Số phận nghiệt ngã của mẫu nam là người Tây ở Trung Quốc: Chấp nhận khoe da thịt kiếm hơn 100 USD mỗi ngày

03/02/2019 08:07 AM | Xã hội

Dù bị coi thường, nhưng những người tây muốn tìm việc làm thêm tại Trung Quốc lại chẳng có nhiều lựa chọn, nơi mà tiếng Anh không phổ biến trong khi họ cần tiền sinh hoạt, vậy là những người mẫu Phương Tây vẫn phải cắn răng làm việc dù bị dè bỉu.

Đối với những người mẫu chuyên nghiệp nước ngoài tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, họ có một cuộc sống khá giả với hợp đồng đàng hoàng, được cấp thị thực và làm việc với những nhãn hàng lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu.

Tuy nhiên với những người mẫu phương Tây sống ở các thị trấn, thành phố ít đông đúc hơn thì câu chuyện lại khác hẳn. Phần lớn những người mẫu này làm việc bất hợp pháp khi không có hợp đồng chính thức và cũng chẳng có thị thực lao động. 

Công việc của mẫu nam Tây

Dù bị coi thường, nhưng những người tây muốn tìm việc làm thêm tại Trung Quốc lại chẳng có nhiều lựa chọn, nơi mà tiếng Anh không phổ biến trong khi họ cần tiền sinh hoạt, vậy là những người mẫu Phương Tây vẫn phải cắn răng làm việc dù bị dè bỉu.

Ngay cả những người môi giới, quản lý các người mẫu này cũng bị coi thường. Công việc của họ là đàm phán với những chủ doanh nghiệp, người tổ chức sự kiện, ngân hàng, chủ thuê nhà… để giúp các người mẫu không thông thạo tiếng Trung này có một cuộc sống bình thường tại đây. Họ sẽ lấy khoảng 20-30% thù lao của người mẫu.

Số phận nghiệt ngã của mẫu nam là người Tây ở Trung Quốc: Chấp nhận khoe da thịt kiếm hơn 100 USD mỗi ngày - Ảnh 1.

Những mẫu nam da trắng tại một buổi quảng bá ở Trung Quốc

Cô Alice, một người Trung Quốc giấu tên cho biết mình giao tiếp thành thạo tiếng Anh nhưng vẫn muốn học thêm tiếng Nga bởi những người mẫu cô quản lý phần lớn đến từ Nga hoặc Ukraine.

"Hầu hết những người mẫu này đến Trung Quốc theo thị thực du học để học tiếng Trung, nhưng họ chẳng bao giờ đến lớp", cô Alice nói.

Nguyên nhân khiến phần lớn người mẫu da trắng tại Trung Quốc đến từ Đông Âu là họ dễ dàng để sai khiến, không có quá nhiều yêu sách nhưng vẫn có vẻ bề ngoài Phương Tây.

"Khách hàng luôn muốn những người mẫu nước ngoài giống Phương Tây chứ không thích người nước ngoài mắt đen tóc đen. Khuôn mặt quá dữ cũng không được ưa chuộng tại đây. Họ muốn những người mẫu cao, da trắng, tóc vàng, mắt xanh với khuôn mặt dễ thương. Nếu mẫu nam thì nên có thêm chút cơ bắp, luôn có nhiều việc hơn cho những mẫu nam có cơ bắp", cô Alice thừa nhận.

Tất nhiên, những người mẫu da trắng này sẽ được trả thêm tiền nếu chịu khoe da thịt dù thân hình họ có đẹp hay không đi chăng nữa.

"Mức lương bình quân hàng ngày cho những người mẫu da trắng sẽ vào khoảng 800-1.000 Nhân dân tệ (117-147 USD), nhưng nếu những người mẫu này chịu mặc bikini hoặc khoe hình thể thì sẽ được thêm vài trăm tệ", cô Alice cho biết.

Công việc người mẫu dù bị dè bỉu nhưng lại không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng với người nước ngoài. Họ chỉ cần một diện mạo phương tây, đứng loanh quanh 1 chỗ trong vài tiếng hoặc đi catwalk trên sàn diễn. Rất nhiều công ty tại Trung Quốc tổ chức sự kiện cần những người mẫu nước ngoài để tạo độ sang chảnh.

Thông thường những sự kiện này sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại, nơi những người mẫu sẽ chưng diện các bộ đồ của nhà tổ chức, đứng hoặc đi loanh quanh trên bục. Ngoài ra một số công ty bất động sản cũng thích thuê mẫu nước ngoài cầm biển trước các dự án để quảng cáo cho sản phẩm mới của họ.

Thông thường tại các thành phố cấp 1 của Trung Quốc, việc quảng cáo hay tổ chức sự kiện với người mẫu nước ngoài mặc bikini hay khoe cơ bắp trông thật lố bịch. Tuy nhiên tại những vùng thành thị cấp 2 hay thị trấn, những người mẫu da trắng vẫn thu hút được nhiều người dân muốn chụp hình chung và đây là lý do các sự kiện vẫn cần những người này.

Số phận nghiệt ngã của mẫu nam là người Tây ở Trung Quốc: Chấp nhận khoe da thịt kiếm hơn 100 USD mỗi ngày - Ảnh 2.

Các mẫu nam da trắng tại một buổi quảng bá tại Shandong-Trung Quốc

Khoa da thịt để kiếm sống

Nếu những sự kiện đơn giản chỉ đứng không và bị cười nhạo dù vẫn có nhiều người muốn chụp ảnh chung là bình thường thì những sự kiện kỳ quặc hơn có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên cho người mẫu da trắng.

Theo cô Alice, rất nhiều trung tâm thẩm mỹ hiện nay muốn tổ chức các sự kiện tuyển hàng loạt nam người mẫu nước ngoài, da trắng, cơ bắp đến để tham gia trò chơi. Theo đó họ sẽ cho hàng loạt các người mẫu nam da trắng đi lòng vòng trên bục, rồi rủ những nữ khách hàng, thường là trung niên, lên tham gia các trò chơi "gợi dục" như ép mông vào nhau làm nổ bóng, hay người nữ sẽ làm các động tác quyến rũ mẫu nam…

Thông thường những khách nữ này sẽ cảm thấy thẹn thùng ban đầu, để rồi thấy thoải mái hơn khi những người mẫu nam 6 múi da trắng chẳng hiểu lắm họ nói gì và coi nhẹ mọi chuyện. Đó là chưa kể những chàng người mẫu 6 múi này có thể thu hút rất nhiều khách hàng đứng tuổi tham gia sự kiện để được "thân cận" với họ.

Theo Alice, một chàng tây du lịch bụi có thân hình đẹp có thể dễ dàng kiếm hơn 20.000 Nhân dân tệ/tháng nếu làm người mẫu cho các sự kiện như vậy. Nếu là vũ công hay nhạc sĩ thì mẫu nam da trắng còn có thể kiếm nhiều hơn nữa.

"Tôi tham gia khá nhiều show kỳ dị. Có lần tôi đóng giả làm một bác sĩ người Đức quảng bá cho mỹ phẩm được quảng cáo là từ Thụy Sĩ. Thế rồi có lúc tôi đóng giả làm một chuyên gia thiết kế túi người Italy. Mức thù lao cũng khá hậu hĩnh. Tôi đã từng kiếm được 2.500 Nhân dân rệ chỉ trong 4 tiếng nhờ đóng giả thằng hề trong trung tâm thương mại", anh Dimitri, một người mẫu Nga từng làm "khỉ trắng" tại Trung Quốc nhớ lại.

Số phận nghiệt ngã của mẫu nam là người Tây ở Trung Quốc: Chấp nhận khoe da thịt kiếm hơn 100 USD mỗi ngày - Ảnh 3.

Theo anh Dimitri, nghề người mẫu này cần da mặt khá dày và có tư tưởng thoáng, như thế bạn mới cảm thấy vui vẻ, kiếm được tiền cũng như đi được nhiều nơi ở Trung Quốc. Bản thân anh Dimitri cũng chưa bao giờ cảm thấy tiêu cực khi làm nghề mẫu.

Tuy nhiên anh Dimitri cũng cảnh báo rằng người Trung Quốc chú ý đến anh là bởi vẻ ngoài phương Tây và chúng chẳng liên quan gì đến kỹ năng diễn xuất hay khả năng khuấy động đám đông cả.

Bản thân anh Dimitri cũng từng tham gia các sự kiện quảng cáo của trung tâm thẩm mỹ. Thông thường anh và các người mẫu sẽ mặc mỗi quần lót, tiếp đón các vị khách, thường là nữ giới trung niên, đến bữa tiệc tại sảnh, tặng hoa và uống rượu với họ.

Cho dù anh Dimitri cảm thấy thế nào thì thái độ của người Trung Quốc với những người mẫu phương Tây này cũng chẳng tốt hơn. Họ quan niệm mình trả tiền để xem một thứ mới lạ hơn là coi trọng nghề người mẫu.

Dẫu vậy, chính quyền Bắc Kinh gần đây đã bắt đầu siết chặt kiểm soát hoạt động tự do của người nhập cư nước ngoài, nhất là khi một làn sóng người Ukraine tràn sang do nội chiến tại quê nhà. Một lượng lớn người mẫu kiểu này đã bị buộc xuất cảnh do làm việc trái phép tại Trung Quốc. Theo giới truyền thông, nghề này có lẽ sẽ hạ nhiệt khi Trung Quốc mạnh tay, nhưng rồi sẽ lại trỗi dậy khi người dân các vùng quê vẫn cảm thấy háo hức khi được nhìn người da trắng trong các sự kiện.

AB

Cùng chuyên mục
XEM