[Sách hay] Kinh tế học dành cho doanh nhân - 10 công cụ quản lý thiết yếu

18/11/2014 10:08 AM |

Doanh nhân có cần kinh tế học?

Các kinh tế gia chắc chắn cần kinh tế học, để nghiên cứu và phát triển lý thuyết của mình cho các… kinh tế gia khác. Nhưng còn các doanh nhân, với thực tế kinh doanh đầy bận rộn và áp lực diễn ra hằng ngày, liệu họ có cần tới một cẩm nang về kinh tế học? Với Shlomo Maital, câu trả lời là chẳng có gì phải tranh cãi hết, các nhà kinh doanh chắc chắn cần đến một cuốn sách như thế.

Bởi chính ông là người đã viết hẳn một cuốn sách chỉ để chứng minh: Doanh nhân cần kinh tế học!

Thông tin sách:

Tên sách: Kinh tế học dành cho doanh nhân - 10 công cụ quản lý thiết yếu

Tác giả: Shlomo Maital

Số trang: 491

Giá: 129.000 VNĐ

NXB: Lao động Xã hội

Giới thiệu nội dung:

Với ấn tượng ban đầu, bạn đọc có thể ngờ ngợ về một cuốn sách xuất bản lần đầu tiên cách đây đã mười năm, của một tác giả 72 tuổi, chưa bao giờ làm doanh nhân như ông tự thừa nhận. Nhưng để sống và tiếp tục giữ giá trị của mình đến với độc giả Việt Nam, có lẽ những câu chuyện của vị Giáo sư MIT có nhiều hơn thứ ấn tượng ngờ ngợ ban đầu.

Giữ cương vị giảng viên ngôn ngữ và logic học, trước những câu hỏi “Vậy thì sao? Tại sao tôi phải học cái này? Chúng tôi có thể dùng nó như thế nào?...” của những sinh viên doanh nhân tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Shlomo Maital nhận ra những lý thuyết phức tạp mình đang truyền đạt cần được chuyển hoá một cách gần gũi và thiết thực hơn. Với sự giúp đỡ từ những học sinh của mình, Shlomo chọn lọc ra 10 công ty quản lý thiết yếu và xuất bản cuốn sách “Kinh tế học dành cho doanh nhân - 10 công cụ quản lý thiết yếu” vì chính những học sinh- doanh nhân của mình.

Shlomo Maital đã rất rõ ràng và tỉ mỉ trong việc phân tích về mười công cụ thiết yếu với các doanh nhân: từ chi phí, giá trị, cạnh tranh, cung- cầu, số lượng, rủi ro… hay cũng là những vấn đề căn bản của kinh tế học nhưng dưới lăng kính hoàn toàn mới. Một thập kỷ đặt chân trong đôi giầy của những nhà điều hành và áp dụng kinh tế học vào các quyết định kinh doanh, ở một mức độ nào đó tác giả nhận ra những CEO thành công nhất đồng thời chính là những chuyên gia kinh tế học xuất sắc nhất: Các bài toán về sản xuất cái gì, số lượng bao nhiêu, chi phí nào hợp lý, quản lý nguồn lực ra sao, cái gì mang lại lợi thế cạnh tranh… được các doanh nhân giải quyết thấu đáo bằng chính lý thuyết kinh tế học.

Cuốn sách là nhật ký ghi lại quan sát của tác giả nhưng cũng đồng thời là cẩm nang để nhiều nhà điều hành khi bước sâu vào kinh doanh soi lại hoạt động công ty mình và rút ra nhiều bài học. Chỉ có điều, rút ra bài học với cảm giác tác giả đang khúc khích cười khi viết những câu chuyện kinh tế hài hước mà có thể đã xuất hiện trong đời sống của chính mình.

Còn với doanh nhân Việt, hẳn với những tổng kết mới mẻ, giản dị nhưng sát sườn này, dù có mười năm nữa cuốn cẩm nang của Shlomo Maital vẫn còn nhiều giá trị!

Giới thiệu tác giả:

Shlomo Maital.

Shlomo Maital.

Shlomo Maital là Giám đốc Học thuật của TIM (Technion Institute of Management), Học viện Phát triển Năng lực Lãnh đạo và Điều hành hàng đầu của Israel. Ông từng là Giám đốc Cơ quan Hoạch định Kinh tế Quốc gia thuộc Bộ Kinh tế Israel.

Ông là Giáo sư thỉnh giảng trong 20 năm của chương trình Thạc sỹ Khoa học Quản trị Công nghệ thuộc Trường Quản lý Sloan trực thuộc Học viện Công nghiệ Massachusetts (MIT) với hơn 1.000 học viên là nhà quản lý và kỹ sư R&D đến từ 40 quốc gia. Ngoài ra, ông là tác giả, đồng tác giả và biên tập viên của 8 cuốn sách về kinh tế, quản lý và sáng tạo.

Đàm Linh

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM