Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục

13/11/2023 11:11 AM | Sống

Khi xuất hiện trong buổi họp lớp, tỷ phú Jack Ma khiến tất cả các bạn phải nể phục bởi hành động tinh tế. Điều này phần nào nói lên nhân cách sống vĩ đại của cựu Chủ tịch Alibaba.

Jack Ma (10/9/1964) là một trong những vị tỷ phú giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản lên tới 24,8 tỷ USD (Tháng 6/2022). Trong hơn 20 năm lãnh đạo của mình, Jack Ma đã đưa Alibaba trở thành tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, điện toán đám mây, thanh toán điện tử...

Dù được biết đến là một doanh nhân khá giản dị nhưng ông vẫn sở hữu và thường xuyên sử dụng một số mẫu xe sang trọng thuộc hàng hiếm có trên thế giới.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 1.

Tỷ phú Jack Ma, cựu Chủ tịch Tập đoàn Alibaba

Khoảng hơn chục năm trở lại đây, tỷ phú Jack Ma thường xuyên sử dụng một chiếc xe Mercedes-Maybach 62S. Đây là mẫu xe nằm trong top sang trọng nhất thế giới và giá của nó cũng cực "khủng", lên tới khoảng 1,7 triệu USD (khoảng gần 40 tỷ đồng). Thông tin thú vị được tiết lộ là muốn sở hữu mẫu Maybach này, người mua phải chứng minh được họ có tài sản trên 10 triệu USD (tương đương với hơn 200 tỷ đồng).

Maybach 62S của tỷ phú Jack Ma nổi bật với chiều dài xe lên tới hơn 6m và được trang bị động cơ V12 6.0 lít, sản xuất vào khoảng năm 2007. Mặc dù nặng tới 2.880 kg, Maybach 62S vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chỉ 4,9 giây và được coi là chiếc limousine nhanh nhất thế giới.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 2.

Jack Ma tới buổi họp lớp trên chiếc xe Land Rover màu đen - Ảnh: sohu

Tuy nhiên, trong buổi họp lớp đầu năm 2018, Jack Ma lại gây bất ngờ khi chọn lái chiếc xe Land Rover có tầm giá thấp hơn nhiều. Ông cũng ăn mặc vô cùng giản dị thay vì diện vest để không xa cách với các bạn. Có thể thấy, dù giàu có đến đâu, hay có tài giỏi cỡ nào thì Jack Ma vẫn muốn gìn giữ tình bạn trong sáng, gắn bó như thời đi học.

Trong mắt nhiều người, hành động bỏ Maybach 62s, chọn Land Rover để bạn bè không cảm thấy tự ti, áp lực của Jack Ma rất đáng được nể phục. Trong những bức ảnh chụp trong buổi họp lớp, Jack Ma luôn để lộ vẻ mặt tươi cười, thoải mái. Ông không hề phô trương mà vô cùng thân thiện, gần gũi.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 3.

Trước sự giản dị của Jack Ma, các bạn bè cùng lớp đều thấy vui vẻ, gần gũi - Ảnh: sohu

Thời còn đi học, Jack Ma có tính cách khá hướng nội, thường chọn chỗ đứng khuất khi chụp ảnh tập thể. Nhưng điều thú vị là trong tấm ảnh chụp cùng các bạn học lần này, Jack Ma lại được bạn bè ưu ái đứng ngay vị trí trung tâm. Đây cũng là điều chứng minh cho sự kính trọng của cả lớp dành cho vị tỷ phú hàng đầu Trung Quốc.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 4.

Jack Ma tươi cười chụp ảnh cùng các bạn - Ảnh: Sohu

Từ lâu, Jack Ma đã được công chúng biết đến là một người cực kỳ quý trọng những người bạn cũ. Đặc biệt là người có ân với mình. Trong đó phải kể đến mối nhân duyên kỳ lạ giữa Jack Ma và David Morley.

Trong cuốn sách The House that Jack Ma Built (Ngôi nhà Jack Ma dựng lên) kể về cuộc đời tỷ phú Trung Quốc, tác giả Duncan Clark tiết lộ câu chuyện ít người biết về chặng đường một gia đình Australia giúp Jack Ma trở thành chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 5.

Jack Ma khi còn đi học - Ảnh: sohu

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 6.

Tỷ phú Jack Ma được bạn bè ưu ái xếp vị trí trung tâm khi chụp ảnh - Ảnh: Sohu

Năm 1972, sau khi tổng thống Mỹ Nixon thăm Hàng Châu, quê hương Jack Ma trở thành điểm đến hút khách tại Trung Quốc.

Năm 12 tuổi, Jack Ma khi ấy còn là cậu bé Mã Vân (tên khai sinh) yêu thích tiếng Anh, nhưng không điều kiện để học tập. Hàng ngày cậu thường đạp xe tới Shangrila Hotel, khách sạn lớn của thành phố để vừa dẫn tour miễn phí cho khách nước ngoài, vừa luyện tiếng Anh.

Mã Vân giữ liên lạc với nhiều người sau đó. Đặc biệt nhất phải kể đến gia đình Ken Morley, du khách Australia, cùng vợ con thăm Hàng Châu năm 1980. Theo AFR nhà Morley tình cờ gặp Jack Ma bên bờ Tây Hồ. Hai cậu bé cùng lứa Jack Ma và David- con trai ông Ken, trò chuyện đôi chút và hẹn gặp lại hôm sau tại công viên để chơi trò ném đĩa (Frisbee).

"Tôi vẫn nhớ như in ngày gặp anh ấy. Chúng tôi tới Tây Hồ ở Hàng Châu, rồi một cậu bé gầy gò xuất hiện và bắt chuyện bằng tiếng Anh", David Morley, con trai của ông Ken, nhớ lại.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 7.

Cậu bé Mã Vân và người bạn David Morley - Ảnh: AFR

Cũng từ cuộc gặp định mệnh ngày hôm đó, tình bạn giữa David và Ma bắt đầu, kéo dài hơn 30 năm về sau.

Gia đình Australia trao đổi thư với Mã Vân bằng tiếng Anh. Họ thường để trống các dòng trong thư để Mã Vân viết, sau đó sửa lỗi để giúp cậu bé Trung Quốc cải thiện khả năng ngôn ngữ.

"Cha tôi nhận thấy điều gì đó đặc biệt ở anh ấy", David nói. Là một kỹ sư điện, ông Ken còn quay trở lại Trung Quốc nhiều lần và giúp Mã Vân rất nhiều trong thời gian ông dạy tiếng Anh tại trường đại học.

Năm 1985, nhà Morley mời Jack Ma tới thăm họ ở Newcastle, Australia. David hé lộ, gia đình ông đã đưa Jack Ma đi thăm thú mọi điểm đến phổ biến như vườn thú Taronga, Sydney.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 8.

Ông Ken và David đưa Jack Ma đi chơi ở Australia - Ảnh: Top News

Đó là lần đầu tiên chàng thanh niên Trung Quốc ra nước ngoài. Ông rất sốc và ngạc nhiên trước nhiều thứ tuyệt vời tại Australia, từ con người, văn hóa, phong cảnh cho tới sản phẩm tiêu dùng...

"Tôi phải cảm ơn Australia về 29 ngày sống ở Newcastle. Khi đến Australia, tôi thấy mọi thứ hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Kể từ đó, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ'", Jack Ma nhớ lại.

Tỷ phú Trung Quốc sau này nhận định chuyến đi năm 1985 đã mở ra cả thế giới trước mắt ông. Jack Ma cũng coi ông Ken như người cha Australia. Thậm chí ông Ken còn cho Jack Ma mượn khoảng 16.800 USD để mua căn hộ đầu tiên tại Trung Quốc.

Sau này, khi trở thành một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, Jack Ma vẫn giữ liên lạc với nhà Morley. Năm 2004, Jack Ma có chuyến thăm Australia đặc biệt, ngay trước khi ông Ken qua đời.

Sợ xa cách với các bạn khi tham gia họp lớp, tỷ phú Jack Ma làm một hành động khiến ai cũng nể phục - Ảnh 9.

David Morley và tỷ phú Jack Ma ngày gặp lại

Bức thư xúc động của tỷ phú Trung Quốc được đọc trong lễ tang của người cha Australia đáng kính. David tiết lộ rằng Jack Ma cũng đặt tên con trai là Kun, theo tên ông Ken.

Để tỏ lòng trân trọng tình bạn đặc biệt với gia đình Morley, Jack Ma đã thành lập quỹ học bổng Ma & Morley Scholarship Program tại đại học Newcastle, nhằm truyền cảm hứng và hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai.

"Cha luôn nói rằng Jack là người đàn ông có thể xoay sở mọi việc. Theo ngôn ngữ hiện đại, tôi đoán mọi người sẽ nói anh ấy là người có khả năng kết nối rất tốt", David nói về người bạn của mình.

Tổng hợp

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM