Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công

14/02/2019 21:01 PM | Sống

Ngôi nhà này ghi điểm bởi sự thanh lịch, cách xử lý không gian thông minh, khéo léo. Hơn cả, bước vào đây, bạn sẽ cảm nhận được sự an yên của cây xanh mà gia chủ đã dày công lựa chọn, chăm sóc.

Ngôi nhà này vốn đã bước sang tuổi thứ 27 nhưng lại từng bị bỏ hoang đến 15 năm trước khi được một cặp vợ chồng tìm thấy và quyết tâm biến nó thành tổ ấm của mình. Ngôi nhà có diện tích đến 300m² là tiền đề tuyệt vời để cặp vợ chồng biến những ước mơ về một không gian sống, làm việc nhiều cây xanh, thư giãn của họ thành hiện thực. Và thực sự họ đã làm được điều ấy với tổ ấm của mình.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 1.

Sau cải tạo, ngôi nhà là không gian sống rộng rãi gồm nhà để xe, không gian sinh hoạt chung, khu làm việc ba phòng ngủ, ba phòng tắm, phòng cầu nguyện. Ngoài ra với diện tích rộng, gia chủ còn dành diện tích rất rộng để trưng bày bonsai theo đúng sở thích.

Ngôi nhà nhẹ nhàng và thanh lịch.

Dù diện tích lớn nhưng ngôi nhà này lại có nhược điểm là khổ nhà dạng ống với chiều dài lớn gấp nhiều lần so với mặt tiền. Do đó, nếu không xử lý khéo, nhà rất dễ bị rơi vào cảnh bí, thiếu sáng. Trước thực tế này, KTS và gia chủ đã lựa chọn trắng làm tone màu chủ đạo để tạo cảm giác nhà rộng và sáng hơn. Chẳng những thế, việc lựa chọn nội thất thống nhất tone màu đen - trắng cho mọi không gian sống còn mang đến nét cá tính, lịch sự mà rất hiện đại cho ngôi nhà này.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 2.

Không gian chung hiện đại và có điểm nhấn với nội thất đen - trắng.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 3.

Song song với yếu tố màu sắc, các khoảng sân trước, sân sau cũng như giếng trời kiêm khoảng sân giữa nhà được bố trí thông minh cũng là cách mà để khắc phục những nhược điểm tưởng như rất khó kia. Trong đó, khoảng sân nhỏ giữa nhà đóng vai trò cốt lõi trong việc thông gió cũng như kết nối các tầng với nhau. Chưa kể việc bố trí khu vực làm việc gần khoảng sân còn giúp cho gia chủ dễ dàng thư giãn cũng như có cảm hứng hơn khi làm việc.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 4.
Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 5.
Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 6.

Giếng trời kiêm khu vườn nhỏ giữa nhà.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 7.

Tầng 2 là không gian riêng biệt hơn, xanh hơn và cũng là nơi gia chủ dành bố trí bộ sưu tập bonsai của mình. Trong ngôi nhà ống sâu hun hút, những bức tường kính lớn giúp không gian chung sáng và đẹp đến bất ngờ. Cũng nhờ vậy lượng cây xanh khủng trong nhà luôn đủ ánh sáng cũng như có những góc riêng phù hợp với đặc tính của mình.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 8.

Phòng khách nhẹ nhàng và thư giãn.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 9.
Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 10.

Khu vực bonsai được bố trí riêng ở một khu vực ban công rộng. Có thể thấy chủ nhà dành nhiều tâm huyết cho khu vực này đến thế nào khi các loại bonsai được phân loại theo giống. Chẳng những thế, để tiện di chuyển chăm sóc, các giá để cây còn được bố trí bánh xe.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 11.

Khu vực ban cộng rộng rãi được thiết kế riêng để thỏa mãn đam mê chăm sóc bonsai.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 12.
Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 13.

Các chủ nhân của ngôi nhà này đã chăm chút rất kĩ cho nơi ở của mình để nó phản ánh được rõ rệt lối sống cũng như biểu đạt được mong muốn của họ. Và rõ ràng, ngôi nhà xanh mát và thư giãn này xứng đáng với mọi công sức họ bỏ ra.

Sau 15 năm bỏ hoang, ngôi nhà 300m² được cặp vợ chồng trẻ hồi sinh cực hiện đại lại có vườn bonsai đáng mơ ước ở ban công - Ảnh 14.

Thông tin công trình:

Đơn vị thiết kế: S+S Architects

Kiến trúc sư: Sarunyu Uawisetwattana, Napat Sampaothong

Địa điểm: Bangkok, Thái LanDiện tích: 300m2

Hình ảnh: Tạp chí Baanlaesuan, Sitthisak Namkham

Theo Eyes

Cùng chuyên mục
XEM