Số doanh nghiệp mới tăng kỷ lục trong vòng 6 năm, nhưng Việt Nam vẫn còn thua xa mức chuẩn của thế giới

04/04/2017 10:41 AM | Kinh doanh

Tại Việt Nam, tỷ lệ trung bình 93 người dân trên một doanh nghiệp vẫn đang thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác, theo ông Đặng Huy Đông, thứ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Dữ liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy trong quý I/2017, cả nước có 26.478 doanh nghiệp thành lập mới, con số cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.

Với tốc độ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ có thêm 100.000 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường và đến năm 2020, Việt Nam sẽ có tổng cộng 1 triệu doanh nghiệp.

Giả sử dân số Việt Nam duy trì ở mức 93 triệu người vào năm 2020, trung bình 93 người dân lại có một doanh nghiệp. Con số này vẫn thấp hơn so với mức 9 đến 12 người ở các nước phát triển và mức 20 đến 30 người ở các nước trung bình khác.

“Cái đích 93 người dân (trên một doanh nghiệp) năm 2020 vẫn cần phải phấn đấu”, ông Đông phát biểu tại cuộc họp báo hôm 3/4. “Nhưng nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, để xã hội hiểu rõ ý nghĩa của việc khởi nghiệp thì thì đích đến 1 triệu (doanh nghiệp) rồi tiến dần 3 triệu và 5 triệu là hoàn toàn khả thi”.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách cải thiện môi trường kinh doanh như: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Hải quan (sửa đổi)...

Tại Nghị quyết số 01 năm 2016, Chính phủ đã lần đầu tiên yêu cầu phải “hình thành và từng bước phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, như: Vườn ươm doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, dịch vụ đào tạo, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp”.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam chưa thực sự tốt khi 80% doanh nghiệp thất bại trong vòng 3 đến 5 năm đầu hoạt động.

Nhung Nhung

Cùng chuyên mục
XEM