7 điều bạn chưa biết về ngành kinh doanh cây Giáng Sinh ở Mỹ

16/12/2013 11:15 AM | Sống

Mỗi năm, các doanh nghiệp có thể bán được từ 25 – 30 triệu cây Giáng Sinh, thu về hơn 1 tỷ USD.

Ở Mỹ, mùa mua sắm Giáng Sinh là một trong những mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Các gia đình sẵn sàng chi một khoản lớn cho việc trang trí nhà cửa, sắm quần áo cho các bé, tiệc tùng đãi khách... Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ dự kiến, người Mỹ sẽ chi tiêu hơn 600 tỷ USD cho mùa mua sắm này, chiếm 19,3% doanh số bán lẻ cả năm.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp cũng phải hoạch định thị trường và ước tính người tiêu dùng một cách chuẩn xác bởi có những sản phẩm chỉ được bán trong mùa này như cây thông Noel. Mỗi năm, các doanh nghiệp kinh doanh cây thông Noel ước tính có thể bán được từ 25 – 30 triệu cây, thu về hơn 1 tỷ USD.

Dưới đây là 7 điều có thể bạn chưa biết về ngành công nghiệp kinh doanh cây thông Noel ở Mỹ.

1. Ngành công nghiệp bán lẻ cây thông Noel đầu tiên xuất hiện ở các thành phố của Đức vào những năm 1530, 2 thập niên sau khi việc trang trí cây Giáng Sinh ra đời ở Riga, Latvia do một hội doanh nhân thực hiện nhằm làm sinh động thị trường địa phương. Năm 2010, Hội đồng trồng cây Giáng Sinh Châu Âu đã tập trung tại Hamburg (Đức) để kỷ niệm 500 năm ngành công nghiệp này.

2. Có 15.000 trang trại trồng cây Giáng Sinh ở Mỹ, với khoảng 350 triệu cây mọc trên 350.000 mẫu đất. Có hơn 4.000 địa điểm tái chế cây Giáng Sinh ở rải rác khắp các địa phương trên đất Mỹ.

3. Các bang sản xuất cây Giáng Sinh nhiều nhất gồm Oregon, North Carolina, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, và Washington. Thời gian sinh trưởng trung bình của một cây thông Noel là 7 năm, phải mất 15 năm cây mới đạt chiều cao 7- 8m.

4. Đây được coi là một ngành công nghiệp quốc tế bởi Mỹ đã xuất khẩu khoảng 4,9 triệu USD tiền cây đến Canada còn Mexico thì đánh thuế cây Giáng Sinh giống các sản phẩm nông nghiệp khác.

5. Không phải chỉ mỗi thông thơm được coi là cây Giáng Sinh, ở một số vùng miền khác của Mỹ, các loại cây lá kim khác cũng được trang trí trở thành cây Noel như linh sam, vân sam, thông trắng

6.  Doanh nghiệp bán lẻ cây Giáng Sinh lớn nhất có trụ sở tại Atlanta Home Depot, họ còn liên kết với doanh nghiệp dịch vụ chuyên chở để phân phối được cây đến 10 thành phố lân cận.

7. Mặc dù có tới 70% số cây bán ra mỗi năm là cây thật nhưng người Mỹ cũng khá chuộng cây thông làm bằng nhựa. Theo bộ Thương mại Mỹ, 80% cây giả được sản xuất tại Trung Quốc.

Trịnh Dung

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM