Sau khi bà chủ kêu cứu lên Thủ tướng, Ba Huân và Vina Capital sẽ ngồi lại thương thảo trong chiều nay

06/08/2018 16:32 PM | Kinh doanh

Chúng tôi đã liên lạc với bà chủ Ba Huân sau thông tin Ba Huân "kêu cứu" lên Thủ tướng, nhờ hỗ trợ chấm dứt hợp tác với quỹ đầu tư Vina Capital với nỗi lo bị chiếm quyền điều hành.

Bà Phạm Thị Huân (sinh năm 1954 tại Long An) - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của CTCP Ba Huân - cho chúng tôi biết, bà đang họp và ủy quyền cho ông Phạm Thanh Hùng, PGĐ Ba Huân, trả lời chúng tôi.

Trả lời chúng tôi, ông Thanh Hùng cho biết công ty sẽ ngồi lại với Vina Capital để đưa ra thông báo chung.

Phía Vina Capital cũng cho biết sẽ gặp CTCP Ba Huân 17h chiều nay (6/8) và sẽ chính thức đưa ra thông báo chung về việc này.

Tháng 2/2018, Quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF) do VinaCapital quản lý đã thông báo đầu tư 32,5 triệu USD (khoảng 730 tỷ đồng) để mua một số lượng cổ phần thiểu số đáng kể của công ty sản xuất trứng và thịt gia cầm Ba Huân.

Sau khi bà chủ kêu cứu lên Thủ tướng, Ba Huân và Vina Capital sẽ ngồi lại thương thảo trong chiều nay - Ảnh 1.

Trong tháng 2/2018, quỹ VOF đã mua 9,48 triệu cổ phiếu, tương đương 33,77% cổ phần của Ba Huân. Như vậy, Ba Huân được định giá ở mức 96 triệu USD. Thương hiệu Ba Huân được sáng lập vào năm 2001, chiếm 30% thị phần sản xuất trứng Việt Nam. Phần lớn số cổ phần còn lại do bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - cùng những người liên quan nắm giữ.

Mới đây, bà Huân đã có văn bản gửi lên Thủ tướng "kêu cứu" khi trong văn bản tiếng Anh của hợp đồng sau khi đối chiếu thỏa thuận bằng tiếng Việt, VinaCapital đã tự đưa tỷ suất hoàn vốn đầu tư của mình quá cao ở mức 22%.

Quỹ đầu tư này cũng quy định nếu Ba Huân không đạt được kết quả như trên sẽ bị phạt hoặc yêu cầu trả lại vốn đầu tư, cộng dồn với lãi suất 22% hoặc phải chuyển giao cho VinaCapital (hoặc một đối tác do quỹ này chỉ định) tối thiểu 51% cổ phần.

Lan Đỗ

Cùng chuyên mục
XEM