Sau khi kiện nhau ra tòa, tình cảm sứt mẻ, Google sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào đối thủ của Uber?

15/09/2017 15:25 PM | Kinh doanh

Theo nguồn tin của tờ Bloomberg, Alphabet - công ty mẹ của Google đang tiến hành thảo luận về khoản đầu tư trị giá khoảng 1 tỷ USD vào Lyft - đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Uber tại Mỹ.

Nguồn tin từ tờ Bloomberg tiết lộ rằng khoản đầu tư này có thể trị giá 1 tỷ USD tới từ Google hoặc CapitalG – một quỹ đầu tư tư nhân của công ty mẹ Alphabet. Tuy nhiên, hiện cả 2 phía gồm Lyft và Alphabet đều từ chối xác nhận về thông tin này.

Alphabet cũng là một cổ đông của Uber thông qua chi nhánh đầu tư GV nhưng Waymo – mảng kinh doanh xe tự lái của Alphabet đang kiện Uber đánh cắp công nghệ xe tự lái của họ. Khi "cơm không lành, canh chẳng ngọt", Waymo cuối cugnf đã ký kết hợp tác với Lyft về việc thử nghiệm xe tự lái.

Trong khi đó gần đây Lyft đang phải kiểm soát chặt chẽ tình hình chi tiêu, chính vì vậy một khoản tiền đầu tư mới có thể giúp startup này có thêm nguồn lực để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng lớn, tăng trợ cấp cho lái xe, giảm giá cước và thực hiện các dự án marketing. Lyft đã khởi đầu chiến dịch quảng cáo trên truyền hình lớn nhất vào tháng này.

Với hơn 1 tỷ USD, Lyft sẽ có thể đảm bảo chắc chắn về sự độc lập của họ trong tương lai gần – mục tiêu mà đồng sáng lập John Zimmer đã nói là ưu tiên hàng đầu của công ty. Năm ngoái, Lyft cũng đã tiến hành những thảo luận không chính thức với Alphabet và những người mua tiềm năng khác nhưng không đạt được kết quả.

Lyft đã giành được thêm một lượng lớn thị phần trong năm nay khi Uber liên tiếp dính vào nhiều bê bối lớn từ cáo buộc văn hóa doanh nghiệp tồi tệ đến các vụ kiện cáo ra tòa án.

Dara Khosrowshahi – cựu CEO của Expedia đã chính thức đảm nhiệm vị trí CEO Uber vào tuần trước. Ông cũng đang tìm cách hoàn thành các vòng huy động vốn mới cho Uber có thể đến từ Softbank hoặc một vài nhà đầu tư khác lên tới gần 12 tỷ USD.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM