Sống chủ đích để được "tái sinh"

09/04/2017 10:29 AM | Sống

Một cuộc sống đầy chủ đích sẽ dẫn đường cho bạn đến những cánh cửa của thành công tột đỉnh.

Mark Twain đã từng khẳng định: “Đời người chỉ có 2 ngày quan trọng nhất: Ngày bạn được sinh ra và ngày bạn hiểu được lý do bạn có mặt trên cõi đời này”.

Đến một ngày, bạn chấp nhận phá vỡ mọi nguyên tắc, vượt lên mọi giới hạn của bản thân đã trói chặt bản thân trong những năm tháng đầu đời. Đó chính là giây phút, bạn tìm ra được mục đích sống của cuộc đời.

Dựa trên Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield – Bậc thầy hàng đầu về thành công cá nhân, một cuộc sống có chủ đích được xây dựng dựa trên suy nghĩ và hành động của bạn.

1. Đặt ra mục tiêu

Thiết lập một mục tiêu rõ ràng chính là các giúp bạn xác định hướng đi cho bản thân. Mục tiêu càng chi tiết, bạn càng hàng động dễ dàng.

Hãy xác định mục tiêu của bản thân dựa trên những tiêu chí: rõ ràng, có thể đo lường được, có thể đạt tới được, phù hợp, và đúng lúc.

2. Đánh bại sự trì hoãn

Đừng để dành những việc bạn có thể làm hôm nay cho ngày mai. Hãy hành động ngay lập tức, hành động bất chấp mọi khó khăn và hành động có kế hoạch.

3. Suy nghĩ tích cực

Như Luật Hấp Dẫn đã khẳng định, suy nghĩ của bạn sẽ quyết định thành quả mà bạn gặt hái được. Hãy phát triển tư duy tích cực, vũ trụ sẽ hồi đáp lại bạn bằng sự thành công.

4. Hình dung thành công cá nhân

Hãy cảm nhận thành công đang nằm trong tay bạn. Hãy hành động như thể bạn đã đạt được mục tiêu của mình, thật tràn đầy tự tin và sức sống. Sẽ có nhiều cơ hội thành công “gõ cửa” chờ đợi bạn.

5. Phát triển vòng ảnh hưởng

Đừng bận tâm đến những gì người khác nói về bạn. Hãy phát triển những giá trị của bản thân, qua đó nhân rộng nó đến với những người xung quanh. Tạo nên sức ảnh hưởng cá nhân trong mọi hành động và lời nói chính là cách phát triển vòng ảnh hưởng, thu hẹp lại vòng quan tâm, như Steven R. Covey đã viết trong quyển “7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT”.

6. Học từ những thói quen của các vị bậc thầy thế giới

Thói quen giúp định hình nên nhân cách con người. Một trong những thói quen của các Mega Guru trên thế giới giúp họ có được những thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ việc đọc sách. Đọc càng nhiều sách, kỹ năng tư duy của bạn ngày càng phát triển và càng có nhiều cơ hội thành đạt trong cuộc sống.

Vĩ Quang

Cùng chuyên mục
XEM