Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa

18/07/2018 15:44 PM | Xã hội

Sau thành công vang dội của kì World Cup 2018 tại Nga, 2 sân vận động góp mặt trong giải đấu lớn nhất hành tinh này đã có dấu hiệu hư hại trầm trọng sau cơn mưa lũ, nghi ngờ là do xây dựng kém chất lượng.

Tại sân vận động Volgograd, Nga, con đê ngăn lũ cũng như lối đi vào duy nhất của sân đã bị cuốn trôi sau trận mưa bão, để lại một cái hố sâu đến mức nhét vừa một toà nhà 2 tầng.

Đấu trường của World Cup trị giá tới 198 triệu USD (tương đương 4,6 nghìn tỷ đồng) đã có thể gây nguy hiểm tới tính mạng khán giả và các đội bóng nếu trận mưa đổ xuống khi trận đấu đang diễn ra.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 1.

Một trận lở đất lớn đã khiến bức tường bao quanh sân vận động 45 nghìn chỗ ngồi đổ sụp.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 2.

Do được xây dựng không bảo đảm chất lượng, phần lớn của con đường dẫn tới sân bóng đã trở thành đống đổ nát.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 3.

Chưa đầy 1 tháng trước đó, sân Volgograd đã đón tiếp đội tuyển Anh tại vòng đấu mở màn bảng G trước đội tuyển Tunisia.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, Các ống nước và hệ thống xả nước thải của sân vận động đã bị hư hại nặng nề, còn nguồn điện thì bị cắt hoàn toàn, theo một báo cáo mới đây của chính quyền địa phương.

Trong khi trận chung kết World Cup được tổ chức tại thủ đô Moscow, cát và bùn đã tràn ngập trên con đê ngăn lũ của sân Volgograd, thậm chí một số chiếc xe hơi còn mắc kẹt ở đó.

Blogger người Nga Ilya Varlamov đã tới thăm tất cả các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu World Cup. Anh nói rằng sân vận động tại Volgograd đã được xây dựng một cách hết sức vô trách nhiệm, dẫn đến vấn đề sụt lở nghiêm trọng nói trên.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 4.

Cơn mưa rào đã khiến đường ống dẫn nước bị vỡ và hệ thống điện của sân bóng bị cắt hoàn toàn.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 5.

Cơn mưa lũ biến khu vực xung quanh sân Volgograd, nơi tổ chức 4 trận đấu vòng bảng của World Cup, thành bãi bùn lầy.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 6.

Mưa cũng rơi rất nặng hạt gần đó tại Moscow - nơi trận chung kết diễn ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa ảnh) được che ô trước lúc trao cúp cho đội tuyển Pháp.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 7.

Sân Volgograd được xây với chi phí vô cùng đắt đo (198 triệu đô-la) nhưng lại dễ dàng bị tàn phá bởi cơn mưa lũ tối qua.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 8.

Chiếc xe ôtô mắc kệt dưới lớp bùn đất trên con đê cạnh sân vận động.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 9.

Một blogger người Nga đã đổ lỗi vụ việc cho sự vô trách nhiệm khi xây dựng của nhà thầu. Họ đã đẩy tự ý nhanh tiến độ xây dựng cho kịp với thời hạn được giao.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 10.

Các xe tải được đưa đến để dọn dẹp các mảnh vụn sau sự cố nghiêm trọng.

"Chỉ vài giờ sau cuộc tranh tài giành lấy chiếc cúp vô địch thế giới, sân vận động Volgograd đã 'trôi theo dòng nước lũ' ra sông Volga" - Blogger Ilya chia sẻ trên mạng xã hội.

Blogger người Nga khẳng định sự cố xảy ra do sự vi phạm các quy tắc an toàn trong xây dựng, bắt nguồn từ việc ngân quỹ cho sân bóng bị cắt xén.

Nhà thầu chính của sân là ông SC Stroytransgaz, được quản lí bởi một người bạn của Tổng thống Nga Putin, Ông Gennady Timchenko.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 11.
Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 12.

Các báo cáo của địa phương cũng đặt ra nghi vấn về việc tại sao sân vận động đắt giá này lại bị "cuốn trôi" chỉ sau một đợt mưa rào.

Sân vận động World Cup 2018 tại Nga bị tàn phá nghiêm trọng chỉ sau một cơn mưa - Ảnh 13.

Đấu trường của World Cup trị giá tới 198 triệu đô-la đã có thể gây nguy hại tới tính mạng con người nếu trận mưa đổ xuống khi trận đấu đang diễn ra.

Tuy nhiên, các ông chủ của sân vận động chỉ thừa nhận việc mưa lớn đã ảnh hưởng tới chất lượng của sân, nhưng từ chối việc sân đã bị tàn phá nặng nề.

Tại một sân vận động đăng cai tổ chức World Cup khác ở thành phố Nizhny Novgorod, nơi mà tuyển Anh cũng đã từng thi đấu trong mùa giải năm nay,  mưa lớn cũng làm vỉa hè dành riêng cho người hâm mộ cũng như một con đường bị cuốn trôi.

Báo chí địa phương đưa tin: "Ai đó có thể lý giải nguyên nhân dẫn đến vấn đề này không? Nó đã được xây theo cách nào để bị tàn phá nghiêm trọng như vậy sau 1 cơn mưa?"

Theo Duy Vu

Cùng chuyên mục
XEM