10 sản phẩm giá sốc nhất năm 2012

12/12/2012 09:37 AM | Sống

Đó là sơn móng tay pha kim cương đen 250.000 USD, bánh ngọt phủ vàng gần 1.000 USD và cà phê phân voi 1.100 USD một kg.

2012 có lẽ không phải năm xuôi chèo mát mái đối với kinh tế toàn cầu, nhưng điều đó cũng không ngăn cản các hãng cho xuất xưởng hàng loạt sản phẩm với mức giá cao ngất ngưởng. Những chai sơn móng tay 250.000 USD hay miếng lego gần 15.000 USD đã thực sự khuấy động cả thế giới trong năm 2012.

1. Tranh


"Tiếng thét" - tác phẩm nổi tiếng của danh họa Na Uy - Edvard Munch đã phá kỷ lục về bức tranh đắt nhất thế giới khi được bán với giá 119,9 triệu USD hồi tháng 2. Tác phẩm này được xem là biểu tượng hiện đại về nỗi bất an của con người và được hoàn thành cách đây hơn một thế kỷ.

2. Sơn móng tay


Theo thông tin được đăng tải trên Fashionista, hãng trang sức Mỹ Azature đang chuẩn bị tung ra loại sơn móng tay có một không hai. Chứa tới 267 carat kim cương đen, một lọ sơn loại này được bán với giá 250.000 USD.

3. Lego


Đầu tháng này, một cửa hàng online tại Mỹ có tên BrickEvny đã tung ra miếng lego (xếp hình) làm hoàn toàn bằng 25,65 gram vàng 14 carat. Với giá 14.499 USD, đây là miếng lego đắt nhất thế giới.

4. Bánh mì kẹp xúc xích


Quán bar 230 FIFTH ở New York (Mỹ) đã hợp tác với một quỹ từ thiện địa phương có tên City Harvest để làm ra chiếc bánh mì kẹp xúc xích có tên 230 FIFTH Dog. Với giá 2.300 USD, chiếc bánh mì này còn có cả nấm đen, hành Vidalia, bắp cải trắng và trứng cá muối cao cấp.

5. Pho mát


Pule là một loại bơ cực hiếm được làm từ sữa lừa Serbia. Đây cũng chính là loại pho mát đắt nhất thế giới hiện nay với giá 576 USD một pound, tương đương 1.280 USD một kg.

6. Cà phê


Loại cà phê có tên Black Ivory này được sản xuất tại vùng núi thuộc tỉnh Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan. Sản phẩm mới nhanh chóng "chiếm ngôi" đắt nhất thế giới của cà phê chồn khi được bán ra với giá 1.100 USD một kg (cà phê chồn chỉ có giá 748 USD mỗi kg). Blake Dinkin, người sáng tạo ra loại cà phê lạ này cho biết, axít trong ruột voi sẽ loại bỏ protein trong hạt cà phê (vốn là nguyên nhân tạo ra vị đắng), nhờ đó tạo ra hương vị đặc biệt, không còn đắng như cà phê thường.

7. Bánh ngọt


Một cửa hàng ở Dubai đã cho ra đời loại bánh ngọt có tên Golden Phoenix, giá hơn 950 USD và bọc vàng 23 carat ăn được. Các nguyên liệu làm ra Golden Phoenix gồm bột mì hữu cơ Dove, bơ Rachels của Anh, cacao Premium Amedei Porcelena của Italia, vani của Gold Ugandan và dâu tây.

8. Pizza


Steveston Pizza, một chuỗi cửa hàng Pizza ở British Columbia (Canada) đã tung ra loại pizza 450 USD với tôm hùm, cá tuyết đen Alaska và trứng cá muối Osetra của Nga. Nếu cảm thấy có hứng thú với loại bánh này, khách hàng sẽ phải đặt trước một ngày.

9. Bánh kẹp


Được bán với giá 295 USD, món ăn của nhà hàng Serendipity 3 tại New York (Mỹ) đã phá kỷ lục Guiness về chiếc bánh kẹp đắt nhất thế giới. Được phủ loại pho mát làm bằng tay và ủ 18 tháng bởi nghệ nhân nổi tiếng James Montgomery tại Somerset (Anh), chiếc bánh này còn có nấm đen, trứng cút rán, kem chua của Pháp, trứng cá muối Kaluga và cả bánh mì bơ nấm trắng Campagna. Sau bữa ăn, thực khách còn được dùng tăm làm bằng vàng ròng nạm kim cương của hãng nữ trang Euphoria New York.

10. Cà phê Starbucks


Năm 2012, Starbucks ra mắt loại cà phê đắt nhất hãng này từng bán. Đó là Costa Rica Finca Palmilera, làm từ một loại cà phê rất hiếm tên Geish. Giá của loại đồ uống này là 7 USD một cốc.

Theo Thùy Linh 
Vnexpress/Huffington Post

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM