Soi khối tài sản đình đám nhà chàng trai 8X đối thoại với Tổng thống Obama

25/05/2016 10:37 AM | Kinh doanh

Tổng thống Obama đang có bài phát biểu tại không gian làm việc mở Dreamplex ngay sau khi từ Hà Nội tới TP.HCM, đây là mô hình do ông Nguyễn Trung Tín - CEO Tập đoàn Trung Thuỷ là tác giả.

Khoảng 17h20 chiều 24/5, Tổng thống Obama đã có buổi phát biểu trước hơn 100 doanh nghiệp trẻ ngay tại khu không gian sáng tạo này. Đáng chú ý trong đó là nhà sáng lập DreamPlex Nguyễn Trung Tín.


Tổng thống Obama đang phát biểu tại DreamPlex

Tổng thống Obama đang phát biểu tại DreamPlex

Được biết, anh sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh hàng thời trang và sau đó là bất động sản. Tiền thân của công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy là doanh nghiệp Mỹ nghệ Miss Áo Dài. Nơi chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế – may đo áo dài và mua bán hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp.

Năm 2002, Công ty TNHH Trung Thủy ra đời và đến năm 2003, Trung Thủy trúng thầu khu đất đấu giá công khai quyền sử dụng đất đầu tiên tại TP.HCM, số 22 - 22 Bis Lê Thánh Tôn, quận 1.

Ngày 23/6/2008, Trung Thủy được nâng lên tầm cao mới khi chính thức được cấp giấy phép hoạt động mới với mô hình tập đoàn. Ngay lập tức, các dự án khả thi và đầy tham vọng của Trung Thủy đã được triển khai đồng loạt như: Khu căn hộ cao cấp The Lancaster Hà Nội (20 Phố Núi Trúc, Q.Ba Đình, Hà Nội); Khu Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại ấp Bình Hải, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (diện tích 100 ha); Khu du lịch Nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại Bình Thuận, Khu du lịch Nghỉ dưỡng Trung Thủy (Đà Lạt), Khu căn hộ cao cấp – văn phòng – trung tâm thương mại (quận 1, TPHCM).


Tòa nhà Lancaster Núi Trúc (Hà Nội)

Tòa nhà Lancaster Núi Trúc (Hà Nội)

Chưa dừng lại ở đó, Trung Thủy còn đầu tư thực hiện Trạm dừng chân Mêkông lừng danh tại miền Tây. Và hiện nay, Trung Thủy đang triển khai Dự án Trạm dừng chân Hải Vân, cách đường hầm Hải Vân 3km với diện tích giai đoạn 1 là 3ha. Bên cạnh nhà hàng, khách sạn đang hoạt động hiệu quả tại TP.HCM và Hà Nội, Trung Thủy còn sở hữu các tiệm spa cao cấp và có tên tuổi như Anam QT, Sen…


Dự án Lancaster Lincoln

Dự án Lancaster Lincoln

Được biết, tập đoàn này vừa tiết lộ kế hoạch sẽ đầu tư một dự án mới có tên Lancaster Lincoln. Dự án này nằm tại mặt tiền Nguyễn Tất Thành, Quận 4, nơi có vị trí không thua kém Quận 1 với tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn và bán đảo Thủ Thiêm.

Lancaster Lincoln có khuôn viên đất rộng 7.202 m2, quy mô xây dựng bao gồm 2 hầm và 35 tầng cao. Dự án có 510 căn hộ, là dự án được Trung Thủy phát triển theo hướng cao cấp.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang manh nha kế hoạch đầu tư dự án Lancaster Legacy tại số 78 Tôn Thất Thuyết, vị trí gần đường Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận nối quận 4 với quận 7. Dự án có quy mô hơn 2.3 ha, trong đó 5.000m2 để xây dựng trung tâm thương mại, cao ốc căn hộ văn phòng và 4.350m2 dành cho trường mẫu giáo với tổng vốn đầu tư vào khoảng 5.800 tỷ đồng.


Lancaster Legacy do Tập đoàn Trung Thủy đầu tư tại số 78 Tôn Thất Thuyết

Lancaster Legacy do Tập đoàn Trung Thủy đầu tư tại số 78 Tôn Thất Thuyết

Một dự án khác của Trung Thủy ở Thủ Thiêm cũng đang được nghiên cứu đầu tư. Theo đó, thành phố cho phép Tập đoàn Trung Thủy được tự bỏ chi phí để nghiên cứu ý tưởng quy hoạch - thiết kế và đề xuất đầu tư Dự án tại 2 Lô đất số 1-3 (khu 1) và 3-5 (khu 3) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.


Dự kiến, dự án có tên The Lancaster Residence được xây dựng trên diện tích 23.987m2 với 6 block, cao 35 tầng và 3 tầng hầm.

Dự kiến, dự án có tên The Lancaster Residence được xây dựng trên diện tích 23.987m2 với 6 block, cao 35 tầng và 3 tầng hầm.


Hiện trạng khu đất rộng lớn đang được TT Group chuẩn bị triển khai dự án

Hiện trạng khu đất rộng lớn đang được TT Group chuẩn bị triển khai dự án

Hiện tại, Trung Thủy Group đã có đến 14 công ty thành viên, chi nhánh nằm trải đều từ bắc chí nam với hơn 800 nhân viên.

Dự án văn phòng DreamPlex -là mô hình không gian sáng tạo mà Trung Thủy đầu tiên phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành công nghệ.

Đi vào hoạt động hồi giữa tháng 11/2015, Dreamplex là mô hình Co-op working space, hay còn gọi là không gian làm việc chung. Tọa lạc tại ba tầng 9,10 và 11 của tòa nhà Miss Áo Dài, có tổng diện tích 1.500 m2, đáp ứng địa điểm cho 35 - 40 công ty khởi nghiệp. Là nơi quy tụ các bạn trẻ khởi nghiệp.

Mặc dù mô hình không gian làm việc chia sẻ này khá phổ biến ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á… nhưng lại khá mới mẻ ở Việt Nam, thậm chí ngay cả ở nơi năng động như TP.HCM.nDreamplex hiện có khoảng 300 thành viên làm việc tại chỗ với 50-60 công ty. Trong đó, 70% các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ.


Ông chủ 8X Nguyễn Trung Tín

Ông chủ 8X Nguyễn Trung Tín

Người khởi xướng này là ông Nguyễn Trung Tín, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn mới được bổ nhiệm năm 2014, khi tròn 27 tuổi.

Được biết, ông Tín (sinh năm 1987) tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế ở Australia, về Việt Nam năm 2011 với vị trí nhân viên tiếp thị tập sự của Trung Thủy Group. Để áp dụng kiến thức sau thời gian du học, ông quyết định vay tiền ra lập nghiệp riêng.

Công ty đầu tiên của ông là Sin Lounge, mô hình quán bar cao cấp dành cho giới trẻ TP.HCM. Tiếp đó, ông Tín mở tiếp ACE Night Club theo phong cách hiện đại, nhà hàng Mama chuyên kinh doanh ẩm thực Thái và Hush Creative, công ty chuyên về thiết kế nội thất, tiếp thị và tổ chức sự kiện.

Trong vòng 4 năm, ông Tín mở 5 công ty. Tất cả đều hoạt động ổn định sau một năm. Lợi nhuận từ 5 dự án giúp ông trả nợ vốn vay để khởi nghiệp. Hiện đây là nguồn tiền chính hỗ trợ cho Dreamplex trong thời gian đầu.


Toà cao ốc Miss Saigon của TT Group - Nơi Tổng thống Mỹ Barrack Obama đến thăm và nói chuyện với cộng đồng khởi nghiệp.

Toà cao ốc Miss Saigon của TT Group - Nơi Tổng thống Mỹ Barrack Obama đến thăm và nói chuyện với cộng đồng khởi nghiệp.

Trao đổi với chúng tôi về cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực BĐS trong thời gian tới, ông Tín cho biết đối với Trung Thủy Group là doanh nghiệp chuyên về bất động sản, du lịch và dịch vụ thì sẽ không chịu ảnh hưởng trực tiếp của quá trình hội nhập của Việt Nam vào AEC và TPP như các lĩnh vực khác như nông nghiệp hoặc sản xuất. Tuy nhiên, khi các tập đoàn bất động sản quốc tế với nguồn vốn dồi dào nhận thấy tiềm năng thì sự cạnh tranh cũng sẽ rất lớn.

"Đây là thách thức nhưng cũng là động lực cho Trung Thủy Group đổi mới hoạt động và chuyển mình để tiến nhanh, bền vững hơn. Những lĩnh vực mà Trung Thủy Group sẽ đầu tư trong tương lai vẫn là những ngành công ty có thế mạnh như bất động sản cao cấp, dịch vụ du lịch và có thể là có thể là nông nghiệp công nghệ cao, các dự án khởi nghiệp", ông Tín nói.

Theo Đăng Khải

Cùng chuyên mục
XEM