Sau lùm xùm World Cup, Việt Nam lại gặp khó với bản quyền Asiad 2018

30/07/2018 09:52 AM | Kinh doanh

Mức giá mà đối tác từ Hàn Quốc đặt ra đã khiến phía Việt Nam phải ngán ngẩm.

Cách đây chưa lâu, VTV – đại diện thương thuyết của Việt Nam – đã gặp vô vàn khó khăn mới có thể mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Cuộc thương lượng diễn ra khá quyết liệt khi đối tác Infront Sports & Media liên tục đưa ra các mức giá không hề rẻ. Gần tới phút chót, sự góp sức của 2 tập đoàn lớn đã giúp VTV mua được bản quyền với giá 14-15 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng).

 Sau lùm xùm World Cup, Việt Nam lại gặp khó với bản quyền Asiad 2018 - Ảnh 1.

Bản quyền World Cup 2018 là một "cuộc chiến" thật sự.

Vấn đề tương tự đang diễn ra với bản quyền Asiad 2018 . Đơn vị phân phối KJ Investment Group (KJI - Hàn Quốc) đang hét giá tới vài triệu USD, chưa kể một vài khoản phí khác.

Con số này thực sự gây bất ngờ. Trước đó vào năm 2014, VTV từng không mấy hào hứng khi được chào giá 400.000 USD. Theo lãnh đạo đài, sự kiện như Asiad rất khó thu hút tài trợ để hoàn vốn.

Khác biệt năm nay đến phần lớn ở sự có mặt của U23 Việt Nam, đội bóng đang rất thu hút người hâm mộ. VTV cũng đề nghị mua riêng bản quyền môn bóng đá nam, song KJI không đồng ý.

Asiad 2018 khai mạc ngày 18/8. Nhưng từ ngày 14/8 những trận đấu bóng đá nam đã diễn ra. Hi vọng rằng từ nay đến ngày khởi tranh, các kênh truyền hình Việt Nam sẽ tìm ra giải pháp để giúp người hâm mộ được theo dõi những màn thi tài của đoàn thể thao nước nhà.

Theo Lupo

Từ khóa:  World Cup , ASIAD , u23
Cùng chuyên mục
XEM