Số liệu này cho thấy môi trường kinh doanh Việt Nam đang tốt nhất trong vòng 6 năm

29/11/2016 10:11 AM | Kinh tế vĩ mô

Tính bình quân mỗi ngày trong năm 2016, có 382 doanh nghiệp được thành lập mới hoặc quay lại hoạt động. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Số liệu vừa được Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy, trong tháng 11, có tới 9.918 doanh nghiệp đã được thành lập mới. Lũy kế cả 11 tháng, cả nước có 101.683 doanh nghiệp đã được đăng ký thành lập mới.

Cộng số trên với con số doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động tính lũy kế 11 tháng là 24.560 doanh nghiệp, tổng số doanh nghiệp hiện đang có hoạt động vào ngay thời điểm hiện tại là 126.200 doanh nghiệp.

Sau một vài phép tính, kết quả này thu về được hẳn là một tin rất vui cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Bởi lẽ con số 126.200 doanh nghiệp đang hoạt động tính đến thời điểm hiện tại chính là một kỷ lục trong vòng 6 năm trở lại đây.

Số liệu này cho thấy môi trường kinh doanh Việt Nam đang tốt nhất trong vòng 6 năm - Ảnh 1.

Hơn nữa, nếu so sánh tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tính đến thời điểm hiện tại, với thời điểm thống kê là lúc này so với các thởi điểm ở cuối các năm trước, chúng ta sẽ thấy một sự tiến bộ đáng ghi nhận về môi trường kinh doanh ở Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Đó là việc tính từ cuối năm 2015 cho đến nay (gần 1 năm), tổng số doanh nghiệp hoạt động đã tăng đến 31.446 doanh nghiệp. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 năm qua.

Tính bình quân cho đến thời điểm hiện tại, trong năm 2016, mỗi ngày đã tới 382 doanh nghiệp thành lập mới hoặc đã quay trở lại hoạt động. Một lần nữa, đây là con số ấn tượng nhất trong vòng 6 năm qua.

“Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng thời điểm vừa qua, không chỉ một vài ngành riêng biệt mà gần như hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều chứng kiến số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp mới này đã giúp đẩy thêm tổng cộng hơn 2,2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế.

Trong đó, một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như kinh doanh bất động sản tăng 95,6% về số doanh nghiệp và tăng 221,2% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 13,8% và tăng 144,3%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 28,4% và tăng 91,8%.

Không chỉ tích cực về số doanh nghiệp hoạt động, thành lập mới, môi trường kinh doanh tốt còn thể hiện ở số liệu Tổng cục thống kê công bố, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng qua đã chỉ là hơn 54.000 doanh nghiệp, đã giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM