Softbank đầu tư 10 tỷ USD vào Uber?

19/09/2017 15:09 PM | Xã hội

Mới đây, hãng tin Bloomberg cho biết Alphabet (Google) đã chi 1 tỷ USD cho Lyft, đối thủ của Uber và chính điều này đã khiến hội đồng quản trị của Uber thấy áp lực.

Theo giới truyền thông Phương Tây, một trong những thương vụ đình đám nhất Thung lũng Silicon sắp được hoàn thành. Đó là vụ mua lại cổ phần Uber của ngân hàng Softbank.

Trong vài tháng qua, ngân hàng Softbank đã thương lượng với các nhà đầu tư Uber để đầu tư hàng tỷ USD vào công ty này. Nguồn tin mới nhất của tờ Forbes cho biết thông báo thương vụ thành công giữa 2 doanh nghiệp này có thể sẽ được công bố chính thức trong 1-2 tuần tới tùy vào tiến độ hoàn thành hợp đồng.

Cũng theo Forbes, tổng số tiền đầu tư của Softbank có thể vào khoảng 5-7 tỷ USD hoặc nhiều hơn. Quá trình đầu tư sẽ kết hợp giữa rót vốn trực tiếp và mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư cũng như nhân viên của Uber.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal trước đó cho biết Softbank đang thương lượng với Uber để đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ taxi này.

Nguồn tin của Forbes cho biết các nhân viên của Uber sẽ có cơ hội được bán cổ phiếu cho Softbank nhưng với mức giá ưu đãi so với giá thị trường. Mặc dù chưa rõ liệu nhà đầu tư hay nhân viên nào muốn bán cổ phiếu trên hay không nhưng nguồn tin của Forbes cho biết nhiều người đã quan tâm tới lời đề nghị trên.

Hãng Benchmark, một trong những nhà đầu tư lâu đời của Uber cho biết hãng tin rằng công ty kinh doanh dịch vụ chia sẻ này có thể đạt mức vốn hóa 100 triệu USD trong vòng 2 năm tới. Hiện Banchmark đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý với nhà sáng lập Travis Kalanick nhằm giành lấy quyền kiểm soát công ty.

Hiện Softbank đang cố gắng mua được khoảng 17-22% cổ phần của Uber, qua đó nắm giữ khoảng 2 ghế trong hội đồng quản trị. Tổng giá trị tài sản hiện nay của Uber theo nhiều chuyên gia ước tính vào khoảng 69 tỷ USD và Softbank theo bản thỏa thuận trên có thể sẽ phải đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào công ty này.

Ngoài Softbank, những nhà đầu tư khác như Dragoneer Investment hay General Atlantic cũng đều không có bình luận gì khi được hỏi về thương vụ với Uber.

Theo nguồn tin của Forbes, chấp nhận thương vụ trên đồng nghĩa với việc Uber nhận khoản tiền đầu tư từ một quỹ đã từng chi tiền cho các đối thủ của họ trong mảng kinh doanh dịch vụ chia sẻ taxi. Những nhà điều hành Uber cho rằng việc nhận tiền từ những quỹ như Softbank có lợi hơn với việc để các khoản tiền này chảy vào những công ty đối thủ, qua đó khiến Uber có rủi ro mất đi thị phần ngay cả trên thị trường sân nhà là Mỹ.

Mới đây, hãng tin Bloomberg cho biết Alphabet (Google) đã chi 1 tỷ USD cho Lyft, đối thủ của Uber và chính điều này đã khiến hội đồng quản trị thấy áp lực. Nguồn tin của Forbes cho biết Softbank đã đặt vấn đề không chính thức với Uber từ rất lâu nhưng không có tiến triển nào cho đến khi Alphabet đổ tiền cho Lyft.

AB

Cùng chuyên mục
XEM