Siêu du thuyền thông minh nhất thế giới: Robot pha đồ uống, nhảy dù giữa biển khơi

11/06/2016 15:27 PM | Công nghệ

Robot pha đồ uống, đài quan sát 360 độ hay phòng “nhảy dù” giữa biển là những trải nghiệm mà Ovation of the Seas, siêu tàu du lịch đang lấn sân sang thị trường châu Á, có thể mang lại cho du khách.


Ovation of the Seas được đóng mới với giá thành 1 tỷ USD, thuộc biên chế tập đoàn khai thác hàng hải Royal Caribbean Cruises. Theo Bloomberg, Ovation of the Seas đã chính thức tham gia cuộc chiến giành thị phần ở châu Á, nơi thị trường du lịch phát triển nhanh nhất thế giới.

Ovation of the Seas được đóng mới với giá thành 1 tỷ USD, thuộc biên chế tập đoàn khai thác hàng hải Royal Caribbean Cruises. Theo Bloomberg, Ovation of the Seas đã chính thức tham gia cuộc chiến giành thị phần ở châu Á, nơi thị trường du lịch phát triển nhanh nhất thế giới.


Sau khi nhận Ovation of the Seas hồi tháng tư, Royal Caribbean Cruises đưa nó vượt qua hải trình kéo dài 52 ngày tới Thiên Tân, Trung Quốc. Bên cạnh thị trường du lịch phát triển nhanh, nhu cầu giải trí công nghệ cao lớn mạnh không ngừng ở thị trường châu Á là lý do để Royal Caribbean Cruises đưa siêu tàu du lịch thông minh nhất thế giới tới khu vực.

Sau khi nhận Ovation of the Seas hồi tháng tư, Royal Caribbean Cruises đưa nó vượt qua hải trình kéo dài 52 ngày tới Thiên Tân, Trung Quốc. Bên cạnh thị trường du lịch phát triển nhanh, nhu cầu giải trí công nghệ cao lớn mạnh không ngừng ở thị trường châu Á là lý do để Royal Caribbean Cruises đưa siêu tàu du lịch thông minh nhất thế giới tới khu vực.


Bloomberg dẫn báo cáo cho biết số lượng khách du lịch đường biển ở châu Á tăng gấp đôi lên 1,4 triệu người vào năm 2014 từ 775.000 người năm 2012. Gavin Smith, quan chức cấp cao của Royal Caribbean Cruises, thừa nhận: “Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, từ Bắc Kinh đi qua Sydney của Australia rồi tới Auckand của New Zealand trước khi trở lại Singapore rồi về Trung Quốc, sẽ là tuyến lộ trình hút khách bậc nhất của các tàu du lịch”.

Bloomberg dẫn báo cáo cho biết số lượng khách du lịch đường biển ở châu Á tăng gấp đôi lên 1,4 triệu người vào năm 2014 từ 775.000 người năm 2012. Gavin Smith, quan chức cấp cao của Royal Caribbean Cruises, thừa nhận: “Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, từ Bắc Kinh đi qua Sydney của Australia rồi tới Auckand của New Zealand trước khi trở lại Singapore rồi về Trung Quốc, sẽ là tuyến lộ trình hút khách bậc nhất của các tàu du lịch”.


Ovation of the Seas được đóng ở Đức. Nó dài 350 m, tương đương 3 lần chiều dài của một sân bóng đá tiêu chuẩn. Đây là tàu mới nhất thuộc lớp Quantum của Royal Caribbean. Ngoài tiện nghi sang trọng, tàu còn gây ấn tượng mạnh với hành khách nhờ những công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Ovation of the Seas được đóng ở Đức. Nó dài 350 m, tương đương 3 lần chiều dài của một sân bóng đá tiêu chuẩn. Đây là tàu mới nhất thuộc lớp Quantum của Royal Caribbean. Ngoài tiện nghi sang trọng, tàu còn gây ấn tượng mạnh với hành khách nhờ những công nghệ tiên tiến nhất thế giới.


Tại quầy bar, du khách sẽ được phục vụ bởi các robot pha chế. Các cánh tay robot có thể pha chế được 2 loại cốc tai mỗi phút theo yêu cầu của từng hành khách.

Tại quầy bar, du khách sẽ được phục vụ bởi các robot pha chế. Các cánh tay robot có thể pha chế được 2 loại cốc tai mỗi phút theo yêu cầu của từng hành khách.


Tàu cũng được trang bị những khu vực mô phỏng nhảy dù, giúp hành khách trải nghiệm cảm giác lơ lửng trong không khí dù đang du lịch trên biển. Ovation of the Seas là tàu đầu tiên được trang bị công nghệ tối tân này.

Tàu cũng được trang bị những khu vực mô phỏng nhảy dù, giúp hành khách trải nghiệm cảm giác lơ lửng trong không khí dù đang du lịch trên biển. Ovation of the Seas là tàu đầu tiên được trang bị công nghệ tối tân này.


Ngoài ra, Ovation of the Seas còn sở hữu khu vực chơi trong nhà lớn nhất trong các du thuyền đang được khai thác. Nó đủ chứa 4.900 hành khách mà tàu có thể chuyên chở trong mối chuyến đi.

Ngoài ra, Ovation of the Seas còn sở hữu khu vực chơi trong nhà lớn nhất trong các du thuyền đang được khai thác. Nó đủ chứa 4.900 hành khách mà tàu có thể chuyên chở trong mối chuyến đi.


Ovation of the Seas có 2.090 phòng, trong đó 1.571 phòng có ban công. Hành lang tàu được trang bị hệ thống màn hình độ phân giải cao, chiếu trực tiếp những gì đang diễn ra bên ngoài.

Ovation of the Seas có 2.090 phòng, trong đó 1.571 phòng có ban công. Hành lang tàu được trang bị hệ thống màn hình độ phân giải cao, chiếu trực tiếp những gì đang diễn ra bên ngoài.


Tàu còn sở hữu đài quan sát toàn cảnh, cho phép du khách quan sát 360 độ ở độ cao hơn 100 m so với mực nước biển. Wifi trên tàu được phát 24/7 với tốc độ đường truyền tương đương Internet trên đất liền.

Tàu còn sở hữu đài quan sát toàn cảnh, cho phép du khách quan sát 360 độ ở độ cao hơn 100 m so với mực nước biển. Wifi trên tàu được phát 24/7 với tốc độ đường truyền tương đương Internet trên đất liền.


Để trở thành du thuyền thông minh bậc nhất thế giới, Ovation of the Seas còn được trang bị hệ thống tiết kiệm năng lượng và lọc nước thải ưu việt. Toàn bộ nước thải trên tàu sẽ được lọc sạch thành nước tinh khiết, có thể sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Để trở thành du thuyền thông minh bậc nhất thế giới, Ovation of the Seas còn được trang bị hệ thống tiết kiệm năng lượng và lọc nước thải ưu việt. Toàn bộ nước thải trên tàu sẽ được lọc sạch thành nước tinh khiết, có thể sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM