Siêu kình ngư nước Mỹ từ bỏ hàng triệu đô chỉ vì muốn đi học

30/08/2016 11:41 AM | Sống

Cô gái vàng của nền thể thao Mỹ - Katie Ledecky - từ bỏ số tiền mà ai cũng ao ước đó để đặt chân lên giảng đường đại học, theo đuổi sự nghiệp học vấn.

Business Insider đưa tin, siêu kình ngư Katie Ledecky đã chứng tỏ bản thân là một trong những ngôi sao sáng nhất tại Olympic Rio 2016 khi giành tới 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Với thành tích chói lọi trên, hầu hết các vận động viên sẽ được nhận một khoản tài trợ lớn từ nhiều phía; tuy nhiên, Ledecky đã “ngoảnh mặt” với số tiền khủng đáng giá hàng triệu đô. Thay vào đó, kình ngư 19 tuổi sẽ lựa chọn con đường mới tại Đại học Stanford và tiếp tục tranh tài như một vận động viên nghiệp dư.

Chia sẻ trên kênh Thể thao nổi tiếng ESPN, cô gái được mệnh danh là “Micheal Phelps phiên bản nữ” cho biết, bản thân không gặp bất cứ khó khăn nào khi đưa ra quyết định trên: “Tôi luôn muốn được trải nghiệm cảm giác thi đấu cho trường đại học. Sẽ rất vui khi được luyện tập, thi đấu cùng các đồng đội trong trường và cùng nhau lên lớp”.

Để tập trung cao độ cho Thế Vận hội 2016, Ledecky đã hoãn lại một năm nhập học tại Đại học Standford. Khi trở thành sinh viên, cô sẽ là thành viên trong đội tuyển bơi sáng giá cùng hai vận động viên khác cũng tham gia đua tài tại Olympic là Simone Manuel và Lia Neal.

Nữ kình ngư chia sẻ: “Tôi biết chúng tôi sẽ là một đội tuyệt vời và hãy chờ xem điều gì xảy ra. Thật vui khi được trở thành một phần của Standford”.

Tuổi trẻ tài cao, cô gái vàng cùa thể thao Mỹ có thể chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, sở hữu khối tài sản cao ngất ngưởng, nhưng hiện tại, Ledecky chỉ muốn là một sinh viên đại học.

Khoản thu nhập mà Ledecky bỏ qua để theo đuổi con đường học vấn là con số khá đáng kể. Theo phân tích của chuyên gia marketing thể thao Bob Dorfman, với tài năng xuất chúng, cô gái trẻ có thể bỏ túi tới 5 triệu đô hàng năm từ các nhà tài trợ và quảng cáo.

“Ledecky sẽ trở thành vận động viên đầy hứa hẹn đối với bộ môn thể thao dưới nước, con số trong tài khoản của cô sẽ lên đến 5 triệu đô hàng năm nếu chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Ở độ tuổi 19, Katie Ledecky có thể giành huy chương vàng trong 2, thậm chí 3 mùa Olympic nữa”, Dorfman kết luận.

“Rõ ràng, thách thức đặt ra đối với cô gái trẻ này là duy trì phong độ và tên tuổi trong thời gian không tổ chức Olympic. Tuy nhiên với tính cách dễ mến và tài năng kiệt xuất, cộng với sự ảnh hưởng của truyền thông, không khó cho Ledecky để kí hợp đồng dài hạn với nhiều nhà tài trợ’, ông nói thêm.

Lựa chọn con đường đèn sách nhưng Ledecky vẫn còn rất nhiều thời gian để cống hiến cho sự nghiệp thể thao. Cô ấy sẽ quay trở lại đường đua Olympic 2020, mang đến khán giả những màn trình diễn ngoạn mục và có thể sẵn sàng chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp trong thời gian đó.

Ledecky là vận động viên nữ của đoàn thể thao Mỹ giành tới 3 huy chương vàng ở cả ba 3 nội dung 200m, 400m và 800m tự do tại một kỳ Olympic. Cô đã cân bằng kỷ lục sau 48 năm của Debbie Meyer từng vô địch cả 3 nội dung 200, 400, 800m ở Thế vận hội 1968.

Trong chặng đua chung kết diễn ra sáng 13/8, Katie Ledecky về nhất với thời gian 8 phút 4 giây 79. Chiến tích ở nội dung 800m tự do nữ của cô là kỷ lục bơi lội thế giới thứ bảy khán giả Olympic Rio 2016 được chứng kiến từ đầu giải.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM