Sheraton Saigon và Caravelle đều đặn mang về cho đại gia Hong Kong hàng trăm tỷ mỗi năm

18/05/2017 08:38 AM | Kinh doanh

Trong năm 2016, doanh thu Sheraton Saigon lần đầu tiên vượt 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khách sạn Caravelle đạt lợi nhuận cao kỷ lục, tăng trưởng tới 55%.

Keck Seng Investments là Tập đoàn của Hong Kong, chuyên đầu tư và phát triển các dự án bất động sản. Ngoài ra, Keck Seng còn rót vốn vào các khách sạn, các câu lạc bộ, các công ty quản lý tòa nhà, các quỹ đầu tư tài chính.

Hoạt động của Keck Seng diễn ra chủ yếu ở Macau, Việt Nam, Trung Quốc, Canada, Singapore và Hong Kong.

Tại Việt Nam, Keck Seng hiện sở hữu 64% tại khách sạn Sheraton và có 25% lợi ích trong khách sạn Caravelle.

Khách sạn Sheraton Saigon

Khách sạn Sheraton Saigon được thành lập vào tháng 5/2003, tính đến nay đã trải qua 14 năm hoạt động. Sheraton Saigon nằm ngay trung tâm quận 1, trên con đường đắc địa Đồng Khởi, gần các trung tâm mua sắm và địa điểm du lịch hấp dẫn.

Sheraton Saigon có 497 phòng, các phòng khách của Sheraton đều có hướng nhìn ra sông Sài Gòn, hướng hồ bơi hoặc hướng nhìn toàn cảnh thành phố.


Khách sạn Sheraton

Khách sạn Sheraton

Trong năm 2016, Việt Nam tiếp tục là điểm du lịch lý tưởng. Lượng du khách đến Việt Nam trong năm qua tăng trưởng tới 26%. Điều này đã giúp tỷ lệ lấp đầy phòng tại Sheraton tăng lên mức 69,7%, so với mức 67,9% của năm 2015.

Tuy nhiên, do tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các khách sạn phải giảm giá phòng nhằm thu hút du khách hơn và Sheraton cũng không phải ngoại lệ. Giá phòng tại đây đã giảm từ 169$ xuống còn 159$.

Năm 2016, doanh thu của Sheraton Saigon tiếp tục tăng trưởng 4% và lần đầu tiên vượt 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sụt giảm khoảng 2%.

Khách sạn Caravelle

Caravelle là khách sạn 5 sao nổi bật của TPHCM từ năm 1959. Caravelle tọa lạc ngay tại trung tâm thương mại, mua sắm và giải trí sầm uất tại Quận 1 của thành phố và chỉ cách sân bây Tân Sơn Nhất 8km. Cái tên Caravelle trong tiếng Pháp có nghĩa là "Con tàu nhỏ lướt nhanh", gắn với biểu tượng của khách sạn mang hình dáng tương tự như cánh buồm.

Caravelle được khởi công từ năm 1956 và hoàn thành trong 3 năm, thuộc sở hữu của Hiệp hội nhà đất Catinat. Từ năm 1963 đến năm 1975, Caravelle được chuyển giao cho Tòa Tổng giám mục Công giáo địa phận Sài Gòn. Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Caravelle đổi tên thành khách sạn Độc Lập.

Đến giữa thập niên 1990, khách sạn tạm ngưng hoạt động để xây dựng thêm tòa nhà mới 24 tầng bên cạnh tòa nhà cũ 9 tầng. Khách sạn đi vào hoạt động trở lại vào tháng 5/1998.


Khách sạn Caravelle

Khách sạn Caravelle

Caravelle có 335 phòng. Trong năm 2016, tỷ lệ lấp đầy tại khách sạn này tăng vọt, từ 52,9% lên 61,4%. Tuy nhiên, cũng như các khách sạn khác, giá phòng ở đây cũng sụt giảm, từ 135$ xuống còn 122$.

Nhờ tỷ lệ lấp đầy tăng mạnh mà lợi nhuận của Caravelle năm qua cao đột biến, lên tới 215 tỷ đồng, trong khi các năm trước ổn định trong khoảng 130-140 tỷ đồng.

Hồi tháng 5/2016, trong dịp cựu Tổng thống Obama đến TPHCM, có 7 khách sạn dự kiến có trong danh sách được đoàn của ông Obama chọn làm chỗ ở, trong đó có cả Sheraton và Caravelle. Theo khảo sát lúc bấy giờ, cả 2 khách sạn 5 sao này đều không không còn một chỗ trống trong suốt thời gian ông Obama có mặt ở TPHCM.

Sự kiện này có thể là một trong những nguyên nhân giúp lợi nhuận của Caravelle tăng trưởng đột biến trong năm 2016.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM