Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà 'bó tre Việt Nam' của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới

27/07/2018 08:20 AM | Kinh doanh

Với kiến trúc được lấy cảm hứng từ hình bó tre truyền thống với dáng vẻ mạnh mẽ vươn lên cùng chiều cao hơn 461m, Lankmark 81 của Vingroup được ghi nhận là tòa tháp cao nhất Việt Nam và nằm trong top những tòa nhà cao nhất thế giới.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nhấn mạnh, sau hơn 1.000 ngày thi công, 6 tầng trung tâm thương mại (TTTM) đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể từ chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đến đơn vị thiết kế cùng sự ủng hộ hết mình của các đối tác, khách hàng.

Theo ông Hiệp, sự kiện khai trương TTTM Vincom Center không chỉ đánh dấu bước đi vững mạnh của Tập đoàn mà còn thể hiện giá trị đẳng cấp, đặc biệt nhất của TTTM này mang lại cho người dân khi tọa lạc ngay tại tòa nhà cao nhất Việt Nam – biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.

Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà bó tre Việt Nam của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Nghi lễ thắp sáng tại tòa nhà cao nhất Việt Nam diễn ra vào tối 26/7/2018. Ảnh:P.N

Với kiến trúc được lấy cảm hứng từ hình bó tre truyền thống với dáng vẻ mạnh mẽ vươn lên, Landmark 81 đang là "điểm nóng" của thị trường BĐS Tp.HCM khi hội tụ quy chuẩn xây dựng hàng đầu cùng những tiện ích thời thượng, đẳng cấp bậc nhất.

Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà bó tre Việt Nam của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Và tiết mục bắn pháo hoa chào mừng sự kiện khai trương. Ảnh:P.N

Theo đại diện Vingroup, xu hướng xây dựng những tòa tháp cao chọc trời vốn không xa lạ với quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh. Tuy nhiên, đàng sau ở những "kỳ quan" kiến trúc phục vụ mục đích kinh tế thì còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, chính trị, lịch sử dân tộc mỗi quốc gia. 

Với chiều cao 461,3m, Lankmark 81 được ghi nhận là tòa tháp cao nhất Việt Nam và nằm trong top những tòa nhà cao nhất thế giới. Với kiến trúc độc đáo, vừa hiện đại vừa đậm tính dân tộc, gợi liên tưởng đến bó tre kiêu hãnh, vươn mình mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh kinh tế Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà bó tre Việt Nam của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới - Ảnh 3.

Tòa nhà được xem là niềm kiêu hãnh của kiến trúc Việt. Ảnh:P.N

Đáng nói, Landmark 81 đã tiên phong đón đầu được tất cả những ưu thế về hạ tầng đang và sẽ được phát triển trong khu vực phía Đông Tp.HCM giai đoạn 2012-2020.

Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà bó tre Việt Nam của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới - Ảnh 4.

Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng nghi lễ thắp sáng và bắn pháo hoa tòa nhà cao nhất Việt Nam. Ảnh:P.N

Theo đó, tổng cộng 11 dự án hạ tầng lớn nhỏ với tổng kinh phí đầu tư lên đến gần 250.000 tỷ đồng sẽ được đồng loạt triển khai tại khu vực này. Tọa lạc ngay tại Tân Cảng, với địa thế nằm trải dọc bên sông Sài Gòn, Landmark 81 thuận lợi cả về đường sắt, đường bộ và đường thủy, kết nối giao thông dễ dàng đến trung tâm thành phố.

Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà bó tre Việt Nam của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới - Ảnh 5.

Và thưởng thức màn trình diễn ấn tượng của các ca sĩ nổi tiếng. Ảnh:P.N

Vào lúc 18h30 đến 20h30 ngày 26/7, các hoạt động giải trí độc đáo với màn biểu diễn của ca sĩ Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Min, DJ Hoàng Anh diễn ra sôi động. Tối cùng ngày, người dân Tp.HCM được chứng kiến sự kiện thắp sáng tòa nhà cao nhất Việt Nam và tiết mục bắn pháo hoa chào mừng ngày khai trương.

Sau 1.000 ngày thi công, tòa nhà bó tre Việt Nam của Vingroup đã lọt top những tòa nhà cao nhất thế giới - Ảnh 6.

Đêm nhạc hội ánh sáng và âm thanh cùng màn trình diễn LED của tòa tháp cao nhất Việt Nam - Biểu tượng của niềm tự hòa dân tộc. Ảnh: P.N

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM