Sau 9 tháng, chỉ riêng trái cây HAGL đã lãi hơn 600 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận lên tới 50%

31/10/2017 07:30 AM | Kinh doanh

Áp lực trả lãi vay của HAGL đã lùi xa khi nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 5.700 tỷ đồng xuống chỉ còn 2.800 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính chi tiết quý 3/2017 với mức doanh thu 1.522 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 3 khoảng 170 tỷ đồng.

2 mảng đem lại doanh thu lớn nhất trong quý 3 vừa qua là trái cây và dịch vụ cho thuê, xếp sau là mảng bán bò và mủ cao su. Trái cây tiếp tục là mảng đem về nhiều lợi nhuận nhất cho HAGL, tuy nhiên, hiệu suất từ trái cây trong quý 3 đã giảm xuống chỉ còn 40%, trong khi hồi quý 2 là 60%.

Tỷ suất từ trái cây thay đổi do các loại trái cây thu hoạch tại mỗi thời điểm khác nhau. Quý trước, HAGL thu hoạch chủ yếu là chanh dây, còn sang quý này chủ yếu là chuối, thanh long...

HAGL cho biết, đến nay công ty đã trồng hơn 17.000ha cây ăn quả và gia vị, với hơn 20 loại cây có giá trị kinh tế cao như Thanh long, Chanh dây, Chuối, Xoài, Bưởi da xanh, Mít, Bơ, Sầu riêng, Hồ tiêu, Ớt...

Như vậy, sau 9 tháng, HAGL đã đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu từ trái cây là 1.258 tỷ đồng, lãi 617 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận gần 50%. Tính trung bình, HAGL lãi gộp khoảng 2,3 tỷ đồng mỗi ngày từ trái cây. Trái cây đã chính thức thay thế mảng bán bò để trở thành nguồn thu chủ lực cho HAGL.

Điểm sáng trong báo cáo tài chính của HAGL là nợ vay ngắn hạn đã giảm mạnh, từ 5.700 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn dưới 2.800 tỷ đồng tính đến hết cuối tháng 9. Nợ vay dài hạn cũng giảm nhẹ. Điều này giúp giảm bớt áp lực trả lãi vay cho HAGL.

Phía công ty cho biết, HAGL đã hoàn thành việc đàm phán với các chủ nợ, đảm bảo áp lực trả lãi và gốc vay được thực hiện theo tiến độ khai thác vườn cao su và dầu cọ, chủ yếu bắt đầu từ năm 2019.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM