Siêu thị "thất thủ", khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán

03/02/2019 10:45 AM | Kinh doanh

Lượng người mua tăng vọt, tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội dù đồng hồ đã điểm 22 giờ đêm nhưng lượt khách xếp hàng chờ thanh toán vẫn khá đông.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng khách đến các siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm tăng mạnh. Hơn 22 giờ đêm ngày 2/2 (tức 28 Tết Âm lịch), tại một siêu thị ở Hà Nội, 50 quầy thanh toán vẫn đang hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 2.

Việc di chuyển giữa các gian hàng cũng rất khó khăn. Theo khảo sát, các siêu thị đồng loạt thực hiện nhiều chương trình khuyến mại dao động từ 5 đến 49% đối với hàng nghìn mặt hàng.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 3.

Quầy bánh kẹo theo cân thu hút một lượng lớn khách hàng. Mức giá mặt hàng này dao động từ 30.000 đồng đến 170.000 đồng/kg. Đối với mặt hàng mứt Tết giá dao động từ 50.000 đồng - 150.000 đồng/kg tùy theo sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 4.

Tại một siêu thị khác trên quận Long Biên, mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất gồm các loại đồ khô như mộc nhĩ, nấm hương, măng, miến, đồ hải sản tươi sống, nước giải khát, bia, hạt dưa, hạt bí...

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 5.

Dù nhân viên siêu thị liên tiếp đưa đồ lên kệ cũng không thể tránh khỏi cảnh "cháy hàng" chỉ trong vài phút.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 6.

Nhiều gian hàng vừa lên đã vơi đi nhanh chóng.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 7.

Đặc biệt ở khu vực đồ khô.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 8.

Khu vực bánh kẹo đã xuất hiện nhiều kệ rỗng nhưng nhân viên siêu thị chưa kịp lấp đầy.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 9.

Không chỉ bánh kẹo, quầy trái cây, rau xanh cũng thu hút đông đảo khách hàng. Các loại thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt bò, cánh gà, đùi gà... cũng tiêu thụ rất đắt hàng.

Siêu thị thất thủ, khách xếp hàng dài đến đêm chờ thanh toán  - Ảnh 10.

Đến 22 giờ, lượng khách chờ thanh toán vẫn khá đông. Trung bình, mỗi khách hàng mất khoảng 20 - 30 phút để chờ đến lượt thanh toán.

Theo Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
XEM