Sau tranh cãi về lương, báo Hàn Quốc trầm trồ vì thầy Park được tặng 3 ngôi nhà

01/12/2018 17:00 PM | Xã hội

Ngay trước AFF Cup 2018, vấn đề lương của HLV Park Hang-seo được đem ra bàn luận không ít cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Với những thành tích thầy Park đạt được cùng U23 Việt Nam trong năm 2018, không ít người cho rằng mức lương gần 20.000 USD/tháng có phần chưa tương xứng. Nhưng cũng có không ít người cho rằng, mức lương này được chốt lại khi thầy Park chưa lập nhiều công lao cho bóng đá Việt Nam và hoàn toàn bình thường. Thậm chí, nhiều người cho rằng tiêu chí đánh giá thành công của một HLV vẫn nằm ở ĐTQG.

Mới đây nhất, một tờ báo Hàn Quốc, Inter Football khẳng định thầy Park đang được đãi ngộ cực tốt tại Việt Nam, chứ không như các tranh cãi xung quanh mức lương 20.000 USD. Tờ Inter Football lấy dẫn chứng rằng ngoài lương, vị HLV người Hàn Quốc nhận được không ít các lợi ích khác tại Việt Nam. Đơn cử như việc một vài doanh nghiệp Việt Nam đã tặng thầy Park nhà, tính đến hiện tại là tổng cộng 3 căn (hai tại Hà Nội, một tại Đà Nẵng).

Tờ Inter Football cũng nhấn mạnh rằng ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đang được tôn thờ như một anh hùng với bóng đá Dải đất hình chữ S. Và đây rõ ràng là điều không lợi ích tài chính nào đem ra so đo nổi.

Trên thực tế tại Việt Nam, các cá nhân, tập thể thi đấu thể thao có thành tích tốt, ngoài lương, thưởng "chính ngạch" còn nhận được rất nhiều phần quà tri ân, tài trợ, quảng cáo... Ở Việt Nam thời gian qua, U23 Việt Nam hay HLV Park Hang-seo đều dần trở thành các khuôn mặt quen thuộc trên quảng cáo.

Hiện, Việt Nam đã lọt vào Bán kết AFF Cup 2018. Nếu HLV Park Hang-seo có thể giúp chúng ta lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, tin chắc các lợi ích kinh tế ông nhận được sẽ còn lớn hơn nữa. Và khi đó, trong tương lai, VFF chắn chắn sẽ lại gắn bó với HLV này bằng một bản hợp đồng mới, với mức lương sẽ tăng tiến không ít.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM