8 thứ kỳ cục người giàu Trung Quốc đam mê đầu tư

10/11/2012 15:20 PM | Sống

Thế giới cũng không còn quá xa lạ với cách vung tiền tiêu khiển của các đại gia Trung Quốc. Giới siêu giàu nước này chẳng ngần ngại chi hàng triệu USD cho những thứ hết sức… kỳ cục.

1.Quả óc chó


Giá:10.000 USD

Trước kia, quả óc chó vốn được các bậc vua chúa và giới siêu giàu Trung Quốc hết sức ưa chuộng. Nhưng loại quả này đã bị chối bỏ trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, gần đây, nó lại trở thành kênh đầu tư hốt bạc.

Cách đây khoảng 10 năm, quả óc chó thường chỉ có giá 350 tệ (56 USD) nhưng giờ đây giá của nó có thể lên đến hàng chục ngàn USD. Đối với những quả có tuổi thọ cao hoặc hình dạng hiếm thì còn đắt hơn nhiều.

Một số người tin rằng, chính phủ cũng khá thảnh thơi trước cuộc bùng nổ của loại quả này bởi chúng không phải là một mặt hàng thiết yếu, và việc tăng giá sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chính trị, không gây lạm phát hay tăng giá bất động sản.

2. Bồ câu đua


Giá: 324.000 – 648.000 USD

Giới giàu có Trung Quốc đã bạo tay chi đến 250.000 Euro (324.000 USD) cho những con chim bồ câu đua và giá của nó dự tính có thể lên mức 500,000 Euro (648.000 USD). Người ta đổ lỗi cho các nhà đầu cơ về hiện tượng tăng giá bất thường này.

Những chủ nhân Trung Quốc thường hứng thú với giống chim nước ngoài. Bồ câu đỏ của Bỉ được họ săn đón nhiều nhất.

3. Ngọc bích

Giá: 100.000 USD


Năm 2010, một ounce ngọc bích có thể có giá lên đến 3.000 USD tại Trung Quốc, gấp hàng chục lần so với năm 2000 và còn đắt hơn cả vàng.

Giá của những chiếc lắc tay hay tượng nhỏ bằng ngọc bích có thể dễ dàng lên mức trăm ngàn USD.

Khi mà chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực kiềm chế hoạt động đầu cơ bất động sản và một số khu vực cất giấu tiền bẩn, thì người giàu lại chọn đầu tư vào các loại tài sản như ngọc bích. Tuy nhiên, cũng giá của nó đã sụt giảm kể từ sau suy thoái kinh tế. Nhiều người lo sợ bong bóng ngọc bích sắp bị vỡ.

4. Rượu

Giá: 100.000 USD

Tuy lượng tiêu thụ rượu trung bình trên đầu người tương đối thấp nhưng Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất với rượu Bordeaux. Và giới giàu cũng đổ tiền đầu tư vào rượu và vườn nho.

Tại các cuộc đấu giá ở Sotheby, người Trung Quốc đã chi hàng trăm ngàn USD để mua những chai rượu quý. Trên thực tế, giới ngân hàng cũng đã cung cấp các khoản vay cho người Trung Quốc đầu tư vào sản phẩm rượu. Thậm chí một quỹ đầu tư rượu đã được ra đời các đây 5 năm. Quỹ này sở hữu tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm khá ổn, 15%.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại, bong bóng rượu đã bắt đầu hình thành và một lúc nào đó sẽ nổ.

5. Nghệ thuật và quỹ nghệ thuật


Giá: 900 triệu USD (quỹ nghệ thuật)

Các nhà đầu tư Trung Quốc trong những năm gần đây ồ ạt đổ tiền vào các sản phẩm nghệ thuật tại các nhà đấu giá quốc tế trong đó có Sotheby. Các quỹ nghệ thuật cũng đã bùng nổ theo.

Theo báo cáo của Eastmoney via The Art Newspaper hồi tháng 7, giá trị đầu tư vào quỹ nghệ thuật đạt hơn 5,7 tỷ nhân dân tệ (900 triệu USD).

Tuy nhiên, sự bùng nổ của các kênh đầu tư nghệ thuật gần đây đã khiến người ta lo ngại rằng việc đổ xô đi mua sẽ kéo theo một số lượng lớn sản phẩm được bán ra. Trong khi đó, hầu hết các quỹ này đều là ngắn hạn nên cũng tiềm ẩn nguy cơ họ không thể bán với giá cao hơn trong 2, 3 năm nữa.

6. Tem thư


Giá: 1,1 triệu USD

Bộ sưu tập gồm 4 chiếc tem từ thời cách mạng văn hóa Trung Quốc đã được bán với giá 1,1 triệu USD tại cuộc đấu giá Hong Kong năm 2011. Những cái tem này vô cùng quý hiếm vì sau đó chúng không bao giờ được phát hành trở lại.

Tem cũng giống như rượu và sản phẩm nghệ thuật, đã chứng kiến những đợt tăng giá khủng khi mà người giàu Trung Quốc tìm kiếm những kênh đầu tư thay thế trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn.

Tem thư trở thành sản phẩm “hot” trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 của châu Á. Tuy nhiên các chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ bong bóng. Chỉ những chiếc tem từ thời cách mạng văn hóa (1966-76), hay triều đại nhà Thanh (1644-1911) mới có giá trị thực sự lâu dài.

7. Trà cổ

 

Giá: 25.000 USD
345 gam trà siêu sang Trung Quốc như Pu Erh, có thể có tuổi thọ hàng trăm năm được bán với giá hơn 25.000 USD. Người trồng trà đã sử dụng phân gấu trúc để bón cây. Họ bán 50 gam loại trà này với giá 3.500 USD.

Người bán cũng có thể tăng giá đối với loại trà được hái từ những cây cổ thụ hoặc tại những dãy núi đặc biệt nào đó. Thú uống trà của người Trung Quốc cũng giống như người phương Tây đam mê rượu vậy!

8. Bánh trung thu

 

Giá: 3.000 USD

Bánh trung thu vàng và bạc đã trở thành những món quà được nhiều người lựa chọn trong dịp Trung thu.

Yahoo đưa tin: “Ngân hàng Truyền thông đã bán một chiếc bánh trung thu vàng 500 gam với giá trên 21.000 tệ (3.340 USD) trong khi ngân hàng ICBC cũng bán hộp quà tặng gồm hai chiếc bánh vàng 50 gam với những ký tự và họa tiết mang đậm văn hóa Trung Hoa có giá tới 6.820 USD. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm siêu đắt như vậy đang dấy lên lo ngại về hiện tượng tham nhũng tại nước này”.

Theo Thái Anh
Vietnamnet/Business Insider

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM