu mới đây của hai giáo sư kinh tế học trường Emory ở Atlanta: Đám cưới càng xa hoa thì tỷ lệ ly hôn càng cao.

Cụ thể, hai ông đã tiến hành khảo sát trên 3.151 cặp vợ chồng ở Mỹ thì kết quả cho thấy: Các cặp đôi bỏ ra 20.000 USD cho đám cưới sẽ nhận lại nguy cơ bỏ nhau cao hơn 1.46 lần so với các cặp đôi chi tiêu khiêm tốn hơn ( chỉ khoảng 5.000 USD – 10.000 USD)

Đáng buồn thay, người Mỹ luôn vung tay không tiếc cho buổi lễ đáng nhớ này với cái giá khổng lồ, trên 30.000 USD. Đó có phải là lí do khiến 50% cặp đôi người Mỹ đường ai nấy đi chỉ sau vài năm chung sống?

Bên cạnh đó, các giáo sư cũng chỉ ra rằng: Nhẫn cưới đắt đỏ cũng khiến cho tình yêu sớm tan thành mây khói.

Thí dụ, nhẫn cưới có giá từ 2.000 USD – 4.000 USD thì tỷ lệ ly dị cao hơn 1.3 lần so với những chiếc “nhẫn cỏ” chỉ có giá trên dưới 1.000 USD.

Vậy mối quan hệ ngược này do đâu?

Chủ yếu do sĩ diện hoặc mong muốn một đám cưới xa hoa, cổ tích.

Nếu ngân quỹ eo hẹp nhưng bạn vẫn muốn một đám cưới hoành tráng để được nghe những lợi tán tụng, trầm trồ của những vị khách xung quanh. Ấy là bạn sĩ diện!

Nếu bạn giàu, mọi mong ước viển vông như hái sao trên trời cũng sẽ được đáp ứng. Đơn giản là bạn có tiền và các công ty chuyên tổ chức tiệc cưới xa xỉ hay phong cách hoàng gia sẵn sàng dốc lực cung phụng bạn.

Cả người giàu hay người nghèo đều sĩ diện và coi trọng những lời nhận xét từ đám đông, nhưng họ quên đi rằng đám cưới là một buổi lễ cam kết hôn nhân dài lâu và nhận những lời chúc phúc chân thành từ các vị khách.

Các chuyên gia khuyên rằng: Nên mời người thân thiết, bạn bè với số lượng không quá 100 người và thay vì đổ tiền vào đám cưới hãy dùng chúng cho tuần trăng mật ngọt ngào khó quên. Hôn nhân của bạn sẽ có khởi đầu tốt đẹp và lãng mạn hơn là nỗi lo tài chính đè nặng.

Bạn hãy mạnh dạn thay những đĩa tôm hùm đắt đỏ bằng những món ăn truyền thống được ưa thích, một không gian thoải mái và ấm cúng. Trong vòng vây của bạn bè, người thân, chắc hẳn bạn sẽ được nhận những lời chúc phúc xúc động nhất chứ không phải những phong bì vô hồn từ những khách mời còn chẳng nhớ nổi tên.

Ngoài ra, Tạp chí cô dâu còn thống kê cho thấy các cặp đôi đang bị chịu sức ép khủng khiếp tiền hôn nhân.

Năm 1959, chỉ có 22 đầu việc phải làm.

Đến năm 1990, con số tăng gấp đôi lên 44 nhiệm vụ và cần 12 tháng chuẩn bị

Chưa là gì khi 74 công việc và 18 tháng là thời gian để các cặp đôi hoàn thành từng mục một.

Đây chính là lí do ngành công nghiệp tổ chức đám cưới sẽ hốt gọn 60 tỷ đô và khi mà hôn nhân đồng tính đã được cấp phép, con số này sẽ còn tăng chóng vánh.

Hạnh phúc, lãng mạn đến từ trong tim nhưng xem ra sức ép tiêu cực từ các đám cưới xa xỉ đang ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm lứa đôi.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM