Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia

04/08/2017 11:01 AM | Sống

Không chỉ vậy, người dân còn xây cả một thành phố dưới lòng đất Australia và người dân thì không muốn quay lại sống trên mặt đất nữa.

Thành phố White Cliffs vùng Outback ở Australia chỉ có một quán rượu, một trường tiểu học, một cửa hàng bách hóa, phòng khám Flying Doctors và hầu như không có ngôi nhà nào trên mặt đất.

Vì người dân sợ thời tiết có thể chạm tới kỉ lục 44 độ như năm 1973 nên giải pháp của họ là xây nhà dưới lòng đất. Vào mùa đông, vùng đất này có thể giảm xuống 0 độ C còn mùa hè có thể tăng lên đến 50 độ C nhưng lại không có nhiều mưa.

Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia - Ảnh 1.

Chú Mal và cô Enid đã biến mỏ Opal thành một ngôi nhà rộng rãi đủ cho cả gia đình vào những năm 1990.

Thành phố này chỉ có khoảng 200 người dân và phần lớn đều sinh sống dưới lòng đất. Người dân không chỉ xây nhà mà còn tạo dựng các cửa hàng và một nhà thờ phục vụ đức tin của mọi người. Ngoại trừ những trận động đất, người dân ở đây cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Cô Enid, một người dân ở đây cho biết cô sẽ sống ở đây mãi mãi, cô không nghĩ mình có thể trở lại sống trong một căn nhà bình thường.

Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia - Ảnh 2.

Ngôi nhà được tu sửa với ba phòng ngủ tiêu tốn 75.000 USD.

Enid cho biết sự khác nhau giữa thành phố cô đang sống khác với một số thị trấn nhỏ khác là cảm giác thành phố thuộc về mọi người. Hầu hết người dân đều chọn sống ở thành phố này. Những thực phẩm được làm ra ở White Cliffs cũng tươi sạch hơn ở trong các siêu thị của các thành phố lớn.

Những ngôi nhà dưới lòng đất độc đáo được bào từ đá cứng. Vật liệu này làm khung vững chắc cho những ngôi nhà đẹp như trong hang động. Nhiều ngôi nhà chỉ cao khoảng 180cm và rộng 120cm.

Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia - Ảnh 3.

Một căn phòng ấm áp dưới lòng đất

Trời mưa là một niềm vui tột cùng của những người dân nơi đây. Cũng chính vì vậy, qua thời gian, nhà không bị nứt. Một số thợ đào mỏ còn cố gắng sử dụng thuốc nổ để làm vỡ đá nhưng những hòn đá cũng không gặp vấn đề gì.

Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia - Ảnh 4.

Phòng tắm đầy đủ thiết bị tiện nghi.

Giá nhà ở thành phố này rất rẻ nhưng người dân phải tiêu tốn rất nhiều vào thời gian xây sửa và trang thiết bị. Nhà ở đây không cần phải xin giấy phép xây dựng của chính quyền. Mỗi ngày, một người bình thường chỉ có thể cải tạo 4m vuông đá để xây nhà.

Đất đá bị loại bỏ sẽ được chuyển ra khỏi hố đào bằng máy móc giống như một loại máy hút bụi công nghiệp. Được gọi tên là ‘dugouts’, những ngôi nhà này là tàn dư của mỏ khai thác đá quý opal những năm 1800. Vùng đất “Never Never” này từng là vùng đất hứa của hàng ngàn người săn lùng đá quý để kiếm lời.

Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia - Ảnh 5.

Phòng khách với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại

Mặc dù thành phố có điện nhưng vì điện không được mắc trong tường dưới lòng đất nên những ngôi nhà 'dugouts' không có ổ điện.

Ngoài ra, nhờ có hệ thống ống nước và các lớp đá, tất cả các hộ gia đình đều có thể sử dụng nước sạch.

Sợ nóng, người dân rủ nhau xây nhà dưới lòng đất ở Australia - Ảnh 6.

Chú Mal đứng trước cửa chính dẫn tới đường vào nhà

White Cliffs có tới 5 công viên quốc gia và cuộc sống dưới lòng đất đã thu hút được rất nhiều khách du lịch tới thăm. Hầu hết khách du lịch đều tò mò không biết người dân sống thế nào và thành phố dưới lòng đất ra sao. Vì vậy, hàng loạt nhà nghỉ dưới lòng đất đã mọc lên để phục vụ thị hiếu du khách.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM