Số lượng xe Uber và Grab chạm mức 50.000 chiếc, gần gấp đôi taxi tại Hà Nội và TP.HCM

13/10/2017 11:22 AM | Kinh doanh

Số lượng xe đăng ký tham gia mạng lưới của Uber và Grab tăng mạnh, con số đã gần gấp đôi xe taxi truyền thống.

Số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, 25.000 xe hợp đông điện tử dưới 9 chỗ ngồi đã được cấp phù hiệu. Trong đó có hơn 24.000 chiếc đang tham gia mạng lưới của Uber và Grab.

Trước đó, thành phố chỉ có gần 180 xe trong năm 2014. Năm 2015, con số tăng lên 1.877 xe. Số xe tiếp tục đạt mức 17.360 xe vào năm 2016.

Số lượng xe taxi tại TP.HCM là 11.060 chiếc. Đây là con số phù hợp với quy hoạch taxi của thành phố. Theo đó, đến năm 2020 TP.HCM sẽ có 12.700 xe.

Như vậy, số xe taxi truyền thống chỉ bằng 46% so với số xe tham gia mạng lưới của Uber và Grab. Tính chung, số xe hợp đồng điện tử và taxi trên địa bàn TP.HCM đã đạt 36.000 chiếc.

 Số lượng xe Uber và Grab chạm mức 50.000 chiếc, gần gấp đôi taxi tại Hà Nội và TP.HCM  - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, Uber và Grab cũng đang sở hữu mạng lưới lớn với khoảng 25.000 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết, 19.265 xe taxi đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố. Số lượng xe taxi tại Hà Nội bằng 77% số lượng xe tham gia mạng lưới của Uber và Grab.

Taxi truyền thống không thể tăng số lượng ô tô để cạnh tranh với Uber và Grab do phải tuân thủ Đề án quy hoạch của thành phố. Theo đó, đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 25.000 xe và năm 2030 là 30.000 xe.

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản giới hạn số lượng xe hợp đồng điện tử.

Theo PV

Từ khóa:  taxi , grab , uber
Cùng chuyên mục
XEM