Sau 3 năm, người đàn ông "quật ngã" công ty hơn 10 tỷ USD lần đầu lên tiếng

16/08/2018 13:53 PM | Kinh doanh

Vagner, cựu nhân viên của Ex-Noble Group - công ty được niêm yết tại Singapore - lần đầu lên tiếng về việc gây ra sự sụp đổ 10 tỷ USD, nhấn chìm một trong những công ty giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới.

Arnaud Vagner là một bí ẩn trong suốt 3 năm qua.

Noble Group từng là một trong những công ty giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới. Họ mô tả Vagner là một nhân viên cũ bất mãn đằng sau loạt báo cáo của Iceberg Research, nhóm vô danh tung ra những báo cáo bất lợi về hoạt động kế toán của công ty vào năm 2015. Ngay cả khi 10 tỷ USD giá trị vốn chủ sở hữu của Noble bị thổi bay, Vagner vẫn từ chối lên tiếng dù thừa nhận đứng sau Iceberg. Khi công ty đang đứng trên lộ trình tái cơ cấu, Vagner đột ngột xuất hiện.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ở một điểm không tiết lộ tại châu Âu, người bí ẩn thừa nhận: "Tôi là Arnaud Vagner. Các công ty tồi phải chết". Vagner cho biết ông tái xuất và thách thức kế hoạch tái cấu trúc của Noble.

Sau khi bị thổi bay hàng tỷ USD, giá trị vốn hóa thị trường của Noble đang ở mức 115 triệu USD. Vào thời điểm đỉnh cao năm 2011, công ty này được định giá tới 11,7 tỷ USD. Noble đang phải nỗ lực để đối mặt với khó khăn sống còn nhằm giải cứu nợ vốn chủ sở hữu 3,5 tỷ USD, đủ để đưa quyền kiểm soát công ty vào tay các chủ nợ.

Vagner không nói rõ những điều ông ta dự định làm nhưng tuyên bố sẽ mời những người khác tham gia. "Chúng tôi sẽ gửi thông điệp rõ ràng sau nhiều năm chiến đấu rằng chúng tôi sẽ không để bị bắt nạt. Một số người cũng đã nói rằng họ quan tâm đến thử thách này", Vagner nói nửa chừng nhưng không tiết lộ thêm những chi tiết.

Noble đã phủ nhận những cáo buộc của Iceberg. Công ty này còn đang kiện Vagner và một số công ty khác với cáo buộc âm mưu gây thiệt hại cho họ bằng cách truyền bá thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm. Vagner phủ nhận những cáo buộc trong vụ kiện đang diễn ra.

Vagner cho rằng Noble mô tả về ông như một nhân viên cũ bất mãn muốn kiếm lợi. Tuy nhiên, Vagner phủ nhận cáo buộc và cho rằng những chi phí pháp lý khiến ông tiêu tốn 380.000 USD. Dẫu vậy, Vagner tuyên bố ông có nguồn tài trợ từ những công ty khác, vốn có lợi từ những nghiên cứu của mình.

Hiện tại, chưa thể xác định Iceberg là một tổ chức nhiều người hay chỉ là một cá nhân. Vagner cũng từ chối tiết lộ những thông tin chi tiết dù thừa nhận nói chuyện với nhiều người trước khi báo cáo đầu tiên của Iceberg được công bố.

Trong thời gian làm việc tại Noble, Vagner là một nhà phân tích cao cấp với công việc chính là báo cáo bằng văn bản cả về tiềm năng và rủi ro. Tuy nhiên, theo Vagner, đây chỉ là những thông tin công khai. Ông ta không dùng nó trong báo cáo của Iceberg, vốn khiến giá trị vốn hóa của Noble Group bị thổi bay gần hết trong vài năm qua.

Trong báo cáo đầu tiên, Iceberg chỉ ra rằng những hợp đồng dài hạn của Noble được đánh giá quá cao, có thể vượt 3,8 tỷ USD so với thực tế.

Cho đến bây giờ, Vagner cũng chỉ xuất hiện duy nhất trong một đoạn phim ngắn của Noble. Chống lại công ty, cuộc sống của ông ta có nhiều thay đổi, chủ yếu xoay quanh các vụ kiện và tấn công trực tuyến. Dù vậy, người đàn ông này vẫn tự hào về công việc mình làm vài năm qua.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM