Siêu máy bơm "không hết ngập không lấy tiền": TP.HCM xác định giá thuê bao nhiêu?

03/10/2018 09:20 AM | Xã hội

Cùng với mức giá được xác định, TP.HCM sẽ tiếp tục đàm phán với chủ đầu tư siêu máy bơm để chốt giá cuối cùng.

Ông Võ Văn Hoan (Chánh văn phòng UBND TP.HCM) hôm 1/10 cho biết tại buổi họp báo do UBND TP.HCM tổ chức, các đơn vị đã họp bàn và xác định giá thuê siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh là 9,9 tỷ đồng/năm.

Chủ đầu tư trước đó đưa ra mức giá thuê là 24,4 tỷ đồng/năm, nên hiện thành phố và chủ đầu tư chưa thống nhất mức giá thuê.

"Trong ngày mai, nếu vẫn chưa đưa ra giá thì TP.HCM phải có trách nhiệm ứng trước cho nhà đầu tư theo giá của TP và tiếp tục đàm phán với chủ đầu tư cho đến cuối tháng 10 để chốt giá cuối cùng", báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Hoan.

Siêu máy bơm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung có công suất lên đến 97.000 m3 mỗi giờ, chính thức vận hành ở đường Nguyễn Hữu Cảnh từ tháng 2/10/2017. Ông Nguyễn Tăng Cường (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung) cam kết "không hết ngập không lấy tiền".

Theo báo Người lao động, qua hai mùa mưa, siêu máy bơm vận hành chống ngập 31 lần, trong đó 29 lần thành công, 2 lần thất bại vì có rác kích thước lớn trong đường cống.

Mức giá thuê 9,9 tỷ đồng/năm từng được đề cập lần đầu từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tăng Cường nói mức giá thuê đó quá thấp, rất khó để phía chủ đầu tư chấp nhận.

Ông Tăng Cường chia sẻ với báo giới, ngoài đầu tư máy bơm, công ty đã bỏ tiền làm hai tuyến cống cho TP.HCM. Tổng số tiền công ty phải chi là hơn 100 tỷ đồng, với lãi suất vay ngân hàng là 9,5%/năm. Theo ông, con số 9,9 tỷ kia mới chỉ đủ trả lãi ngân hàng.

"Tôi rất vui mừng vì đã chống ngập thành công nhiều trận mưa giúp bà con. Tuy nhiên, mức giá thuê máy bơm mà thành phố đưa ra không khác gì đẩy chúng tôi vào thế khó", ông Cường bày tỏ với Zing.vn về giá thuê 9,9 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

Theo THANH TÚ

Cùng chuyên mục
XEM